Có 24 kết quả :

Chuyên gia chia sẻ cách đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên mạng

Chuyên gia chia sẻ cách đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên mạng

TPO - Chia sẻ về cách đấu tranh, phản bác, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, Thượng tá Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học nhấn mạnh, các bạn trẻ bên cạnh kiến thức chuyên môn, tìm hiểu những chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững bản lĩnh chính trị, đặc biệt cần cập nhật thông tin từ những trang chính thống, cơ quan thông tấn báo chí.
Diễn đàn “Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng” do Thành Ðoàn Hà Nội tổ chức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng: Không để khoảng trống nhận thức về chính trị

TP - Thượng tá Ðào Trung Hiếu, Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an cho rằng, việc nâng cao sức đề kháng cho thanh niên nhằm vô hiệu hoá những đòn tấn công tư tưởng trên không gian mạng của các thế lực thù địch, đang là một yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tế đời sống xã hội. Do đó cần thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt theo các vấn đề “nóng” để kịp thời định hướng thông tin cho thanh niên không để khoảng trống nhận thức về chính trị.
Văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. ảnh: minh họa

Làm gì để thêm nhiều văn nghệ sĩ trẻ tham gia?

TP - Thời gian gần đây các thế lực thù địch bên ngoài đang tăng cường tuyên truyền, truyền thông trên không gian mạng, đưa các sản phẩm văn hoá kém chất lượng, nhằm chống phá, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi những người làm công tác văn hóa nói chung, nghệ sĩ trẻ nói riêng phải tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Các đại biểu tham dự hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”. Ảnh: Xuân Tùng

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng

TP - Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong nhân dân tham gia bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, vô hiệu hóa các thông tin xấu, luận điệu phản tuyên truyền của các thế lực thù địch, cơ hội.
Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”

Tăng 'sức đề kháng', 'tự miễn dịch' trước thông tin xấu độc

TP - Cũng như cơ thể con người, nếu khỏe mạnh, cường tráng, có thể đủ sức “đề kháng”, “tự miễn dịch” được trước dịch bệnh nguy hiểm. Vì vậy, cách tốt nhất là tạo sức đề kháng cho cộng đồng mạng trước các thông tin xấu độc, để mỗi công dân đủ thông tin, tri thức, đủ năng lực để nhận thức, nhận diện sự đúng - sai, xấu độc của từng thông tin trên mạng xã hội.
Một tranh minh hoạ cảnh báo các cô gái Trung Quốc về nguy cơ trúng bẫy "nam nhân kế" của gián điệp nước ngoài. (Ảnh: CNN)

Trung Quốc treo thưởng 15.000 USD cho người tố giác gián điệp

TPO - Trung Quốc đang có chính sách thưởng tiền mặt lên đến 100.000 tệ (15.000 USD) cho người cung cấp thông tin về những đối tượng gây đe doạ cho an ninh quốc gia, trong bối cảnh nước này tiếp tục chiến dịch kéo dài nhiều năm để loại bỏ những gì bị coi là mối đe doạ từ gián điệp nước ngoài và “các thế lực thù địch”.
Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với những luận điệu sai trái

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Ðảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, kết quả thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới mang lại kết quả tích cực...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại Quảng Ninh. Ảnh: CTV

Phản bác các luận điệu chống phá bầu cử

TP - Để chuẩn bị tốt nhất cho “Ngày hội của toàn dân”, những ngày qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng các thành viên đã trực tiếp về nhiều địa phương kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử. Chuẩn bị thật tốt các phương án, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử là vấn đề được đặc biệt quan tâm khi Đoàn giám sát về làm việc tại các địa phương.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Gia Lai

Chủ tịch Quốc hội: Cần biện pháp quyết liệt để trấn áp 'tín dụng đen'

TPO - Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở lãnh đạo các cấp ở Gia Lai phải tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Cần tăng cường trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tín dụng đen. Gia Lai cần có biện pháp quyết liệt để trấn áp loại tội phạm này, bảo đảm tài sản của nhân dân.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội chủ trì buổi hội thảo.

Xây dựng thế hệ trẻ giàu yêu thương, trung thực, sẻ chia với cộng đồng

TPO - Chiều 23/4, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với trường ĐHKHXH và NV – ĐHQG Hà Nội tổ chức buổi hội thảo Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng trong sinh viên. Dự buổi lễ có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; PGS, TS. Nguyễn Văn Kim, Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường ĐHKHXH và NV – ĐHQG Hà Nội.