Kỷ niệm 30 năm thắng lợi kế hoạch phản gián CM12

Kỷ niệm 30 năm thắng lợi kế hoạch phản gián CM12
TP - Ngày 9/9, Bộ Công an họp mặt kỷ niệm 30 năm chiến thắng kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2014) tại TP Cà Mau.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nói: “Thắng lợi kế hoạch phản gián CM12 là một trong những chiến công vẻ vang nhất của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, đập tan ý đồ nội ứng ngoại hợp của các thế lực thù địch sau ngày thống nhất đất nước, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền độc lập vững bền của đất nước”.


Lực lượng an ninh Việt Nam đã đập tan hơn 20 chuyến biệt kích của bọn phản động, bắt 189 tên biệt kích do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu, thu giữ 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, 2 tàu vận tải, nhiều khí tài khác và triệt phá thêm 10 tổ chức phản động khác. 

Trước đó, tại khu di tích lịch sử Hòn Ðá Bạc (trận đánh cuối cùng trong kế hoạch phản gián CM12, tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời), các đại biểu và lãnh đạo Đảng bộ Cà Mau dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ, viếng bia chiến thắng CM12.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.