Thế giới tuần qua: Iran bạo loạn, quan hệ Hàn - Triều bất ngờ nồng ấm

TPO - Thế giới đón chào năm mới, biểu tình kéo theo bạo lực ở Iran, quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên khởi sắc, Mỹ cắt viện trợ an ninh cho Pakistan... là những tin tức đáng chú ý trong tuần đầu tiên của năm 2018.
Thế giới tuần qua: Iran bạo loạn, quan hệ Hàn - Triều bất ngờ nồng ấm ảnh 1

Tuần qua, thế giới hân hoan chào đón năm mới 2018 với những màn pháo hoa ấn tượng tại khắp các thành phố lớn như Sydney (Úc), London (Anh), Paris (Pháp), Moscow (Nga), Berlin (Đức)... An ninh ở nhiều quốc gia đã được thắt chặt nhằm đề phòng nguy cơ tấn công khủng bố ở nơi đông người. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân và bạn bè quốc tế. Ảnh: AP

Thế giới tuần qua: Iran bạo loạn, quan hệ Hàn - Triều bất ngờ nồng ấm ảnh 2 Mối quan hệ liên Triều đã bước vào giai đoạn mới, khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố trong bài phát biểu mừng năm mới ngày 1/1, rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng gửi phái đoàn Triều Tiên sang tham dự Olympic ở Pyeongchang, Hàn Quốc vào tháng 2 tới. Vài ngày sau, vào chiều 3/1, đường dây liên lạc giữa hai miền Triều Tiên tại vùng đình chiến Bàn Môn Điếm đã được nối lại sau hai năm gián đoạn. Tiếp đó, hai bên đồng ý mở đối thoại cấp cao vào ngày 9/1 tại Bàn Môn Điếm về những vấn đề liên quan đến cải thiện quan hệ Hàn - Triều, trong đó có việc Triều Tiên đưa phái đoàn sang tham gia Olymic. Ảnh: KCNA
Thế giới tuần qua: Iran bạo loạn, quan hệ Hàn - Triều bất ngờ nồng ấm ảnh 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/1, chấp thuận đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc không tổ chức tập trận chung trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang. Động thái này được đưa ra nhằm hạn chế các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, đồng thời để lực lượng Mỹ - Hàn có thể tập trung đảm bảo an toàn cho thế vận hội. Tổng thống Trump cũng đã đồng ý cử một phái đoàn cấp cao, bao gồm một số thành viên gia đình ông, đến Hàn Quốc dự Olympic. Ảnh: Hankyoreh

Thế giới tuần qua: Iran bạo loạn, quan hệ Hàn - Triều bất ngờ nồng ấm ảnh 4

Biểu tình đã diễn ra tại các thành phố lớn ở Iran, gồm cả Tehran, Mashhad, Isfahan và Rasht từ hôm 28/12/2017. Người dân ban đầu biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp, nghèo đói và chi phí sinh hoạt gia tăng, nhưng sau đó đã công khai biểu tình chính trị phản đối chính phủ. Biểu tình kéo theo bạo lực, khiến 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt giữ trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án việc bắt giữ người biểu tình, kêu gọi nước Cộng hoà Hồi giáo “tôn trọng quyền của người dân”. Ngày 5/1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về làn sóng biểu tình ở Iran theo đề xuất của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc họp không đi đến đâu do loạt các quốc gia thành viên, bao gồm Nga và Trung Quốc, cho rằng, việc Hội đồng Bảo an triệu tập cuộc họp khẩn cấp về biểu tình Iran, theo đề xuất của Mỹ, không phù hợp với nhiệm vụ mà cơ quan này được giao trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Iran bạo loạn, quan hệ Hàn - Triều bất ngờ nồng ấm ảnh 5

Ngày 4/1, trận bão tuyết cực mạnh đã đổ bộ khu vực Đông Bắc nước Mỹ, khiến nhiều thành phố lớn như New York, Boston chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, khu vực Boston (bang Massachusetts) bị bao phủ bởi lượng tuyết dày tới hơn 30cm. Trong khi đó, lượng tuyết đo được ở một phần bang New Jersey là hơn 45cm. Hơn 5.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy bỏ vì thời tiết khắc nghiệt. Hầu hết các trường học tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ đều đã bị đóng cửa. Theo New York Daily News, cơn bão mùa đông đã cướp đi mạng sống của hơn 20 người Mỹ. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Iran bạo loạn, quan hệ Hàn - Triều bất ngờ nồng ấm ảnh 6

Ngày 3/1, nhật báo Kommersant, có trụ sở tại Moscow đưa tin ít nhất 7 chiếc máy bay của Nga đã bị phá huỷ trong vụ pháo kích của phiến quân ở Syria vào cuối năm 2017. Theo đó, các máy bay bị phá huỷ bao gồm, ít nhất 4 máy bay ném bom Su-24, hai chiến đấu cơ Su-35S và máy bay vận tải An-72. Ngoài ra, Nga còn thiệt hại về một kho đạn dược và 10 quân nhân bị thương trong vụ tấn công của Hồi giáo cực đoan. Không lâu sau khi thông tin trên được đăng tải, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng xác nhận vào ngày cuối năm 2017, căn cứ không quân Khmeimim bị tấn công bằng súng cối, khiến 2 sĩ quan quân đội thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin về máy bay bị phá huỷ là “giả mạo”. Ảnh: Twitter

Thế giới tuần qua: Iran bạo loạn, quan hệ Hàn - Triều bất ngờ nồng ấm ảnh 7 Ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã đình chỉ viện trợ an ninh cho các lực lượng Pakistan, đồng thời yêu cầu Islamabad có "hành động kiên quyết" chống phiến quân Taliban và mạng lưới Haqqani tại nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert không nêu rõ tổng giá trị khoản viện trợ sẽ bị đóng băng nói trên. Đáp lại, Islamabad cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây nguy hiểm cho hợp tác Mỹ-Pakistan ở Afghanistan, và hứa hẹn đáp trả đối với sự cắt giảm viện trợ của Washington. Ảnh: AP
Thế giới tuần qua: Iran bạo loạn, quan hệ Hàn - Triều bất ngờ nồng ấm ảnh 8

Chính quyền Thái Lan đã ra lệnh cho cảnh sát nước này theo dõi, bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và đưa bà về nước để đối mặt với công lý, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thêm ảnh bà Yingluck đi dạo ở London (Anh). Bức ảnh trên được chụp bên ngoài cửa hàng mua sắm cao cấp Harrods trong dịp năm mới. Bà Yingluck dường như không tìm cách cải trang, cũng không mang theo vệ sĩ. Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Thái Lan cho biết đang xem xét cáo buộc con trai bà Yingluck, Supasek Amornchat, đã tới London để gặp mẹ vào dịp năm mới. Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra (50 tuổi) bỏ trốn khỏi Thái Lan thông qua Campuchia hồi cuối tháng Tám, hai ngày trước khi diễn ra phiên tuyên án tại Tòa tối cao Thái Lan. Ảnh: Twitter

MỚI - NÓNG