Thế giới tuần qua: Nga, Trung Quốc bị tố chuyển dầu cho Triều Tiên

TPO - Nga, Trung Quốc liên tiếp bị tố chuyển dầu cho Triều Tiên; Iran bỏ phiếu công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine; Guatemala “theo chân” Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem; Nga thiết lập hiện diện lâu dài tại các căn cứ ở Syria... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.
Thế giới tuần qua: Nga, Trung Quốc bị tố chuyển dầu cho Triều Tiên ảnh 1 Hồi đầu tuần này, tờ Chosun Ilbo của Seoul dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, tàu Trung Quốc đã chuyển dầu sang tàu Triều Tiên khoảng 30 lần kể từ tháng 10/2017 trên vùng biển Tây (Hoàng Hải). Hoạt động giao thương từ tàu sang tàu này đã bị cấm theo lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 9. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cũng đã tiến hành bắt giữ và khám xét tàu Lighthouse Winmore của Hồng Kông, sau khi tàu cập cảng Yeosu của nước này vào ngày 24/11. Tàu Lighthouse Winmore bị cáo buộc bí mật chuyển 600 tấn dầu thô tinh chế sang một tàu của Triều Tiên vào ngày 19/10. Đáp lại cáo buộc của Hàn Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – bà Hoa Xuân Oánh – hôm 27/12, khẳng định Bắc Kinh thực hiện “đầy đủ và nghiêm túc” các lệnh cấm thương mại áp đặt lên Triều Tiên. “Nếu có bằng chứng chắc chắn cho thấy người Trung Quốc vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, thì chúng tôi sẽ xử lý theo luật pháp”, bà Hoa khẳng định. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ
Thế giới tuần qua: Nga, Trung Quốc bị tố chuyển dầu cho Triều Tiên ảnh 2 Không chỉ Trung Quốc, các tàu chở dầu của Nga cũng bị tố chuyển nhiên liệu cho các tàu Triều Tiên một vài lần trong những tháng gần đây. Một nguồn tin an ninh giấu tên khẳng định với hãng tin Reuters rằng: “Ít nhất 3 lần chuyển sản phẩm hóa dầu đã xảy ra trên biển trong tháng 10 và 11. Những hoạt động này đều ‘vi phạm các lệnh trừng phạt’”. Một nguồn tin an ninh nặc danh khác ngày 29/12 tiết lộ “không có bằng chứng nào cho thấy có sự hậu thuẫn của nhà nước Nga song các tàu này của Nga đã trao một đường sống cho người Triều Tiên”. Phản ứng trước thông tin trên, ông Yaroslav Guk – phó giám đốc của công ty sở hữu tàu chở dầu treo cờ Nga Vityaz mà các nguồn tin an ninh nói là đã tiến hành một vụ chuyển nhiên liệu trong tháng 10, đã bác bỏ mọi tiếp xúc với các tàu Triều Tiên. Ông nhấn mạnh: “Hoàn toàn không, điều này rất nguy hiểm. Sẽ là điên rồ khi làm việc đó”. Ảnh: Getty
Thế giới tuần qua: Nga, Trung Quốc bị tố chuyển dầu cho Triều Tiên ảnh 3 Quốc hội Iran ngày 24/12 đã bỏ phiếu ủng hộ một dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine. Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc Mỹ công nhận thánh địa Jerusalem là thủ đô của Israel. Theo hãng tin RT, việc công nhận trên được thông qua tại quốc hội Iran với 187 phiếu thuận, 15 phiếu chống, 9 phiếu trắng. Với kết quả này, việc công nhận Jerusalem là thủ đô Palestine sẽ trở thành nội dung Khoản 1 trong dự luật mới thể hiện sự ủng hộ của Iran đối với nhà nước Palestine. Ảnh: Flickr
Thế giới tuần qua: Nga, Trung Quốc bị tố chuyển dầu cho Triều Tiên ảnh 4 Tổng thống Guatemala Jimmy Morales ngày 24/12 quyết định nước này sẽ chuyển đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv về Jerusalem. Với động thái trên, Guatemala trở thành quốc gia đầu tiên theo chân Mỹ trong vấn đề Jerusalem. Đáp trả, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki tuyên bố Palestine sẽ kêu gọi tẩy chay về chính trị và kinh tế đối với các nước quyết định chuyển đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem, đồng thời sẽ tìm cách thuyết phục các nước khác phản đối sự di dời này. Ảnh: CC
Thế giới tuần qua: Nga, Trung Quốc bị tố chuyển dầu cho Triều Tiên ảnh 5 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật phê chuẩn thỏa thuận giữa Nga và Syria, về việc mở rộng căn cứ hải quân gần thành phố cảng Tartus thành một căn cứ hải quân chính thức. Văn kiện này đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) lần lượt thông qua vào các ngày 21 và 2612, đã được công bố trên trang web của cổng thông tin pháp luật chính thức. Theo văn kiện này, các tàu của Nga, bao gồm tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân, sẽ được phép đi vào các vùng lãnh hải và cảng biển của Syria. Moscow có thể triển khai tới 11 tàu chiến cùng một lúc đến căn cứ hải quân Tartus. Thỏa thuận được ký kết có hiệu lực 49 năm, và có khả năng tự động gia hạn thêm 25 năm. Ảnh: CNN
Thế giới tuần qua: Nga, Trung Quốc bị tố chuyển dầu cho Triều Tiên ảnh 6 Tối 27/12, quả bom tự chế đặt trong tủ chứa đổ ở siêu thị phía Tây Bắc St. Petersburg – thành phố lớn thứ 2 của Nga, bất ngờ phát nổ làm 14 người bị thương. Trong quả bom tự chế có chứa các mảnh vỡ để tăng độ sát thương. Sức công phá của quả bom tương đương 200 gram TNT.  Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là một vụ tấn công khủng bố, đồng thời ra lệnh cho lực lượng an ninh “tiêu diệt những kẻ tấn công” nếu họ kháng cự. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 29/12 thừa nhận tiến hành vụ đánh bom. Ảnh: Reuters
Thế giới tuần qua: Nga, Trung Quốc bị tố chuyển dầu cho Triều Tiên ảnh 7 Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt bất ngờ lao xuống khu vực cầu thang dẫn tới đường ngầm ở phía Tây Moscow (Nga), chiều 25/12. Cảnh sát lập tức bắt giữ tài xế lái xe buýt, được xác định là Viktor Tikhonov (58 tuổi). Người này bị khởi tố với tội danh cung cấp dịch vụ không đảm bảo an toàn và vi phạm các quy định về giao thông công cộng. Cơ quan chức năng khẳng định hiện chưa có bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố bằng xe hơi. Cảnh sát đang điều tra hai khả năng: tài xế mất khả năng điều khiển xe, hoặc chiếc xe gặp sự cố kĩ thuật. Ảnh: Tass
MỚI - NÓNG