THẾ GIỚI 24H: Ukraine mở hành lang nhân đạo cho các tàu mắc kẹt ở Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine thông báo mở một hành lang nhân đạo để giải phóng các tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng của nước này ở Biển Đen do xung đột Nga-Ukraine.

Ngày 10/8, Ukraine thông báo mở một hành lang nhân đạo để giải phóng các tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng của nước này ở Biển Đen do xung đột Nga-Ukraine, theo hãng tin Reuters. Hải quân Ukraine cho biết đã gửi đề xuất về các tuyến đường của hành lang nhân đạo lên Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Hải quân Ukraine cho biết sẽ cho phép các tàu lưu thông trên hành lang nhưng lưu ý những rủi ro có thể xảy ra vì thủy lôi và mối đe dọa quân sự từ Nga. Phát ngôn viên hải quân Ukraine - ông Oleh Chalyk nói với Reuters: “Hành lang này sẽ rất minh bạch. Chúng tôi lắp đặt camera trên tàu và sẽ phát sóng để cho thấy rằng đây hoàn toàn là một nhiệm vụ nhân đạo và không có mục đích quân sự”. Nga chưa bình luận về động thái trên của Ukraine.


Nga bắt giữ nghi phạm chuyển thông tin quân sự cho Ukraine. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã bắt giữ một cư dân thành phố Samara trong ngày 10/8 để điều tra vì nghi ngờ người này chuyển thông tin quân sự cho Ukraine. Cơ quan an ninh Nga xác định rằng công dân này đã bắt đầu trao đổi thư từ với một nhân viên tình báo Ukraine trên một ứng dụng tin nhắn và nhận được lệnh chụp ảnh các đoàn tàu quân sự ở Samara. Sau đó, ông này đã gửi những bức ảnh đó cho phía Ukraine kèm theo thông tin về địa điểm, thời gian và số lượng thiết bị quân sự được vận chuyển.


Tổng thống Pakistan giải thể Quốc hội. Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pakistan công bố tối 9/8, Tổng thống Arif Alvi đã giải thể Quốc hội theo Điều 58 (1) của Hiến pháp Pakistan. Thủ tướng Shahbaz Sharif cũng đã tuyên bố từ chức hôm 9/8 và bắt đầu các cuộc tham vấn để chọn ra thủ tướng tạm quyền. Sau khi chính phủ từ chức, thủ tướng sẽ thảo luận với lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội để lựa chọn thủ tướng tạm quyền, điều hành chính phủ đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử.


Đại sứ quán Thụy Điển tại Liban bị tấn công. Đại sứ quán Thụy Điển ở Liban vừa bị một đối tượng ném bom xăng. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng phản đối gia tăng trong cộng đồng Hồi giáo đối với các hành động báng bổ kinh Koran xảy ra gần đây tại Thụy Điển. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom đã lên tiếng cho biết “may mắn là không ai bị thương” trong vụ tấn công này và tất cả nhân viên trong đại sứ quán đều an toàn.


Ukraine mạnh tay chống tham nhũng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng cho biết rằng ông sắp bắt tay vào một cuộc trấn áp các quan chức tham nhũng sau một loạt vụ bê bối hối lộ. Hành động của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi giới chức nước này tiến hành các cuộc kiểm soát ở 11 khu vực của Ukraine và phát hiện ra một âm mưu lớn được cho là tập trung vào việc cấp giấy chứng nhận y tế gian lận cho những người muốn trốn nghĩa vụ quân sự.


Ứng cử viên Tổng thống Ecuador bị ám sát. Ông Fernando Villavicencio, 59 tuổi là ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra tại Ecuador đã bị ám sát hôm 10/8. Tay súng bị tình nghi sát hại ông Villavicencio đã chết trong lúc bị cảnh sát giam giữ sau một cuộc đấu súng với nhân viên an ninh. Cái chết của ông Villavicencio có thể ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử tổng thống tại Ecuador, dự kiến diễn ra vào ngày 20/8 năm nay.


Ba Lan lên kế hoạch triển khai 10.000 quân dọc biên giới với Belarus. Ngày 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - ông Mariusz Blaszczak cho biết nước này đang lên kế hoạch triển khai 10.000 binh sĩ dọc biên giới với Belarus. Theo ông Blaszczak, trong số 10.000 binh sĩ nói trên, 4.000 người sẽ trực tiếp hỗ trợ lực lượng biên phòng, 6.000 người còn lại sẽ là lực lượng dự bị, đài CNN đưa tin. Ông Blaszczak cho biết vụ 2 máy bay quân sự vi phạm không phận Ba Lan là nguyên nhân chính khiến nước này quyết định triển khai thêm quân tới biên giới.


Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội Mỹ viện trợ thêm 24 tỷ USD cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi đến Quốc hội Mỹ yêu cầu chi tiêu bổ sung khoảng 40 tỷ USD, bao gồm 24 tỷ USD cho Ukraine và các nhu cầu quốc tế khác. Theo Giám đốc Văn phòng quản lý ngân sách của Nhà Trắng Shalanda Young, trong bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi hành động nhanh chóng để thực hiện “cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Ukraine và nền dân chủ trên toàn thế giới” cũng như các nhu cầu khác.


Hà Lan thu giữ hơn 8 tấn cocaine trên tàu chở chuối. Euronews hôm 10/8 dẫn thông tin từ Cục Hải quan Rotterdam (Hà Lan) cho biết, nước này đã phát hiện và thu giữ hơn 8 tấn cocaine trên một tàu container chở chuối xuất phát từ Ecuador. Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà Hà Lan bắt được.

MỚI - NÓNG
Bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
TPO - Ngày 4/5, tại Hà Nội, Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội công bố Nghị quyết và trao Quyết định của Ban Giám hiệu nhà trường bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, từ ngày 1/5/2024, thời hạn 5 năm kể từ ngày có hiệu lực.