THẾ GIỚI 24H: Nga hủy hiệp ước thuế với 38 nước phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Động thái này được đưa ra để đáp lại những biện pháp trừng phạt chống lại nhà nước Nga.
THẾ GIỚI 24H: Nga hủy hiệp ước thuế với 38 nước phương Tây ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

RT đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/8 đã ký sắc lệnh về việc đình chỉ một số điều khoản trong các hiệp ước thuế với Mỹ, một số nước Liên minh châu Âu (EU) cùng các quốc gia “không thân thiện" khác. Quyết định này dựa trên nhu cầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm đáp trả “những hành động không thân thiện” của một số quốc gia. Hiệu lực sẽ kéo dài cho đến khi các quốc gia nước ngoài loại bỏ các “hành vi vi phạm mà họ đã thực hiện đối với lợi ích kinh tế hợp pháp và các lợi ích khác của Nga cùng với quyền của công dân và các pháp nhân”, hoặc cho đến khi các tài liệu liên quan không còn hiệu lực hợp lệ.


1.000 binh sĩ Ba Lan tiến sát biên giới Belarus. Quân đội Ba Lan đã tiến hành củng cố biên giới với Belarus khi quyết định điều 1.000 binh sĩ đến khu vực này. Hôm 8/8, Bộ Quốc phòng Ba Lan chấp thuận đề nghị của Tomasz Praga - người đứng đầu lực lượng biên phòng Ba Lan, để tái triển khai thêm 1.000 binh sĩ tới biên giới Ba Lan - Belarus. Hiện có khoảng 2.000 binh sĩ Ba Lan đóng quân tại khu vực này.


Quân đội Nga tấn công sở chỉ huy của Ukraine tại Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công một sở chỉ huy quân sự của Ukraine ở thành phố miền Đông Pokrovsk. Theo báo cáo được công bố ngày 8/8, trong khu định cư Pokrovsk của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, sở chỉ huy của nhóm chiến đấu phối hợp Khortitsa (Ukraine) đã bị nhắm trúng. Tuy nhiên các quan chức Ukraine phủ nhận việc có các đơn vị quân đội đóng tại đây.


Nhật Bản dự kiến đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục. Hãng tin Reuters ngày 8/8 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang có kế hoạch đề nghị ngân sách quốc phòng hàng năm ở mức cao kỷ lục 7.000 tỷ yen (tương đương gần 50 tỷ USD), cho tài khóa 2024.


Ba Lan bắt giữ nhiều người liên quan đến tình báo Nga. Ngày 8/8, Thứ trưởng Điều phối các cơ quan đặc biệt của Ba Lan Stanislaw Zaryn thông báo Cơ quan An ninh Nội bộ (ISA) nước này đã bắt giữ 16 người tại Ba Lan do liên quan đến tình báo Nga. Trong tuyên bố, Thứ trưởng Zaryn nhấn mạnh: "ISA đã cố gắng không chỉ phát hiện và bắt giữ gián điệp, mà còn điều tra và xác định các phương thức mà người Nga sử dụng trong dạng hoạt động này để chống lại Ba Lan".


Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (8/8) cho biết sẽ tiếp tục thực thi tất cả các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Triều Tiên, trong bối cảnh lo ngại về hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Triều Tiên và hai quốc gia thân cận là Trung Quốc và Nga.


Sierra Leone bắt giữ 14 binh sĩ, 3 cảnh sát do âm mưu lật đổ nhà nước. Ngày 8/8, Tổng thanh tra Bộ Công an Sierra Leone William Fayia Sellu cho biết đã bắt giữ 14 binh sĩ, 3 cảnh sát đương nhiệm và cựu cảnh sát cùng 2 thường dân để điều tra âm mưu 'lật đổ' nhà nước. Ngoài ra, ông Sellu cũng cho biết đang truy lùng thêm 5 quân nhân và 3 sĩ quan cảnh sát khác.


Ukraine cảnh báo chiến đấu với Nga ở Biển Đen. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 8/8 cho biết, Ukraine sẽ chiến đấu chống lại Nga trên Biển Đen để đảm bảo các vùng biển của nước này không bị phong tỏa và tạo điều kiện dễ dàng cho các hoạt động xuất, nhập khẩu ngũ cốc cùng nhiều loại hàng hóa khác.


Mỹ điều thêm 3.000 binh sĩ và 2 tàu chiến tới Trung Đông. Tình hình căng thẳng từ việc Mỹ điều 3.000 binh sĩ và 2 tàu chiến được xem như phản ứng tăng cường từ phía Mỹ nhằm đáp trả hành vi của Iran bắt giữ các tàu buôn quốc tế hồi đầu năm cũng như việc quốc gia Hồi giáo này mới đây tuyên bố trang bị thêm hàng loạt vũ khí mới cho lực lượng hải quân.

MỚI - NÓNG