THẾ GIỚI 24H: Ukraine cho hàng ngàn binh sĩ NATO vào lãnh thổ

Binh sĩ Mỹ tập trung tham gia một cuộc tập trận ở làng Starychy, phía tây Ukraine hồi tháng Tư.
Binh sĩ Mỹ tập trung tham gia một cuộc tập trận ở làng Starychy, phía tây Ukraine hồi tháng Tư.
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông qua một kế hoạch cho phép các lực lượng vũ trang nước ngoài tham gia tập trận ở nước này trong năm 2016, theo đó sẽ cho phép hàng nghìn binh sỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể tham gia diễn tập.

Sắc lệnh được đăng tải trên trang mạng chính thức của Tổng thống Poroshenko nêu rõ: “Kế hoạch tập trận đa phương với sự tham gia của các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine trên lãnh thổ nước này và sự tham gia của họ trong các cuộc tập trận đa phương bên ngoài Ukraine trong năm 2016 đã được thông qua”.


Thông báo của Điện Kremlin ngày 26/12 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh triển khai các đơn vị tác chiến chống khủng bố tại một số khu vực duyên hải. Theo hãng tin Interfax, những đơn vị này sẽ được triển khai tại các khu vực Kaspiysk bên bờ biển Caspian, Murmansk ở Tây Bắc Nga, và Petropavlovsk-Kamchatsky cùng Yuzhno-Sakhalinsk ở bờ biển phía Đông nước này.


Hãng thông tấn Kyodo đưa tin ngày 26/12, ba tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG), trong đó có một tàu được cho là trang bị pháo, đã đi vào vùng biển Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) tại Naha, tỉnh Okinawa, ba tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển trên sau 9 giờ 30 sáng (theo giờ địa phương) và di chuyển ra vùng tiếp giáp khoảng 70 phút sau đó. JCG cho biết đây là lần đầu tiên một tàu CCG trang bị pháo bị phát hiện đi vào vùng biển Nhật Bản.


Trong một đoạn ghi âm dài 24 phút được đăng tải ngày 26/12, thủ lĩnh bí mật của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã kêu gọi phát động một cuộc nổi dậy ở Saudi Arabia và thề sẽ tấn công Israel. Trong đoạn ghi âm, Baghdadi đã kêu gọi những người dân Saudi Arabia "vùng lên chống lại những kẻ bạo ngược bội đạo, và trả thù cho người dân của các bạn ở Syria, Iraq và Yemen".


Ngày 26/12, phong trào Taliban ở Afghanistan đã chính thức bác bỏ bất kỳ cuộc thương lượng hay trao đổi thông tin nào với Nga nhằm chống lại sự bành trướng của khủng bố IS ở Afghanistan. Một phát ngôn viên của Taliban tuyên bố: "Không cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai trong việc chống lại và loại bỏ sự hiện diện của IS ở Afghanistan. Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận nhưng không phải về cuộc chiến chống IS". Theo phát ngôn viên Taliban, "hiện IS có một nhóm nhỏ các chiến binh ở tỉnh Nangarhar và đây không phải là một nhóm lớn mạnh có thể đe dọa chúng tôi"


Các nguồn tin quân sự cho biết lực lượng trung thành với chính phủ Yemen ngày 26/12 đã tiêu diệt ít nhất 20 phiến quân Houthi trong một đợt phản công nhằm vào các phần tử nổi dậy âm mưu tái chiếm các vị trí ở phía Đông Bắc thủ đô Sanaa. Một chỉ huy của lực lượng trung thành nói: "Các phiến quân Houthi ngày 25/12 đã phát động một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào quận Jabal al-Salb in Nihm" của tỉnh Sanaa, "song chúng đã bị đẩy lui vào sáng 26/12". Một nguồn tin quân sự khác cho biết "ít nhất 20 phiến quân Houthi đã bị tiêu diệt" kể từ đêm 25/12.


Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria SOHR, các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và lực lượng nổi dậy, trong đó có cả các tay súng Al Qaeda, đã khiến hơn 70 người thiệt mạng. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, kể từ khi nổ ra cuộc chiến tại Syria cách đây gần 5 năm, đã có hơn 250.000 người phải bỏ mạng.


Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ nước này cho biết khi kết thúc đăng ký tranh cử vào hạn chót ngày 25/12, tổng số ứng cử viên đăng ký là 12.123 người, tăng gần gấp đôi so với con số trong cuộc bầu cử lần trước vào năm 2012. Trong đó, có 1.434 người là nữ, chiếm 11%, tăng so với 8% của năm 2012. 


Đài phát thanh và truyền hình KBS của Hàn Quốc ngày 26/12 đưa tin đoàn ngoại giao Triều Tiên đã đến các nước châu Âu như Anh và Đức để vận động hành lang trong bối cảnh cộng đồng quốc tế liên tục gây sức ép về vấn đề nhân quyền nước này. Được biết, một quan chức cấp chuyên viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã thăm Quốc hội Anh vào ngày 10/12 và đã gặp Chủ tịch Liên minh nghị sỹ Anh-Triều Tiên Fiona Bruce. Tại cuộc gặp này, quan chức Triều Tiên nhấn mạnh báo cáo của Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc (COI) là một sự bịa đặt vì chỉ dựa trên ý kiến đơn phương của những người tị nạn Triều Tiên. 


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm nay (26/12) cho biết, EU cần phải tăng cường kiểm soát các khu vực biên giới của khối này để đề phòng IS. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi có nhiều báo cáo cho rằng, các phần tử thuộc tổ chức khủng bố IS đã nắm trong tay nhiều hộ chiếu Syria giả và đang tìm cách vào châu Âu. Ngoại trưởng Steinmeier nêu rõ, điều quan trọng hiện nay là Đức và các nước thuộc Liên minh châu Âu cần phải tăng cường kiểm soát những đối tượng đến và rời khỏi khu vực này. 

MỚI - NÓNG