THẾ GIỚI 24H: Truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ trích Trung Quốc

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
TPO - Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 3/5 đã chỉ trích trực tiếp Trung Quốc khi cho rằng Bắc Kinh đã đứng về phía Mỹ để tăng cường gây áp lực lên Bình Nhưỡng.

Trong một bài bình luận hiếm hoi chỉ trích Trung Quốc – đối tác viện trợ quan trọng của Triều Tiên cả về chính trị lẫn kinh tế, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố: “Trung Quốc nên suy nghĩ về những hậu quả nghiêm trọng từ việc phá bỏ trụ cột trong quan hệ song phương”. KCNA cho rằng Trung Quốc không nên “thử thách giới hạn sự kiên nhẫn” của Triều Tiên mà Bắc Kinh cần “đưa ra một sự lựa chọn chiến lược hợp lý”.


Mỹ bày tỏ hy vọng phối hợp với Trung Quốc nhằm ngăn chặn chương trình tên lửa của Triều Tiên, nhưng cảnh báo rằng nếu điều này thất bại thì Washington có thể phải sử dụng đến các biện pháp trừng phạt. Trong bài phát biểu trước các quan chức, nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đề cập đến "những biện pháp trừng phạt nước thứ ba," cảnh báo rằng những công ty Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng do làm ăn với Bình Nhưỡng.


Một vụ nã pháo đã xảy ra nhằm vào doanh trại của Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali (Minusma) ở khu vực Tombouctou, miền Bắc nước này. Vụ nã pháo đã khiến một người chưa rõ danh tính thiệt mạng và 9 lính mũ nồi xanh bị thương. Theo các báo cáo sơ bộ của Minusma, 6 quả đạn cối đã rơi xuống doanh trại nói trên vào đầu giờ chiều 3/5, khiến 9 lính mũ nồi xanh bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng và đang cấp cứu tại thủ đô Bamako.


Washington vừa ngầm chấp thuận đề xuất của đảng cầm quyền Nhật Bản về việc để Tokyo thực hiện năng lực tấn công phản đòn các căn cứ của kẻ thù vì mục đích phòng vệ, hãng thông tấn Kyodo dẫn lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. (XEM CHI TIẾT)


Tại buổi họp báo sau cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 3/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc tạo lập các khu an toàn ở Syria sẽ củng cố chế độ ngừng bắn ở quốc gia Trung Đông này. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 đã tiếp đón người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas tại Nhà Trắng. Cuộc gặp trên diễn ra chỉ hơn hai tháng sau khi ông Trump tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.


Thủ tướng Anh Theresa May đã chính thức khởi động chiến dịch vận động bầu cử của mình bằng việc công kích một số quan chức và chính trị gia Liên minh châu Âu (EU). Bà May cho rằng những người này đã "đe dọa" nước Anh và cố gắng phá hỏng những nỗ lực tái đắc cử của bà. Động thái này đã khiến quan hệ giữa Anh và EU trở nên căng thẳng hơn.


Nga đóng tàu ngầm thăm dò dầu khí và khoáng chất và việc xây dựng tàu ngầm độc đáo này sẽ được bắt đầu vào năm 2020. Tờ Izvestia dẫn lời thiết kế trưởng Cục Thiết kế thiết bị hàng hải trung ương Rubin, ông Evgeni Toporov cho biết thông tin trên. Theo ông Toporov, tàu ngầm sẽ được xây dựng trên cơ sở tàu ngầm năng lượng hạt nhân với một số thay đổi kết cấu. (XEM CHI TIẾT)


Sau 3 năm bị trì hoãn, chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay chở khách C919 do Trung Quốc tự sản xuất dự kiến diễn ra ngày 5/5 tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.