THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 23h05 ngày 22/11 (giờ địa phương).
THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông ảnh 1
Ảnh: Reuters

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 22/11 cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông, song vụ phóng dường như đã thất bại. Theo JCS, Triều Tiên phóng tên lửa từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 23h05 ngày 22/11 (giờ địa phương). JCS không cung cấp các chi tiết khác, đồng thời cho hay cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích vụ phóng tên lửa này. Vụ phóng diễn ra sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều năm 2018 để đáp trả vụ phóng vệ tinh do thám quân sự mới nhất của Triều Tiên.


Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán về giải pháp hoà bình cho xung đột đang diễn ra với Kiev. Ông Putin cáo buộc Ukraine đã đàn áp người dân ở miền đông Ukraine, đồng thời kêu goi phương Tây cần phải suy nghĩ về cách ngăn chặn "thảm kịch" từ xung đột ở Ukraine. Mới đây, Tổng thống Zelensky tin rằng Nga "sẽ tiếp tục hoạt động quân sự ở Ukraine cho đến khi Mỹ và Trung Quốc cùng yêu cầu Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine một cách nghiêm túc".


Xe phát nổ ở biên giới Mỹ - Canada. Một chiếc xe đã phát nổ vào thứ Tư (22/11) trên Cầu Rainbow nối Canada với Mỹ tại Thác Niagara, khiến chính quyền phải đóng cửa khẩu biên giới đó và ba cửa khẩu khác giữa hai nước. Theo các nguồn tin, tài xế và một hành khách đã thiệt mạng trong vụ nổ, còn một nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ bị thương. Các nhà điều tra loại trừ nguyên nhân là do bom, nhưng khả năng khủng bố vẫn chưa được loại trừ.


NATO điều thêm 1.000 quân đến Kosovo. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này đã tăng cường đội ngũ quân sự của mình ở Kosovo thêm 1.000 người và nhận thấy tình hình bất ổn ở Kosovo đáng lo ngại. Trong khi đó, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh NATO không thấy mối đe dọa quân sự trực tiếp nào đối với các quốc gia Balkan, bao gồm cả các quốc gia thành viên NATO.


Mỹ không kích lực lượng thân Iran ở Baghdad, Iraq lên án. Ngày 22/11, Chính phủ Iraq lên án việc Mỹ không kích lực lượng thân Iran ở phía nam thủ đô Baghdad (Iraq) khiến 8 tay súng thân Iran thiệt mạng, gọi vụ việc là một “sự leo thang nguy hiểm” và vi phạm chủ quyền của Iraq, theo hãng tin Reuters. Cụ thể, trong đêm 21, rạng sáng 22/11, Mỹ đã thực hiện nhiều đợt không kích vào nhóm dân quân Kata'ib Hezbollah thân Iran ở Iraq và phá hủy một trung tâm hoạt động của nhóm này để trả đũa “các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ và đồng minh từ Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn”.


G20 nhất trí lên án khủng bố và xung đột tại Trung Đông. Các nhà lãnh đạo của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 22/11 đã cùng thống nhất lên án chủ nghĩa khủng bố và xung đột đang diễn ra tại Trung Đông. Đây là một trong những điểm chính tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới bày tỏ sự lên án rõ ràng đối với chủ nghĩa khủng bố và mối quan tâm chung của họ đối với sự mất mát bi thảm về sinh mạng của dân thường.


Ùn ứ xe tải chở hàng tại các cửa khẩu biên giới EU với Ukraine. Cục Thuế và Hải quan Hungary cho biết, ngày 22/11, cửa khẩu biên giới chính giữa nước này và Ukraine ghi nhận tình trạng các xe tải chở hàng ùn ứ thành nhiều hàng dài. Đây là hậu quả của việc các cửa khẩu từ Ba Lan và Slovakia vào Ukraine đều đang bị chặn do các cuộc biểu tình của lái xe ở hai nước này.


Ukraine nhận khoản viện trợ mới trị giá 1,5 tỷ euro từ Liên minh châu Âu. Ngày 22/11, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã hoan nghênh khoản viện trợ mới trị giá 1,5 tỷ euro từ Liên minh châu Âu (EU), khẳng định đây là "chìa khóa" để duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước trong bối cảnh xảy ra xung đột. Bộ Tài chính Ukraine cho biết chính phủ đã nhận được khoản viện trợ 1,5 tỷ euro mới nhất từ EU, nâng tổng số viện trợ từ khối này lên 16,5 tỷ euro trong năm nay.


MỚI - NÓNG