Xe phát nổ ở cửa khẩu Mỹ - Canada, không loại trừ khả năng khủng bố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chiếc xe phát nổ trên cầu Rainbow nối Canada với Mỹ ở khu vực thác Niagara, khiến chính quyền phải đóng 4 cửa khẩu biên giới giữa hai nước để đề phòng, các quan chức cho biết.
Xe phát nổ ở cửa khẩu Mỹ - Canada, không loại trừ khả năng khủng bố ảnh 1

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Reuters)

Tài xế và một người trên xe thiệt mạng trong vụ nổ ngày 22/11, còn một nhân viên của lực lượng Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) bị thương.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, các thanh tra loại trừ nguyên nhân đánh bom, nhưng chưa loại trừ khả năng khủng bố vì tình tiết của vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Lãnh đạo đa số Thượng viện Charles Schumer cho biết, báo cáo tóm tắt của FBI mà ông nhận được cho biết 2 người thiệt mạng trong vụ nổ, nhưng chưa xác định được danh tính hoặc động cơ.

Thống đốc New York Kathy Hochul thông báo, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của FBI đã được huy động để điều tra vụ việc.

Theo các nguồn tin nắm được tình hình, các dấu hiệu ban đầu cho thấy tài xế điều khiển xe một cách liều lĩnh, gây ra vụ tai nạn và xe bốc cháy. Các nhân chứng kể rằng chiếc ô tô chạy quá tốc độ lên cầu và mất kiểm soát trước khi đâm và bốc cháy.

Báo Niagara Gazette dẫn nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật cho biết, chiếc ô tô sedan hạng sang tăng tốc rồi lao qua hàng rào ngăn cách làn đường, hướng về hàng rào kiểm tra thì phát nổ.

Theo Văn phòng Thống đốc New York, cầu Rainbow và cả 3 cửa khẩu biên giới khác dọc theo sông Niagara giữa phía tây New York và miền nam Ontario đang phải đóng cửa để đề phòng. Các cửa khẩu quốc tế khác vẫn mở nhưng đặt trong "tình trạng cảnh báo nâng cao", các sân bay và đường sắt trong khu vực cũng được tăng cường.

Thị trưởng Eric Adams cho biết an ninh được thắt chặt tại nhiều địa điểm khác nhau xung quanh thành phố New York. Nhà Trắng khẳng định đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG