Khủng hoảng với Ấn Độ thử thách chính sách ‘ngây thơ’ của Canada

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng với Ấn Độ lần này cho thấy Canada “ngây thơ”, “không sắc bén trong bảo vệ chủ quyền”.
Khủng hoảng với Ấn Độ thử thách chính sách ‘ngây thơ’ của Canada ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong cuộc gặp tại New Delhi năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/9, Ấn Độ thông báo dừng cấp visa cho công dân Canada và yêu cầu Ottawa giảm hiện diện ngoại giao ở nước này.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng Canada vẫn chưa chia sẻ bất kỳ thông tin cụ thể nào sau khi đưa ra cáo buộc New Delhi liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh người Sikh. Việc Ấn Độ đình chỉ cấp visa cho tất cả công dân của một quốc gia phương Tây là điều chưa từng thấy, cho thấy quan hệ giữa hai nước đã xuống đến mức thấp kỷ lục.

Thông báo được đưa ra sau khi Cao ủy Canada tại Ấn Độ thông báo sẽ tạm thời điều chỉnh hiện diện của cán bộ nhân viên ở Ấn Độ, sau khi một số ngoại giao bị đe dọa trên mạng xã hội.

Theo nhiều chuyên gia Canada, cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Ottawa và New Delhi cho thấy Canada thiếu “nghiêm túc” và “ngây thơ” trong vấn đề an ninh quốc gia.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Canada vốn đã căng thẳng lại càng xuống dốc sau khi Ottawa đưa ra cáo buộc lần này.

“Cuộc khủng hoảng với Ấn Độ là cú trượt lớn”, Charles-Philippe David, một giáo sư nghiên cứu về chiến lược và ngoại giao tại ĐH Quebec ở Montreal, đánh giá.

Theo nhà nghiên cứu này, bối cảnh toàn cầu thay đổi mạnh trong những năm gần đây và càng thay đổi vì cuộc xung đột ở Ukraine, buộc Canada phải chọn bên và có quan điểm cứng rắn hơn.

Tuy nhiên, ông David cho rằng đến nay Canada đang ở trong tình trạng “ngủ đông”, nghĩa là thiếu tham vọng, thiếu nguồn lực và thiếu lãnh đạo.

Chuyên gia này cho rằng Canada cần xử lý các mối quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại nghiêm túc hơn so với giai đoạn trước.

John Packer, một giáo sư về quan hệ quốc tế, cho rằng căng thẳng với Ấn Độ lần này cho thấy Canada “hơi ngây thơ”, “không sắc bén trong bảo vệ chủ quyền”.

Ngoài Ấn Độ, Ottawa vẫn đang căng thẳng với Trung Quốc.

Vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei tại Vancouver theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ năm 2018 và việc Bắc Kinh có hành động đáp trả sau đó khiến quan hệ song phương đóng băng.

Michel Juneau-Katsuya, một chuyên gia về an ninh quốc gia và cựu quan chức tình báo Canada, tin rằng Canada hiện nay đang ở giữa “giao lộ”.

Ông cũng cho rằng Canada “ngây thơ” trong vấn đề an ninh quốc gia và giờ đang phải bắt kịp.

Đầu tháng này, Ottawa chính thức mở cuộc điều tra nghi ngờ can thiệp từ bên ngoài, nổi bật là Trung Quốc, vào các cơ quan và tổ chức của Canada, sau nhiều tháng tranh cãi và trì hoãn.

Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG