THẾ GIỚI 24H: Phát hiện biến chủng nCoV mới

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa biến chủng Delta
Ảnh minh họa biến chủng Delta
TPO - Biến chủng mới phát hiện được cho là đột biến của biến chủng Delta, Guardian cho biết hôm 19/10.

Theo một thông báo tóm tắt từ Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, được công bố hôm 15/10, một dòng phụ của biến chủng Delta mới được phát hiện là AY.4.2 đang lây lan ở Anh. Cơ quan này cho biết thêm rằng biến chủng đang được theo dõi và đánh giá. Báo cáo cho thấy vào tuần bắt đầu từ ngày 27/9, biến chủng AY.4.2 chiếm khoảng 6% các ca nhiễm virus corona đã được giải trình tự gien. Và biến chủng này vẫn đang trong quỹ đạo tăng lây nhiễm. Tuy nhiên, ông Ravi Gupta, giáo sư vi sinh lâm sàng tại Đại học Cambridge, nói với Guardian rằng những đột biến này chưa đáng quan ngại.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 379.000 ca nhiễm và 6.564 ca tử vong vì COVID-19. Mỹ dẫn đầu thế giới với 54.876 ca nhiễm mới; tiếp theo là Anh (43.738) và Nga (33.740 ca). Nga liên tiếp đứng đầu về số ca tử vong mới, với 1.015 người chết trong ngày; tiếp theo là Romania (561 ca tử vong); và Ukraine (538 ca).


Trung Quốc phát hiện cụm dịch mới. Một cặp vợ chồng nghỉ hưu vi phạm quy định chống COVID-19 khi đi du lịch đang trở thành tâm điểm của cụm dịch mới nhất tại Trung Quốc. Cụm dịch mới nổi lên ở các tỉnh phía tây bắc đang khiến giới chức trách Trung Quốc gấp rút thực hiện đợt truy vết và xét nghiệm quy mô lớn, theo Bloomberg. Sự việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc khống chế được hai điểm bùng phát biến chủng Delta riêng biệt tại các tỉnh phía đông bắc và ven biển nước này.


Ngày 19/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga quyết định không công nhận Taliban hiện tại và muốn tổ chức này thực hiện các cam kết đã đưa ra khi lên nắm quyền ở Afghanistan. "Việc chính thức công nhận Taliban chưa được bàn đến. Giống như hầu hết các quốc gia có ảnh hưởng khác trong khu vực, chúng tôi đang liên hệ với họ. Chúng tôi đang thúc ép họ thực hiện các cam kết khi lên nắm quyền", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga trao đổi với các phóng viên.


Ngày 19/10, lãnh đạo các cơ quan tình báo của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhóm họp tại Seoul và thảo luận về vụ phóng vật thể bay mới nhất của Triều Tiên. Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng vật thể bay từ một địa điểm gần Sinpo, thuộc tỉnh Nam Hamgyong, ra vùng biển phía Đông của nước này. Quân đội và giới chuyên gia Hàn Quốc cho rằng vật thể bay mà Bình Nhưỡng phóng đi có thể là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn thạo tin cho biết tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã bay xa 430-450km và đạt độ cao nhất là 60km.


Sạt lở đất tại bang Uttarakhand, Ấn Độ trong ngày 19/10 đã khiến 15 người thiệt mạng, 5 trong số đó là thành viên một gia đình. Trước đó một ngày, cũng tại bang này, một vụ sạt lở tương tự đã cướp đi tính mạng của 5 người. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã liên tục cảnh báo về nguy cơ xảy ra nhiều vụ sạt lở đất khác đồng thời dự báo bang Uttarakhand sẽ phải trải qua đợt mưa lớn trong 2 ngày tới. Trước tình hình trên, chính quyền bang đã yêu cầu đóng cửa trường học, cấm các hoạt động tôn giáo và du lịch.


Ba Lan tăng gần gấp đôi binh sĩ ở biên giới với Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 19/10 cho biết gần 6.000 binh sĩ nước này đã được triển khai đến khu vực biên giới với Belarus, nhằm tăng cường các biện pháp an ninh trước tình trạng người di cư tăng ồ ạt từ nước láng giềng này thời gian gần đây.

MỚI - NÓNG