THẾ GIỚI 24H: Nổ bom liên tiếp tại sân bay Kabul, hơn 150 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
Vụ nổ thứ hai xảy ra gần khách sạn Baron. Ảnh: Daily Mail
Vụ nổ thứ hai xảy ra gần khách sạn Baron. Ảnh: Daily Mail
TPO - Hai vụ nổ đã xảy ra chiều tối 26/8, bên ngoài sân bay ở Thủ đô Kabul, Afghanistan đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, hơn 120 người bị thương, trong đó có các các lính thủy quân lục chiến Mỹ .

Hai vụ nổ xảy ra vào thời điểm hàng nghìn người vẫn đang tập trung bên ngoài sân bay Quốc tế Hamid Karzai để tìm đường ra khỏi đất nước Afghanistan. Trong vụ nổ đầu tiên, 1 kẻ đánh bom liều chết đã cho phát nổ quả bom ở cổng chính của sân bay. Sau đó, 1 tên khủng bố khác xả súng vào đám đông. Vụ khủng bố cướp đi mạng sống ít nhất 35 người. Theo bộ Y tế Afghanistan, 4 lính thủy đánh bộ Mỹ đã thiệt mạng, 3 người khác bị thương trong sự cố này. Không lâu sau đó, 1 vụ nổ khác xảy ra trước 1 khách sạn, không xa hiện trường vụ nổ đầu tiên.


Sau vụ đánh bom ở sân bay Kabul, Afghanistan khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/8 cho biết ông đã ra lệnh cho các tướng lĩnh quân đội lên kế hoạch chiến dịch tấn công tài sản, thủ lĩnh và cơ sở của khủng bố ISIS-K. Theo CNN, ông Biden phát biểu: “Chúng ta sẽ phản ứng bằng vũ lực và sự chính xác vào thời gian và tại địa điểm chúng ta chọn và theo cách chúng ta chọn”. Ông Biden từ chối nói chi tiết về thời điểm tấn công. Tổng thống Biden nói: “Những tên khủng bố này sẽ không chiến thắng. Chúng ta sẽ giải cứu người Mỹ. Chúng ta sẽ đưa đồng minh người Afghanistan ra ngoài. Sứ mệnh của chúng ta sẽ tiếp tục. Mỹ sẽ không bị hăm dọa”.


Các nguồn tin đã xác nhận với Khaama Press rằng cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và người đứng đầu Hội đồng Cấp cao về Hòa giải Quốc gia Abdullah Abdullah bị Taliban quản thúc tại gia.Cả hai không được phép ra ngoài và chỉ được phép gặp gỡ mọi người tại nơi ở riêng. Theo các nguồn tin, ông Hamid Karzai hiện đang sống tại nhà của ông Abdullah. Kể từ khi Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn khỏi đất nước, các ông Hamid Karzai, Abdullah Abdullah và Gulbadin Hekmatyar là những nhân vật chính trị duy nhất thường xuyên tổ chức các cuộc họp ở Kabul với cả lãnh đạo Taliban và các trưởng lão bộ tộc.


Một chiếc máy bay C-130J Super Hercules của không quân Ý bị tấn công bởi súng máy khi nó cất cánh từ sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul - Afghanistan. Một phóng viên của đài Sky TG 2 (Ý) có mặt trên khoang cho biết vụ nổ súng xảy ra lúc máy bay cất cánh. Phi công chiếc C-130J Super Hercules sau đó buộc phải lảng tránh. Quân đội Ý được cho là xác nhận vụ nổ súng. Người ta tin rằng chiếc C-130J Super Hercules lúc đó chở khoảng 98 dân thường Afghanistan.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 671.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 215 triệu ca, trong đó trên 4,48 triệu ca tử vong. Mỹ tiếp tục đứng đầu về số ca mắc và tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ đã ghi nhận trên 39,3 triệu ca mắc và 651.807 ca tử vong. Đáng lưu ý là số ca mắc và tử vong ở trẻ em tại Mỹ đang gia tăng. Theo Hiệp hội Bệnh viện nhi Mỹ và Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ, số trẻ em mắc COVID-19 đã tăng lên mức chưa từng thấy kể từ đợt bùng phát dịch hồi mùa Đông năm ngoái.


Hôm 26/8, tòa án liên bang ở thủ đô Washington nhận đơn kiện cáo buộc ông Trump cùng đồng minh vì hành vi kích động bạo loạn nhằm duy trì quyền lực một cách trái phép, theo AP. Bảy sĩ quan cảnh sát trực tiếp nêu tên ông Trump và những người liên quan “âm mưu sử dụng vũ lực, uy hiếp và đe dọa" để cản trở việc phê chuẩn kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, ngăn cảnh sát Điện Capitol thực thi nhiệm vụ.


Giới chức địa phương của Venezuela ngày 25/8 cho biết số người thiệt mạng do mưa to ở miền Tây nước này đã tăng lên 20 người, trong khi 17 người khác mất tích. Theo Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Remigio Ceballos, 9 bang của nước này đang trong tình trạng "khẩn cấp" và hơn 54.000 người đã bị ảnh hưởng do những cơn mưa như trút nước. Ông Ceballos cảnh báo trời sẽ còn tiếp tục mưa trong 10 ngày tới. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là bang Merida. Tại đây, nước của một con sông đã tràn bờ, khiến cho một ngôi làng bị ngập lụt, gây mất điện và làm gián đoạn các cuộc gọi điện thoại.


Ngày 26/8, Ai Cập đã mở lại một phần cửa khẩu Rafah giữa nước này và Dải Gaza.Theo đó cho phép thực hiện các hoạt động vận tải một chiều vào vùng đất của người Palestine, trong bối cảnh Israel đã nới lỏng các hạn chế nhập khẩu đối với vùng lãnh thổ mà nước này đã phong tỏa từ năm 2007. Rafah là cửa ngõ duy nhất của Dải Gaza ra thế giới bên ngoài không nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Ngày 23/8, Ai Cập đã thông báo đóng cửa cửa khẩu này mà không tuyên bố lý do.


Đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) hôm 25/8 đã công bố kế hoạch xây dựng một đường hầm dưới biển, để xả hơn 1 triệu tấn nước thải đã qua xử lý vào đại dương. Theo trang tin của Russia Today, đường hầm dài 1km và rộng hơn 2,4m sẽ nối liền các bể chứa nước tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima với Thái Bình Dương. Công trình này sẽ giúp nhà máy thải khoảng 1,27 triệu tấn nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển.


Năm người, trong đó có ba cảnh sát, đã thiệt mạng khi một tay súng tấn công khu vực gần đại sứ quán Pháp ở Tanzania. Hãng thông tấn UPI dẫn lời giới chức Tanzania cho biết, nghi phạm đã tiến tới chốt gác trên đường Ali Hassan Mwinyi nằm gần đại sứ quán Pháp ở thành phố Dar es Salaam và bắn chết ba cảnh sát có mặt tại đó. Nghi phạm sau đó đã giết thêm một dân thường và khiến sáu người khác bị thương, trước khi bị lực lượng an ninh Tanzania bắn hạ.

MỚI - NÓNG