Đánh bom kép nhằm vào sân bay Kabul, Mỹ nghi IS là thủ phạm

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh hỗn loạn gần sân bay Kabul. Ảnh: Twitter
Cảnh hỗn loạn gần sân bay Kabul. Ảnh: Twitter
TPO - Lầu Năm Góc xác nhận đã có ít nhất hai vụ nổ xảy ra gần sân bay Hamid Karzai ở Kabul (Afghanistan) ngày 26/8 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, và nhiều tay súng Taliban bị thương.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc - John Kirby, một vụ nổ đã xảy ra gần cổng sân bay, và vụ nổ thứ hai xảy ra gần khách sạn Baron nằm sát sân bay Hamid Karzai. Ít nhất một vụ nổ được cho là đánh bom liều chết.

Đại sứ quán Mỹ tại Kabul mô tả đó là “vụ nổ lớn”, và cho biết đã có báo cáo về một số vụ nổ súng.

Một quan chức Taliban cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ nổ, bao gồm cả trẻ em. Nhiều lính canh Taliban đã bị thương.

Một nguồn tin khác tiết lộ có tới năm quân nhân Mỹ có thể đã bị thương, trong đó có ít nhất một người bị thương nặng. Bệnh viện địa phương cho biết đã tiếp nhận khoảng 60 người bị thương.

Đánh bom kép nhằm vào sân bay Kabul, Mỹ nghi IS là thủ phạm ảnh 1

Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Reuters

Đánh bom kép nhằm vào sân bay Kabul, Mỹ nghi IS là thủ phạm ảnh 2

Ảnh: Reuters

Đánh bom kép nhằm vào sân bay Kabul, Mỹ nghi IS là thủ phạm ảnh 3

Ảnh: Twitter

Đánh bom kép nhằm vào sân bay Kabul, Mỹ nghi IS là thủ phạm ảnh 4

Ảnh: Twitter

Giới chức Mỹ tin rằng nhóm khủng bố ISIS-K (Nhà nước Hồi giáo Khorasan, một nhánh ở Afghanistan của IS) là thủ phạm gây ra các vụ nổ. ISIS-K đối đầu với cả Mỹ và Taliban.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được tin báo về vụ nổ, theo một quan chức Nhà Trắng. Ông Biden từng cảnh báo nếu lực lượng Mỹ ở lại Afghanistan càng lâu, thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công bởi ISIS-K, vốn cũng là kẻ thù không đội trời chung của Taliban.

Người thương vong nằm la liệt sau vụ nổ. Nguồn: RT

Vài giờ trước khi xảy ra vụ nổ, một máy bay C-130J Super Hercules của Không quân Ý đã bị tấn công bằng súng máy khi cất cánh từ sân bay Hamid Karzai. May mắn thay, đạn không bắn trúng máy bay vì phi công đã kịp thời điều hướng để tránh. Không có ai bị thương trong vụ việc.

Các cuộc tấn công xảy ra sau khi Mỹ và các đồng minh kêu gọi người Afghanistan rời khỏi khu vực sân bay Hamid Karzai vì mối đe doạ từ IS.

Một quan chức quân đội Anh mới đây cảnh báo rất có thể sẽ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào sân bay Hamid Karzai. Quan chức này cho biết nhận được tin báo từ nguồn “rất, rất đáng tin cậy”.

Phong trào Taliban sau đó tuyên bố chính nhóm này đã cung cấp thông tin tình báo cho các quốc gia phương Tây.

Zabihullah Mujahid - phát ngôn viên Taliban cho biết những kẻ tấn công đang lên kế hoạch kích động hỗn loạn và bạo lực tại sân bay để làm tổn hại danh tiếng của Taliban.

Taliban đã giành quyền kiểm soát Kabul vào đầu tháng này, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ được Mỹ hậu thuẫn và khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp qua sân bay Kabul. Mỹ và các đồng minh có thời gian cho đến cuối tháng 8 để rút quân và sơ tán công dân khỏi Afghanistan.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.