Có 53 kết quả :

Cuộc thử nghiệm hệ thống chống hạm Nemesis diễn ra trong tháng 8

Cuộc thử nghiệm tên lửa của thủy quân lục chiến Mỹ và thông điệp cho Trung Quốc

TPO - Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắn thử tên lửa chống hạm mới. Cuộc thử nghiệm Hệ thống ngăn chặn tàu viễn chinh của Hải quân / Thủy quân lục chiến, hay còn gọi là Nemesis vào ngày 15/8 là một bước tiến lớn đối với Thủy quân lục chiến Mỹ khi họ tổ chức lại các thế trận trên đảo ở vùng biển xung quanh Trung Quốc.
Quân đội Trung Quốc tham gia duyệt binh trong lễ khai mạc cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2020 vào ngày 19 tháng 9 năm 2020. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Tướng thủy quân lục chiến Mỹ nói về khả chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc

TPO - "Tôi không ở cùng nhóm với những người tin rằng chiến tranh với Trung Quốc là một kết cục không thể tránh khỏi... Tôi không tin chiến tranh không thể tránh được", chỉ huy Thủy quân lục chiến Mỹ, tướng David Berger nói. Ông cho rằng cục diện trong tương lai gần là sự cạnh tranh hằng ngày, liên tục giữa hai siêu cường của thế giới.
Người Mỹ đã chiến đấu với người Anh được trang bị súng trường và lưỡi lê

Tại sao quân đội nhiều nước vẫn sử dụng lưỡi lê?

TPO - Lưỡi lê có từ rất lâu. Người Mỹ đã chiến đấu với người Anh được trang bị súng trường và lưỡi lê. Kể từ đó, quân đội Mỹ đã sử dụng lưỡi lê theo cách này hay cách khác. Các cuộc tấn công bằng lưỡi lê khá phổ biến khi tốc độ bắn của súng trường ở thời trước là hai phát mỗi phút và kỵ binh trên lưng ngựa có thể nhanh chóng hạ gục một người lính bộ binh.
HMS Queen Elizabeth có một phi đội 10 chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ bay cùng với các tiêm kích F-35 do Anh vận hành

Vì sao Mỹ lại triển khai tiêm kích F-35 trên tàu sân bay Anh?

TPO - Nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh sẽ tiến hành các hoạt động ở Ấn Độ Dương và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, do tàu HMS Queen Elizabeth dẫn đầu cùng với tàu ngầm tấn công, tàu khu trục phòng không và một loạt các tàu hỗ trợ khác. HMS Queen Elizabeth có một phi đội 10 chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ bay cùng với các tiêm kích F-35 do Anh vận hành.
Phi đội VMFA-211 của Thủy quân lục chiến Mỹ đang chuẩn bị triển khai cùng nhóm tấn công tàu sân bay do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh dẫn đầu. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh

Nhóm tàu sân bay tấn công đa quốc gia do tàu Anh dẫn đầu sẽ vào biển Đông

TPO - Nhóm tàu sân bay đa quốc gia dự kiến sẽ tiến vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, có khả năng đi qua các tuyến đường thủy mà Trung Quốc thường xuyên “bày tỏ thái độ thù địch” với tàu sân bay Mỹ. Theo kế hoạch, nhóm tàu sân bay đa quốc gia sẽ đến thăm Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ...
Tiêm kích F-35A của Mỹ hạ cánh xuống một đường băng dã chiến trên đảo Guam

Vì sao Mỹ tập trận với các sân bay dã chiến ở Thái Bình Dương là tin xấu với Trung Quốc?

TPO - Khả năng hoạt động của các chiến đấu cơ Mỹ từ những sân bay dã chiến đặc biệt được đánh giá cao trong bối cảnh khả năng tấn công tầm xa của các đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc và Triều Tiên đã tăng lên, với các khí tài như máy bay ném bom mang tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm trung có thể đe dọa nghiêm trọng các sân bay của Mỹ (hoặc Mỹ đang sử dụng) trên khắp khu vực Đông Á.
Oanh tạc cơ B-1 Raider của quân đội Mỹ

Bốn loại vũ khí mới của Mỹ được ưu tiên dưới thời Joe Biden

TPO - Dự đoán các ưu tiên quốc phòng của chính quyền mới, đặc biệt là chính quyền chưa nhậm chức, là một công việc rủi ro. Mặc dù tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden có một thành tích lâu dài và khá nhất quán về an ninh quốc gia, nhưng hậu quả từ đại dịch toàn cầu và nền kinh tế bị gián đoạn có thể dẫn đến những thay đổi trong kế hoạch quân sự mà ít nhà quan sát mong đợi.