THẾ GIỚI 24H: Nga phản ứng mạnh khi NATO tăng cường quân sự gần biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga (MFA) Andrei Nastasin cho biết Nga sẽ không bỏ qua việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường quân sự gần biên giới nước này.
THẾ GIỚI 24H: Nga phản ứng mạnh khi NATO tăng cường quân sự gần biên giới ảnh 1

Binh sĩ Nga tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Ảnh tư liệu TTXVN

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Nastasin bình luận về việc Quốc hội Phần Lan phê chuẩn một thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, theo đó Phần Lan có kế hoạch mở 15 cơ sở quân sự cho quân đội Mỹ. Quan chức Nga nêu rõ vấn đề này đã được đưa ra thảo luận nhiều lần kể cả trong các cuộc họp báo, xác nhận rằng Nga sẽ không bỏ qua việc NATO tăng cường quân sự dọc biên giới Nga vì có thể đe dọa đến an ninh của nước này. Cũng theo nhà ngoại giao này, Nga đang thực hiện mọi hành động cần thiết, bao gồm cả kỹ thuật quân sự, để ứng phó với các động thái từ Phần Lan và các đồng minh NATO.


NATO không đạt được thoả thuận về cam kết hỗ trợ tài chính nhiều năm cho Ukraine. Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hôm qua (3/7) đã không đạt được thỏa thuận về cam kết hỗ trợ tài chính dài hạn cho Ukraine. Truyền thông châu Âu dẫn các nguồn tin cho biết, các nước thành viên NATO chỉ đạt được nhất trí về gói hỗ trợ 40 triệu Euro cho Ukraine trong năm 2025 thay vì một cam kết dài hạn hơn như mong muốn của Tổng thư ký NATO Gien Jens Stoltenberg.


Bất ngờ tỷ lệ ủng hộ Trump - Biden sau cuộc "khẩu chiến". Kết quả khảo sát mới của Reuters/Ipsos cho thấy cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vẫn rất sít sao. Khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden và đối thủ – ông Donald Trump – đều nhận được tỷ lệ ủng hộ 40% sau cuộc tranh luận đầu tiên. Cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện trong 2 ngày (1 – 2/7) với 1.070 người trưởng thành ở Mỹ tham gia. Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ của ông Biden đã cải thiện so với ông Trump, cho dù Tổng thống Mỹ có màn tranh luận bị cho là “thảm họa” hôm 27/6.


Nhà Trắng bác tin ông Biden cân nhắc rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Hôm 3/7, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay, Tổng thống Joe Biden "hoàn toàn không" rút lui khỏi cuộc đua, nhấn mạnh ông "đang tiếp tục" chiến dịch tranh cử của mình. Trước đó, Reuters dẫn nguồn cho biết, ông Biden khẳng định "tôi đang chạy đua", cho biết ông sẽ không bị loại khỏi vị trí ứng cử viên đề cử của đảng Dân chủ.


Thu giữ gần 200 tấn cocaine trong chiến dịch bài trừ ma túy đa quốc gia. Ngày 3/7, Chính phủ Colombia cho biết nhà chức trách đã thu giữ tổng cộng 196 tấn cocaine trong chiến dịch truy quét ma túy đa quốc gia được triển khai từ ngày 15/5 đến ngày 30/6 vừa qua. Đây là một phần trong khuôn khổ chiến dịch chống buôn lậu ma túy quy mô lớn “Orion 13” do hải quân nước này điều phối, có sự tham gia phối hợp của các lực lượng phòng chống ma túy từ 62 quốc gia châu Mỹ và châu Âu.


Mỹ công bố viện trợ quân sự 2,3 tỷ USD cho Ukraine. Ngày 3/7, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,3 tỷ đô la cho Ukraine. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm tên lửa phòng không và các loại đạn dược quan trọng. Một phần của gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm đạn pháo, tên lửa đánh chặn và vũ khí chống tăng. Các loại vũ khí này sẽ được lấy từ kho dự trữ của Mỹ và sẽ sớm được vận chuyển cho Ukraine. Phần còn lại của gói viện trợ trị giá 2,2 tỷ USD bao gồm tên lửa phòng không Patriot và NASAMS thuộc sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine.


Đụng độ giữa quân đội Sudan và RSF leo thang trên khắp cả nước. Ngày 3/7, các cuộc đụng độ giữa Các Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đã leo thang ở nhiều mặt trận trên khắp cả nước, đặc biệt là ở các bang Sinnar, Tây Kordofan và Bắc Darfur. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, RSF khẳng định rằng lực lượng này đã chiếm giữ một trụ sở quân đội và cây cầu nối các bang Sinnar và Gedaref vào ngày 3/7.


Belarus duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập. Ngày 3/7, Belarus đã tổ chức Lễ duyệt binh ở Thủ đô Minsk nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cùng các phái đoàn từ Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Trung Quốc đã tham dự sự kiện. Ngoài các lực lượng vũ trang của Belarus, Lễ duyệt binh ở Belarus có sự góp mặt của quân đội từ một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ, bao gồm cả Nga.


Tân Thủ tướng Hà Lan nhậm chức. Cựu Giám đốc Tình báo Hà Lan, ông Dick Schoof đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng trước Nhà vua Willem-Alexander, bắt đầu một kỷ nguyên mới của chính phủ cực hữu. Chính phủ mới của Hà Lan cam kết điều chỉnh chính sách xã hội theo hướng ưu tiên người gốc Hà Lan, hạn chế cấp visa cho người nước ngoài tới Hà Lan theo dạng đoàn tụ gia đình, siết lại điều kiện xin tị nạn và đòi Liên minh châu Âu cấp quy chế đặc thù trong tiếp nhận nhập cư.


Nổ lớn ở nhà máy sản xuất vũ khí Mỹ. Nhà máy vũ khí quốc phòng Mỹ bị rung chuyển bởi vụ nổ lớn vào hôm 3/7 (theo giờ địa phương). Ít nhất 2 người bị thương và một người mất tích do vụ nổ tại nhà máy General Dynamics Ordnance and Tactical Systems ở thành phố Camden, Arkansas, Mỹ. Theo truyền thông địa phương, nhà máy sản xuất đạn pháo cỡ 105 mm đến 155 mm.

MỚI - NÓNG