Pháo binh Nga bắn cháy xe tăng Abrams của Ukraine ở Avdiivka

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết một xe tăng Abrams được Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy bởi đạn dẫn đường chính xác cao Krasnopol.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/7 công bố một đoạn video và cho biết: "Các binh sĩ thuộc nhóm quân Trung tâm đã sử dụng đạn dẫn đường có độ chính xác cao Krasnopol để phá hủy xe tăng M1 Abrams của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Avdiivka. Đạn được bắn từ pháo tự hành 152 mm 2S19 Msta-S".

Theo bộ này, sau khi nhận được tọa độ mục tiêu từ máy bay trinh sát không người lái, lực lượng pháo binh Nga nhanh chóng di chuyển đến vị trí và tiến hành khai hỏa.

Tháng 10/2023, Mỹ xác nhận 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams cùng phụ tùng và đạn dược đã được chuyển giao cho Ukraine. Đến tháng 2/2024, những chiếc tăng đầu tiên đã được ghi nhận trên mặt trận Avdiivka.

Vào cuối tháng 4 năm nay, Ukraine được cho là đã rút xe tăng Abrams khỏi tiền tuyến bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã khiến hoạt động của lực lượng quân đội nước này trở nên khó khăn hơn.

Krasnopol là đạn pháo dẫn đường chính xác do Liên Xô nghiên cứu từ những năm 1970, được đưa vào sản xuất năm 1986. Krasnopol bao gồm đạn dẫn đường có sức nổ cao và thiết bị chỉ định mục tiêu bằng laser.

Đạn pháo có trọng lượng 51 kg; trọng lượng đầu đạn là 20,5 kg trong đó phần thuốc nổ nặng 6,5 kg. Krasnopol có lợi thế về tầm bắn khi có thể diệt mục tiêu cách xa tới 20 km, bán kính tìm kiếm mục tiêu 1 km. Ngoài ra, Krasnopol còn có khả năng bắn trúng mục tiêu di chuyển với tốc độ lên đến 40 km/h.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG