THẾ GIỚI 24H: NATO thành lập lực lượng phản ứng nhanh mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 1/7 (theo giờ địa phương) đã công bố thành lập lực lượng phản ứng nhanh mới, mang tên Lực lượng Phản ứng nhanh đồng minh (ARF), trong buổi lễ ở Solbiate Olona, Italy.
THẾ GIỚI 24H: NATO thành lập lực lượng phản ứng nhanh mới ảnh 1

Ảnh minh họa

Bộ Chỉ huy tối cao các lực lượng đồng minh châu Âu nhấn mạnh “diễn biến này có vai trò hết sức quan trọng đối với chính sách răn đe và bảo vệ khu vực châu Âu-Đại Tây Dương, đảm bảo NATO sẵn sàng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả trước bất kỳ mối đe dọa nào trong môi trường an ninh đang phát triển". ARF bao gồm các đơn vị mạng và không gian, cùng lực lượng bộ binh hạng nhẹ có khả năng triển khai một cách nhanh chóng. ARF cũng hoạt động trong vai trò một đơn vị mũi nhọn của NATO và trao cho tướng Lục quân Mỹ Christopher Cavoli một lực lượng đa quốc gia có thể được triển khai trong vòng 10 ngày.


Hungary đề xuất ngừng bắn, Ukraine nói "không quan tâm". Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhovkva cho biết Ukraine không quan tâm đến đề xuất ngừng bắn của Thủ tướng Hungary Viktor Orban. “Thủ tướng Hungary đã bày tỏ quan điểm của mình. Đây không phải là quốc gia đầu tiên nói về những diễn biến có thể xảy ra như vậy. Lập trường của Ukraine khá rõ ràng, dễ hiểu và được nhiều người biết đến. Lệnh ngừng bắn không thể xem xét một cách riêng lẻ", Phó Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine thông tin.


Thảm kịch giẫm đạp xảy ra ở Ấn Độ, ít nhất 116 người thiệt mạng. Ít nhất 116 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp tại một buổi lễ tôn giáo của người Hindu ở miền bắc Ấn Độ vào thứ Ba (2/7). Vụ giẫm đạp xảy ra tại một ngôi làng ở quận Hathras thuộc bang Utter Pradesh, cách Thủ đô New Delhi khoảng 200 km về phía đông nam, nơi chính quyền cho biết hàng nghìn người đã tập trung trong thời tiết oi bức vào cuối buổi chiều. Yogi Adityanath, Bộ trưởng bang Uttar Pradesh, tiểu bang đông dân nhất Ấn Độ, cho biết vụ giẫm đạp xảy ra khi đám đông tín đồ bắt đầu chen lấn về phía sân khấu sau sự kiện để chạm vào nhà thuyết giáo đang đi xuống.


Israel thả tù nhân Palestine. Quân đội Israel ngày 1/7 đã thả khoảng 50 tù nhân Palestine, trong đó có giám đốc bệnh viện lớn nhất Gaza, bị bắt trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Các tù nhân được trả tự do từ nhiều cơ sở khác nhau của Israel, trong đó có cả trại giam quân sự Sde Teiman tại miền nam, nơi giam giữ nhiều người Palestine bị bắt trong cuộc xung đột đang diễn ra. Một quan chức Israel lưu ý đây là một phần trong nỗ lực giảm số người bị giam giữ tại trại giam Sde Teiman sắp quá tải.


Sốt xuất huyết cao kỷ lục trong lịch sử thế giới. Trên thế giới, năm 2024 ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao kỷ lục. Các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng biến đổi khí hậu khiến căn bệnh này bùng phát và diễn biến khó lường.


Mỹ viện trợ gói vũ khí trị giá hơn 2,3 tỷ USD cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẽ sớm công bố khoản viện trợ an ninh mới trị giá hơn 2,3 tỷ USD cho Ukraine. "Tôi tự hào khi Mỹ sẽ sớm công bố khoản viện trợ an ninh mới trị giá hơn 2,3 tỷ USD cho Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trước cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov.


Nhà Trắng: Tổng thống Biden không mắc chứng mất trí nhớ. Văn phòng Tổng thống Mỹ khẳng định ông Joe Biden không mắc chứng mất trí nhớ. Phát biểu trước báo giới hôm 2/7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden không mắc bệnh Alzheimer hoặc chứng mất trí nhớ, đồng thời nhấn mạnh ông "biết cách hoàn thành công việc" của mình. Theo đó, khi được hỏi liệu ông Biden có mắc "bệnh Alzheimer, bất kỳ dạng mất trí nhớ nào" khiến ông "không thể đưa ra câu trả lời một cách mạch lạc" trong cuộc tranh luận với ông Trump mới đây hay không, bà Jean-Pierre trả lời: "Không".


Đội tàu Hải quân Nga cập cảng Venezuela. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 thông báo tàu khu trục Đô đốc Gorshkov và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan thuộc Hạm đội phương Bắc của nước này đã cập cảng La Guaira của Venezuela, gần thủ đô Caracas. Thông báo chính thức nêu rõ chuyến thăm Venezuela kéo dài đến ngày 6/7 nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Hải quân Nga nhằm “thể hiện lập trường ủng hộ và đảm bảo sự hiện diện của hải quân tại các khu vực có tầm quan trọng về mặt tác chiến” ở Đại Tây Dương.


Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, sau sáu năm, nước này bắt đầu nối lại các cuộc tập trận bắn đạn thật tại trường bắn pháo binh gần biên giới với Triều Tiên. The Korea Times hôm thứ Ba (2/7) cho biết, quân đội Hàn Quốc đã bắn khoảng 140 quả đạn bằng pháo tự hành K9 và K105A1 trong cuộc tập trận tại các bãi bắn ở tỉnh Gyeonggi và Gangwon.

MỚI - NÓNG
Chờ đợi gì từ 'mỏ vàng' du lịch?
Chờ đợi gì từ 'mỏ vàng' du lịch?
TPO - Sáu tháng đầu năm, khu vực dịch vụ tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, đóng góp chính vào tăng trưởng GDP. Nhu cầu nội địa tăng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục mới, được kỳ vọng tiếp tục là động lực cho ngành du lịch, dịch vụ, tạo cú hích cho mục tiêu tăng trưởng cao năm nay.