Trượt lớp 10 công lập Hà Nội: Cơ hội nào cho học sinh?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau khi Hà Nội công bố kết quả thi và điểm chuẩn, hàng nghìn phụ huynh có con trượt công lập nháo nhào nộp hồ sơ ở trường THPT tư thục, nhiều trường hợp ở mức chấp chới vẫn thấp thỏm chờ các trường hạ điểm tuyển bổ sung.
Trượt lớp 10 công lập Hà Nội: Cơ hội nào cho học sinh? ảnh 1
Phụ huynh làm thủ tục nhập học tại 1 trường tư thục

Trượt ngay ngưỡng cửa trường công

Từ khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn, ngoài những học sinh trúng tuyển, còn những học sinh trượt với mức điểm chấp chới thiếu 0,25 hay 0,5. Sở dĩ, học sinh, phụ huynh vẫn hi vọng vì sau khi xác nhận nhập học, nếu còn thiếu chỉ tiêu, Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn còn một đợt xét bổ sung.

Từ khi có điểm chuẩn, cả gia đình anh Đào Văn Quang ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) không thể chợp mắt vì con trượt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Thăng Long, một trong những trường top đầu Hà Nội. Những ngày qua, anh rối bời chạy ngược chạy xuôi tìm hiểu trường tư thục và trường con đặt nguyện vọng 2 để tính chọn phương án nào. Trường tư ở gần nhà nhưng cơ sở vật chất cũ, chật chội, học phí lại ở mức cao trong khi trường nguyện vọng 2 lại cách nhà chừng gần chục cây số, đi lại nắng mưa vất vả.

Theo anh Quang, trong kỳ thi năm nay, Trường THPT Thăng Long có điểm chuẩn 42,25 trong khi con gái chỉ đạt 42 điểm. Con khóc, bố mẹ cũng thẫn thờ lo lắng, tiếc nuối. “Cả gia đình cứ hi vọng, nhiều học sinh đỗ chuyên, không nhập học và trường có thể hạ 0,25 điểm để con đỗ vào ngôi trường mơ ước”, anh Quang nói.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên (Hà Nội), theo mức điểm chuẩn được Sở GD&ĐT công bố nhà trường đã đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm học tới. Tuy nhiên, phải chờ đến hết thời gian học sinh xác nhận nhập học, nhà trường mới có con số chính xác.

Trong khi nhiều phụ huynh hi vọng các trường THPT hạ điểm chuẩn, hiệu trưởng các trường THPT cho rằng trước đó các trường đã “cân não” tính toán để xác định điểm chuẩn sát với chỉ tiêu tuyển sinh để không hạ điểm chuẩn. Có những trường phải ước lượng được số học sinh đỗ lớp 10 Trường THPT chuyên, các em này sẽ không nhập học. Năm ngoái, có 28 trường THPT công lập không chuyên hạ điểm chuẩn tuyển bổ sung chỉ tiêu. Đặc biệt, có 2 trường được tuyển “nguyện vọng tràn”, tuyển toàn thành phố là: THPT Minh Quang và THPT Bắc Lương Sơn.

Lưu ý nhập học

Hôm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội gửi thông tin hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học lớp 10. Theo đó, từ 13 giờ 30 phút ngày hôm nay (5/7) đến 24 giờ ngày 7/7, thí sinh trúng tuyển THPT công lập phải xác nhận nhập học trực tuyến qua cổng tuyển sinh hoặc đến trường xác nhận nhập học trực tiếp. Nếu thí sinh làm thủ tục trực tuyến có thể dễ dàng đổi nguyện vọng đến 24 giờ ngày 7/7.

Tuy nhiên, học sinh cũng được lưu ý cân nhắc kỹ trước khi thay đổi nguyện vọng nhập học và việc này chỉ áp dụng đối với những em trúng tuyển nhiều nguyện vọng như: đỗ lớp 10 THPT công lập, đỗ nguyện vọng chuyên, nguyện vọng song bằng tú tài…

Những học sinh trúng tuyển đợt 1 mà không xác nhận nhập học trong khoảng thời gian trên sẽ coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển và không được tuyển bổ sung trong đợt sau.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý phụ huynh, học sinh, trường trúng tuyển là trường THPT mà thí sinh đã có nguyện vọng dự tuyển gồm: nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đồng thời thí sinh phải đạt mức điểm chuẩn trúng tuyển trở lên của trường đó theo đúng nguyện vọng đã đăng ký. Điều này, khác với băn khoăn của không ít phụ huynh, con thiếu điểm ở trường này nhưng thừa điểm ở trường khác (không đăng ký nguyện vọng) có thể nộp hồ sơ hay không.

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến, ngày 10/7 sẽ xét chỉ tiêu bổ sung lớp 10 THPT chuyên và không chuyên cho các trường. Thí sinh trúng tuyển bổ sung sẽ nhập học từ ngày 12-15/7 tới. Thí sinh phúc khảo sẽ được Sở trả kết quả ngày 25/7 để kịp nhập học.

MỚI - NÓNG