TPO - Đến hiện tại, cả nước đã có hơn 40 trường đại học công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2023 với các thông tin về phương thức xét tuyển và tổng chỉ tiêu tuyển sinh.
TPO - Theo đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo vừa công bố, một trong những điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023 với các trường có tổ chức kỳ thi riêng là công nhận chéo kết quả thi của nhau để tuyển sinh.
TP - Năm 2023, các cơ sở giáo dục đào tạo đại học (ĐH) tiếp tục lựa chọn kết quả bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Nhưng những kỳ thi đánh giá năng lực có ma trận, cấu trúc hoàn toàn khác với những bài kiểm tra, thi tại phổ thông hiện nay khiến thí sinh dự thi gặp khó khăn, bất ngờ.
TP - Tuyển sinh năm nay, nhiều trường ĐH có xu hướng giảm chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT và tăng chỉ tiêu xét tuyển học bạ, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực.
TP - Theo Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH) ban hành năm 2022, Bộ GD&ĐT chính thức điều chỉnh điểm ưu tiên khu vực khi xét tuyển sinh bắt đầu từ năm 2023 này. Với quy định mới, thí sinh các khu vực được cộng điểm ưu tiên thi đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển sinh từ 22,5 điểm trở lên sẽ có điểm ưu tiên giảm dần.
TPO - Sở GD&ĐT vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, yêu cầu các đơn vị hoàn thành hồ sơ đáp ứng điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.
TPO - Ngày 4/1, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) đã có thông tin đề án tuyển sinh đại học dự kiến năm 2023. Đây là trường đại học đầu tiên ở TP. HCM công bố đề án tuyển sinh 2023.
TPO - Tính đến thời điểm này, nhiều trường bắt đầu công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2023, trong đó tăng chỉ tiêu phương thức xét tuyển riêng và giảm tỷ lệ xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
TPO - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, nhà trường tuyển sinh 60 mã ngành/chương trình với 6200 chỉ tiêu đại học chính quy.
TPO - Mùa tuyển sinh 2023, Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn các trường rà soát, loại bỏ phương thức xét tuyển không phù hợp gây nhiễu hệ thống, vướng mắc cho thí sinh.
TP - Tới thời điểm này, các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt 1 bằng tất cả các phương thức tuyển sinh kết thúc quá trình xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống phần mềm tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của các trường.
TPO - Hiện nay, nhiều trường đại học trên cả nước như ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng vẫn tiếp tục tuyển bổ sung, trong đó nhiều ngành tuyển hàng trăm chỉ tiêu.
TPO - Theo Bộ GD&ĐT tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023 sẽ có nhiều đổi mới, sẽ loại bỏ các phương thức tuyển sinh không phù hợp, gây vướng mắc cho thí sinh.
TPO - Tính đến 17h ngày 30/9, có 463.440 thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đạt tỉ lệ 81,7% so với số thí sinh trúng tuyển.
TPO - Trường ĐH Hùng Vương TPHCM được cho là không tuyển được thí sinh nào trong đợt 1 này bởi chỉ tiêu của trường là 2.045 trong khi tuyển bổ sung cũng 2.045 thí sinh. Thực hư ra sao?.
TPO - Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn trau dồi kiến thức, Tô Lê Hải đến từ trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, đã trở thành thủ khoa đầu vào của trường ĐH Dược Hà Nội năm 2021.
TPO - Bộ GD - ĐT quy định rõ về việc thông báo kết quả và xác nhận nhập học đại học, năm 2022. Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.
TPO - Đồng hành trong phần mini game tại buổi giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam, Á hậu Phương Nhi trực tiếp thị phạm kỹ năng catwalk đầy cuốn hút trước khi các bạn sinh viên trình diễn theo.
TPO - ĐHQG Hà Nội thông báo điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đại học chính quy năm 2022 vào các ngành/nhóm ngành của 8 trường đại học thành viên và 4 trường/khoa trực thuộc gồm ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế, ĐH Y Dược…
TPO - Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, năm nay cả nước có gần 17.400 thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường quân đội, trong đó hơn 11.100 em đăng ký xét tuyển.
TP - Đó là 1/3 triệu người trẻ trong số gần 1 triệu thí sinh, dù đã miệt mài học hành thi cử, và có ý định đăng ký xét tuyển, nhưng đến phút chót lại từ chối vào đại học. Thống kê của Bộ Giáo dục, mùa tuyển sinh năm nay có tới 325 ngàn thí sinh không nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học lên hệ thống.
TPO - Trong thời gian một tháng qua, các thí sinh chủ động trong việc đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Bộ GD – ĐT đã cho phép hệ thống đăng ký xét tuyển đã mở lại đến 17h ngày 23/8/2022.