Tiền Phong số 250

KHƠI DẬY THỨ SÁU 6/9/2024 SÕ 250 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 11 5 BẢO MẪU THAM GIA HÀNH HẠ TRẺ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sắp thăm Việt Nam Thủ tướng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) sáng 5/9 ẢNH: NHƯ Ý TRANG 14 Lên rừng, xuÕng biển xây dựng làng quê đáng sÕng TRANG 16 LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC THAM DỰ NGÀY HỘI KHAI TRƯỜNG TRANG 4 + 5 KHẨN CẤP ỨNG PHÓ Ở MỨC CAO NHẤT SIÊU BÃO YAGI MẠNH NHẤT THẾ GIỚI TRONG NĂM ĐỔ BỘ VÀO MIỀN BẮC Làm rõ trách nhiệm nếu lơ là dẫn tới thiệt hại lớn Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của siêu bão YAGI, tính đến cuÕi chiều qua NGUỒN: HỆ THỐNG GIÁM SÁT THIÊN TAI VIỆT NAM Ông Mai Văn Khiêm, Giám đÕc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quÕc gia cho biết, sau khi đi vào vịnh Bắc bộ, bão sÕ 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa VỤ BẠO HÀNH Ở MÁI ẤM HOA HỒNG (TP HCM) niềm đam mê, nhiệt huyết ở mỗi nhà giáo TRANG 6 + 7 Rộn ràng ngày khai giảng ở Trường Sa Niềm vui tựu trường của học sinh vùng cao CHUYỆN HÔM NAY Chờ trái ngọt đầu mùa XEM TIẾP TRANG 7 n NGHIÊM HUÊ Năm học 2024 - 2025 bắt đầu với tâm thế chờ trái ngọt đầu mùa. Đây là năm học đầu tiên toàn ngành Giáo dục hoàn thành thay sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 12; là năm đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đổi mới tuyển sinh đại học. LỰC SĨ LÊ VĂN CÔNG: “Huy chương Paralympic không của riêng tôi ”

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 6/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Mấy ngày trước Mõ có kể một câu chuyện ở xứ sở Hoa anh đào, mọi người còn nhớ không? - Có cần bắt buộc câu chuyện nào Mõ kể dân làng đều phải nhớ không Mõ? Cuộc sống bao chuyện phải lo, phải nghĩ… - Nhưng đó là câu chuyện Mõ thấy nó đặc biệt. - Nếu Mõ không thấy phiền nhắc lại để mọi người cùng nhớ! - Chuyện chỉ thế này. Ở xứ Hoa anh đào hè này nắng như đổ lửa. Có những ngày nóng lên đến 45 độ. Trước biến đổi khí hậu khốc liệt ấy người ta bèn có sáng kiến đầu tư kinh doanh những nhà hàng, khách sạn, công viên âm phủ…Ở đó từ trình bày, thiết kế, đồ dùng như thế giới của cõi âm. Nhân viên phục vụ vật vờ như những hồn ma… - Khiếp! Nghe qua đã thấy rùng mình, lạnh cả sống lưng, nổi hết da gà… - Đấy! Hiệu quả chưa? Xứ đấy người ta có cách chống nóng đặc dị kiểu đấy. Và hiệu quả thay, khách đến nườm nượp để tìm cái lạnh giữa mùa hè nắng gắt…Quá thông minh luôn, đúng không! Giải pháp chống nóng đó người ta gọi là tự kỉ ám thị. - Hay thế sao người ta không bắt chước nhỉ? - Rồi! - Ở đâu? - Ở phố cổ, phố đi bộ. - Họ làm thế nào? - Họ mơ về biển xanh, cát trắng, mơ được khoả vào dòng nước mặn mòi trong mát để hạ nhiệt, thế là nhiều du khách chỉ mặc bikini nghễu nghện bát phố. Họ tự kỉ ám thị coi phố phường đông đúc là bãi biển… - Tự kỉ ám thị kiểu này phản cảm và thiếu văn hoá quá! Thế có ai sởn da gà, ớn lạnh cùng họ không? - Cư dân đang nóng hết trong người đây này! MÕ LÀNG Nóng trong người TIN Bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án đường bộ cao tốc Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phát huy hơn nữa tính chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ đôn đốc các nhiệm vụ được giao, kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thu xếp vốn theo các hợp đồng tín dụng cho chủ đầu tư các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đáp ứng tiến độ các dự án. Với các địa phương có nguồn vật liệu, nhất là các địa phương khu vực phía Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hơn, tích cực hơn trong việc đẩy nhanh triển khai các thủ tục cấp mỏ, nâng công suất, bảo đảm công suất khai thác, đáp ứng tiến độ thi công các dự án. VĂN KIÊN Khánh Hòa siết chặt an toàn thực phẩm trong trường học Ngày 5/9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị 12 yêu cầu ngành giáo dục cùng các ban ngành, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Tuyệt đối không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; chuẩn bị các phương án sẵn sàng để kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống phát sinh khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học. Theo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, năm học 2024 - 2025 toàn tỉnh có hơn 290.000 học sinh tại 521 trường học từ mầm non, phổ thông và trung tâm. LỮ HỒ Bộ LĐ TB&XH cho biết, từ ngày 15/9, người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước sẽ áp dụng bảng lương, phụ cấp mới theo Thông tư 06 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định. Quỹ tiền lương (xác định trên cơ sở tổng tiền lương trong năm của tất cả người lao động) không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động. “Khi sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn. Công ty phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện”, Bộ LĐ TB&XH hướng dẫn. Trường hợp, công ty lỗ hoặc không có lợi nhuận, tiền lương bình quân tính bằng mức tiền lương trong hợp đồng lao động. Khi xếp hạng công ty thay đổi hoặc người quản lý, kiểm soát viên chuyên trách thay đổi chức vụ, chức danh, mức tiền lương tính theo chức vụ, chức danh mới, không bảo lưu mức lương theo chức vụ cũ. Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, cả nước có khoảng 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và khoảng 198 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. NGỌC LINH Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Ngày 5/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư. Ông Đỗ Trọng Hưng sinh ngày 5/12/1971; quê ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông Hưng có trình độ Tiến sĩ Triết học, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị; Cao cấp Lý luận chính trị. TRƯỜNG PHONG Theo dõi tình hình nhóm người Việt mắc kẹt ở sân bay Brazil Hơn 660 người, trong đó có một số người Việt Nam, đang mắc kẹt ở sân bay quốc tế của Sao Paulo, Brazil trong nhiều ngày qua. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 5/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin với các phóng viên về vấn đề này. Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cho biết có một số trường hợp là công dân Việt Nam trong số người di cư đang ở sân bay của Sao Paulo. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nước sở tại để theo sát tình hình và triển khai biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết. Nhân dịp này, đại diện Bộ Ngoại giao một lần nữa nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, phòng chống di cư trái phép, buôn bán người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư. Bà Hằng cho biết, để phòng ngừa di cư qua các kênh không chính thức, thiếu an toàn và tình trạng lợi dụng các tuyến đường di cư, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh truyền thông về những kênh di cư hợp pháp, an toàn, khuyến cáo công dân về những rủi ro, nguy cơ của các kênh di cư không chính thức. BÌNH GIANG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG BẢNG LƯƠNG MỚI TỪ 15/9 Giá xăng dầu đồng loạt giảm Chiều 5/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 282 đồng/lít, về còn 20.827 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 353 đồng/lít xuống còn 19.979 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 385 đồng/lít xuống còn 18.092 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ giảm 341 đồng/lít, còn 18.724 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 407 đồng/kg xuống 15.155 đồng/kg. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 17 lần tăng, 18 đợt giảm; dầu tăng 15 lần, giảm 20 lần. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu, tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng dầu. DƯƠNG HƯNG Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II chuyển từ than sang khí Ngày 5/9, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch II của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ điện than sang điện khí. Trước đó, tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 18/2/2021, Thủ tướng giao EVN làm chủ đầu tư xây dựng NMNĐ Quảng Trạch II, công suất 1.200MW; tổng mức đầu tư hơn 48.000 tỷ đồng; áp dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi, sử dụng lò hơi đốt than phun, với thông số hơi trên siêu tới hạn; địa điểm thực hiện dự án tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, thuộc Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình. Trước yêu cầu bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam, đưa mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 500/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch điện VIII, cho phép chuyển đổi từ than sang khí đối với Dự án NMNĐ Quảng Trạch II. Theo đó, điều chỉnh tên gọi từ NMNĐ Quảng Trạch II sang NMNĐ LNG Quảng Trạch II; nâng công suất từ 1.200MW lên 1.500MW; nguồn vốn từ hơn 48.000 tỷ đồng lên hơn 52.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2,1 tỷ USD); thay đổi công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống sang công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp. HOÀNG NAM

3 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 6/9/2024 Ông Ngân cho biết thêm, việc ban hành điều chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2024 phải thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Nghị định 71. Quá trình điều chỉnh về mặt kỹ thuật phải tuân thủ 3 nguyên tắc gồm: Xác định giá đất theo thị trường; Đảm bảo Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, quyết định giá đất; Có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của các đối tượng chịu tác động của giá đất. Quy trình này được đưa ra nhằm đảm bảo khi cơ quan chức năng trình HĐND TPHCM thì bảng giá đất có sự hài hoà, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, tránh thất thoát ngân sách nhưng không gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Theo ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Luật Đất đai quy định các địa phương được tiếp tục sử dụng bảng giá đất đã ban hành theo Luật Đất đai 2013 đến hết ngày 31/12/2025. Trường hợp cần thiết, UBND tỉnh/thành phố có quyết định điều chỉnh. Ông Chính cho biết thêm, TPHCM và một số địa phương phải điều chỉnh bảng giá đất vì vẫn áp dụng bảng giá đất thực hiện theo Luật Đất đai 2013. Luật này giới hạn bảng giá đất trong khung giá đất của Chính phủ, đồng thời các địa phương không thực hiện điều chỉnh bảng giá đất khi giá thị trường tăng 20% theo quy định của luật, dẫn đến bảng giá đất không còn phù hợp khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Với trường hợp của TPHCM, ông Chính cho rằng, UBND thành phố cần xem xét, quyết định cụ thể trên căn cứ phù hợp với mục tiêu quản lý đất đai của Nhà nước, đảm bảo hài hoà giữa thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất và tiền bồi thường cũng như hài hoà giữa các đối tượng sử dụng đất. DÂN SỐT RUỘT VÌ HỒ SƠ ĐÓNG THUẾ ĐẤT ÙN Ứ Từ ngày 1 đến 27/8, cơ quan thuế ở TPHCM đã tiếp nhận tổng cộng 8.808 hồ sơ nhưng chưa thể giải quyết cho người dân vì đang chờ hướng dẫn. Cuối tháng 7, Sở TN&MT TPHCM đã đưa ra dự thảo bảng giá đất để điều chỉnh quyết định số 02/2020-QĐ-UBND của UBND TPHCM. Theo dự thảo bảng giá đất này, tại một quận và bốn huyện, giá đất ở một số vị trí tăng trên 30 lần, cá biệt tại huyện Hóc Môn có mức tăng giá đến 51 lần. Trước thông tin giá đất sẽ tăng đột biến, người dân TPHCM đổ xô đi làm thủ tục đất đai. Tuy nhiên hiện nay, các chi cục thuế tại TPHCM chỉ tính tiền sử dụng đất cho những hồ sơ nhận trước ngày 31/7. Đối với các hồ sơ sau ngày 1/8, tức ngày Luật Đất đai năm 2024 bắt đầu có hiệu lực, cơ quan thuế vẫn đang chờ hướng dẫn. Chị T.T.P. (ngụ TP. Thủ Đức, TPHCM) đã làm xong hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Thủ Đức từ đầu tháng 8 nhưng đến nay vẫn chưa được tính tiền sử dụng đất. Hơn một tháng qua, vài lần chị lên Chi cục Thuế TP Thủ Đức hỏi khi nào xong hồ sơ thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của chị nhưng chỉ nhận được câu trả lời là chưa tính được tiền, vì phải còn chờ hướng dẫn. “Miếng đất của tôi ở đường Nguyễn Duy Trinh, nếu đóng theo giá tiền cũ thì chỉ vài triệu đồng/ m2 nhưng nếu đóng theo dự thảo bảng giá đất thì lên tới 80 triệu đồng/m2. Khi nghe tin số thuế phải đóng cao, tôi lật đật đi làm hồ sơ nhưng đến giờ vẫn chưa biết sẽ được đóng theo giá nào nên rất lo lắng”, chị P. nói. Tương tự, chị Thu Hoài có miếng đất 8.000 m2 ở huyện Cần Giờ. Nếu tính tiền theo giá đất cũ, số thuế chị Hoài phải đóng là 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, với dự thảo bảng giá đất mới, số tiền cao nhất mà chị Hoài phải đóng lên tới 96 tỷ đồng. Theo chị Hoài, bản thân và nhiều người phải chạy vạy để kịp làm hồ sơ nhưng đến nay, dù đã hoàn thành xong vẫn chưa được giải quyết mà phải chờ để biết được áp dụng bảng giá đất mới hay bảng giá đất cũ. Theo thống kê của Cục Thuế TPHCM, từ ngày 1 - 27/8, cơ quan thuế đã tiếp nhận tổng cộng 8.808 hồ sơ. Trong đó, 346 hồ sơ thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, 277 hồ sơ thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, 2.737 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính (thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ…). Cục Thuế TPHCM kiến nghị UBND TPHCM sớm ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá đất và có hướng dẫn, chỉ đạo việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật (bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm tính thu tiền thuê đất...) để cơ quan thuế kịp thời tính nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 1/8. Ngoài ra, để tránh tồn đọng hồ sơ, khiếu nại, ảnh hưởng đến nhu cầu thực tế và quyền lợi hợp pháp của người dân, Cục Thuế TPHCM sẽ báo cáo Tổng cục Thuế về việc giải quyết các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân. DUY QUANG - NGUYỄN HOÀI Ngày 5/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có văn bản giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp cùng TPHCM tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong điều chỉnh bảng giá đất của địa phương này. Dự kiến sẽ có cuộc họp liên ngành giữa các bộ và TPHCM để cùng nhau thảo luận đưa ra phương án tối ưu trên cơ sở đánh giá toàn diện, tổng quát quá trình ban hành bảng giá đất của TPHCM trong thời gian qua. TPHCM tồn đọng gần chục ngàn hồ sơ đất đai vì chờ hướng dẫn Tại buổi cung cấp thông tin về Hội nghị phổ biến các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024 chiều 5/9, ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Bộ TN&MT) cho biết, sau khi làm việc với UBND huyện Thanh Oai và Hoài Đức, đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT đang xem xét khối lượng hồ sơ từ hai vụ đấu giá để làm rõ căn cứ tiến hành đấu giá, xác định giá khởi điểm, phương án đấu giá và các văn bản có liên quan trong hai cuộc đấu giá ở Thanh Oai, Hoài Đức. Sau khi có kết luận kiểm tra sẽ thông tin đến báo chí. GỠ VƯỚNG MẮC TRONG ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT: Đoàn liên ngành sẽ làm việc với TPHCM Liên tiếp trong các mùa báo cáo tài chính gần đây, lợi nhuận của Cty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) ghi nhận “bốc hơi” sau kiểm toán, thậm chí quay đầu từ lãi thành lỗ. Nửa đầu năm 2024, TTF báo lãi sau thuế 7,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau kiểm toán, lợi nhuận giảm tới 98%, chỉ còn vỏn vẹn 120 triệu đồng Giải trình về biến động lớn này, TTF nêu nguyên nhân do công ty ghi nhận ảnh hưởng từ chi phí dự phòng phải thu khó đòi từ khách hàng trên báo cáo tài chính riêng, và các khoản chi phí tương tự tại công ty con trong tập đoàn. Tại thời điểm 30/6/2024, doanh nghiệp lỗ lũy kế 3.241 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 256,7 tỷ đồng. Năm 2023, TTF tự báo lãi 11 tỷ đồng, khi kiểm toán vào cuộc, kết quả hoá lỗ 134 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch trên báo cáo tài chính quý IV/2021, và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022. Cty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Trung An) bị kiểm toán từ chối kết luận về báo cáo tài chính. Lỗ sau thuế tăng mạnh từ 772 triệu đồng lên hơn hơn 8,2 tỷ đồng. Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) cho biết, Trung An đang chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng về các vấn đề được nêu trong kết luận thanh tra của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Đơn vị kiểm toán cũng lưu ý, Trung An không tiến hành kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 và cũng không thể hỗ trợ việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm kiểm toán. Đơn vị kiểm toán không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán truy hồi số liệu hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2023 là 965 tỷ đồng. Sau kiểm toán bán niên 2024, Cty CP Đầu tư LDG (LDG) tăng lỗ thêm 100 tỷ đồng, lên 396 tỷ đồng. Nguyên nhân do đơn vị kiểm toán điều chỉnh trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi so với báo cáo tự lập của công ty. LDG còn bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. Kiểm toán cũng nhấn mạnh một số vấn đề trong hoạt động của doanh nghiệp, liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh, ông Nguyễn Khánh Hưng, Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị đang bị khởi tố và tạm giam để phục vụ việc điều tra về hành vi lừa dối khách hàng liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh; cũng như việc LDG bị yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS. Nguyễn Hữu HuânTrưởng bộ môn Thị trường tài chính (Trường Đại học Kinh tế TPHCM) nhận định, vấn đề chênh lệch số liệu số liệu giữa báo cáo tự lập và sau soát xét, kiểm toán liên tục diễn ra trên thị trường. Doanh nghiệp phải giải trình với cơ quan quản lý theo quy định, tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể xử phạt. Theo ông Huân, tình trạng này tái diễn cho thấy tính minh bạch của hệ thống tài chính của nhiều doanh nghiệp còn yếu. Đây cũng là một trong những rào cản khiến thị trường chưa được nâng hạng. VIỆT LINH LỢI NHUẬN NHIỀU DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT KHÔNG CÒN SAU KIỂM TOÁN: Số liệu bị “chế biến”? Sau kiểm toán, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán ghi nhận chênh lớn về lợi nhuận. Thậm chí, kiểm toán còn nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của một số doanh nghiệp. Tình trạng “vênh” số liệu sau soát xét tiếp tục khiến nhà đầu tư băn khoăn về chất lượng báo cáo tự lập.

4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 6/9/2024 SIÊU BÃO YAGI MẠNH NHẤT THẾ GIỚI TRONG NĂM Khẩn cấp ứng phó ở mức cao nhất Ngày 5/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 87/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024. Theo công điện, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Trước mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp của bão số 3, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng đình hoãn những cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng cán bộ trong Thường vụ, thường trực Ủy ban trực tiếp xuống địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ. Trong đó, Thủ tướng lưu ý rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động trên biển, đảo; bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo mức độ rủi ro của bão, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng có liên quan triển khai công tác phòng, chống bão, lũ theo quy định. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24/7 theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. VĂN KIÊN HẢI PHÒNG: Bộ đội biên phòng giúp ngư dân tránh bão Trước diễn biến mới của cơn bão số 3 mạnh lên thành siêu bão, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã ban hành công điện chỉ đạo các sở ngành, địa phương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng, đơn vị đã huy động hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng, chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản để thông báo, hướng dẫn ngư dân và chủ phương tiện trên địa bàn, đặc biệt phương tiện đánh bắt xa bờ nắm chắc diễn biến cơn bão để chủ động di chuyển phòng tránh. Qua rà soát, lực lượng biên phòng đã phối hợp với đơn vị thông báo tới 1.794 phương tiện với 5.219 lao động, chủ 173 lồng bè nuôi thủy sản, 24 chòi canh đang hoạt động, neo đậu tại vùng biển về diễn biến cơn bão số 3. Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, các chiến sĩ bộ đội biên phòng đã phối hợp với Trạm Rada 490 nắm bắt các phương tiện đang hoạt động trên biển, đồng thời cùng chính quyền địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết, nắm diễn biến của bão, chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Lực lượng biên phòng tiến hành chỉ đạo thông tin trực canh 24/24h, tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực và thành lập đội cơ động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Huyện Bạch Long Vĩ có 113 phương tiện, 216 lao động làm nghề biển. Tính đến sáng 5/9, lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động và giúp ngư dân đưa 27 phương tiện, 31 lao động lên bờ an toàn; 75 phương tiện với 98 lao động đã vào neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vĩ; 12 phương tiện với 77 lao động đã vào những bến thuộc thành phố Hải Phòng. 26 tàu thuyền với 41 lao động còn lại đang hoạt động trên biển. NGUYỄN HOÀN Bộ đội biên phòng giúp ngư dân huyện Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) di chuyển tàu thuyền lên bờ tránh bão Chiều 5/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các bộ, ngành và các địa phương về ứng phó với bão số 3. Thông tin tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia cho biết, cường độ bão mạnh cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17. Theo ông Khiêm, đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Hiện, các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định bão số 3 tiếp tục duy trì cấp siêu bão (từ cấp 16 trở lên) cho đến khi vào đến vùng ven biển phía Đông đảo Hải Nam. Sau đó, bão số 3 di chuyển vào Vịnh Bắc bộ mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; khi ảnh hưởng đất liền có khả năng còn mạnh cấp 9-12, giật cấp 13-14. Dự báo đêm 6/9, bão sẽ vượt qua khu vực phía bắc đảo Hải Nam đi vào vịnh Bắc bộ. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT cho biết, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.319 tàu cá/219.913 người, trong đó có 1.543 tàu/10.045 người đang hoạt động trên khu vực vịnh Bắc bộ biết thông tin và đang di chuyển tránh trú. Các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An dự kiến sẽ cấm biển từ ngày 6/9; Ninh Bình cấm biển từ 13h ngày 5/9. Theo ông Luận, khu vực ven biển, trên biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh hiện có 52.100ha, 19.343 lồng, bè và 3.906 chòi canh nuôi thủy sản. Nguy cơ rất cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc bộ với cường độ cấp 13-14, giật cấp 17. Ngoài ra, hiện còn 2.231 du khách trên các đảo (Quảng Ninh 154 người, Hải Phòng 2.077 người), đã nhận được thông tin về bão và chủ động phương án ứng phó. Về hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, ông Luận cho hay, có 3 hồ cao hơn mức trước lũ, riêng hồ Hòa Bình cao nhất, khoảng hơn 1m. Cả 3 hồ đang cho xả đáy để ứng phó bão. Trước sức gió giật có thể đến cấp 14, hệ thống đê điều có thể gặp vấn đề. Đặc biệt, TP Hải Phòng là địa phương có nhiều điểm đê xung yếu nhất trong đợt bão này - 10 điểm. Do đó, địa phương cần sớm có phương án tu bổ điểm xung yếu, đồng thời tăng cường nạo vét kênh, mương, hệ thống tiêu thoát nước. Ông Luận lưu ý, hiện có tình trạng lơ là, chủ quan ứng phó bão ở một số bộ phận người dân, địa phương. Ông Làm rõ trách nhiệm nếu lơ là dẫn tới thiệt hại lớn Dự báo bão số 3 sẽ vượt qua khu vực phía bắc đảo Hải Nam đi vào vịnh Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ở các cấp cần phải nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại của bão gây ra. Nếu nơi nào lơ là dẫn tới thiệt hại lớn phải quy rõ trách nhiệm. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa, không được chủ quan, lơ là Người dân nên ở nhà vào thứ Bảy Đánh giá về sức ảnh hưởng của bão số 3, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho rằng, cơn bão số 3 có đường đi khá giống cơn bão Damrey (năm 2005). Cơn bão được xem là lớn nhất thời điểm bấy giờ đổ bộ vào miền Bắc nước ta, với sức tàn phá rất lớn, làm chết 58 người và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. “Chúng tôi khuyến cáo người dân không tham gia giao thông khi bão đổ bộ. Người dân nên ở nhà vào sáng thứ Bảy, vì bão số 3 được dự báo có bán kính rất rộng, dông lốc có thể xảy ra nên nguy cơ tai nạn khi cây xanh gãy đỗ, mái tôn bị cuốn rất cao”, ông Luận khuyến cáo. D.HƯNG Yagi khiến 17 người chết ở Philippines Dự kiến Yagi sẽ đổ bộ vào chiều hoặc tối 6/9 ở khu vực giữa thành phố Quỳnh Hải thuộc tỉnh Hải Nam và thành phố Mậu Danh thuộc tỉnh Quảng Đông. Một số khu vực của Quảng Đông và Hải Nam sẽ hứng chịu các trận mưa lớn từ ngày 5-8/9, với lượng mưa hằng ngày có thể đạt khoảng 500 mm hoặc hơn. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp phòng chống lụt bão bốn cấp, trong đó cấp I là mức nghiêm trọng nhất. Yagi, cơn bão thứ 11 trong năm, đã phát triển thành siêu bão cấp 17, với sức gió lên tới 209 km/h, và đang tiến về Hải Nam, cơ quan khí tượng tỉnh thông báo chiều tối 5/9. Từ ngày 4/9, hơn 78.000 ngư dân, công nhân xây dựng ngoài khơi, công nhân khoan dầu tại Hải Nam đã ngừng hoạt động và được sơ tán. Ước tính khoảng 240.000 người dân tại thành phố Văn Xương sẽ phải di dời, cùng với hơn 28.300 cư dân ở các khu vực nguy hiểm, bao gồm nhiều ngôi nhà cũ nát và vùng có nguy cơ sạt lở đất trên khắp Hải Nam. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán nhà nước của Trung quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với phòng chống lụt bão từ cấp III lên cấp II tại Quảng Đông và Hải Nam vào lúc 15h chiều 5/9, khi siêu bão Yagi tiến gần hai tỉnh này, sau khi cướp đi 17 sinh mạng ở Philippines. Bão Yagi gây ngập lụt ở tỉnh Rizal của Philippines hôm 2/9 ẢNH: XINHUA Trung Quốc nâng cấp ứng phó bão

5 n Thứ Sáu n Ngày 6/9/2024 THỜI SỰ ĐỔ BỘ VÀO MIỀN BẮC đề nghị các địa phương kêu gọi bà con kiên quyết không ở lại lồng bè khi có bão đổ bộ vào bờ. Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình cho biết, đã thành lập các đoàn công tác xuống hiện trường để kiểm tra công tác phòng chống bão. Đáng chú ý, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lại là khu trung tâm của kinh tế, công nghiệp. Lãnh đạo TP Hải Phòng cho hay, trên địa bàn có nhiều kho bãi chứa container tại các cảng. Thành phố đang rà soát, kiểm tra kho bãi ở những khu cảng thuộc quận Ngô Quyền, Hải An, để yêu cầu chủ hàng hạ thấp độ cao, tránh việc container bị đổ, gây mất an toàn. 10 NĂM MỚI CÓ 1 CƠN BÃO LỚN Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan, sau 10 năm, Đồng bằng sông Hồng lại đón 1 cơn bão lớn. Ông đề nghị các cơ quan và đơn vị cần hành động nhanh chóng và chuẩn bị tốt để ứng phó kịp thời với tình hình bão. Tại Hà Nội, các cơ quan cần khẩn trương vào cuộc để chuẩn bị tốt biện pháp nhằm tránh tổn thất hạ tầng sản xuất và vùng trọng điểm. Tại các tỉnh và thành phố, cần có phương án cấm biển, ngừng chợ và hoạt động mua bán, giao thông để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho người dân. Các tỉnh cần sớm kiểm tra điểm tránh trú bão của tất cả bà con địa phương, quân đội và sự an toàn của du khách. Riêng tỉnh Quảng Ninh, vùng khai thác than hầm lò nhiều, dễ bị tác động của bão, ông Hoan đề nghị tỉnh làm tất cả những việc có thể để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ở kịch bản xấu hơn, Quảng Ninh cần bố trí đủ lực lượng cứu hộ, cứu nạn để nhanh chóng khắc phục hậu quả. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, đây là cơn bão mạnh, liên tục được bổ sung năng lượng nên càng mạnh hơn. Mới hôm qua đến nay, bão liên tục tăng mấy cấp khi vào khu vực Biển Đông, do đó tất cả bộ, ngành, địa phương hệ thống chính trị cần vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, không được chủ quan. Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan chuyên môn tăng cường thông tin dự báo, có trao đổi thường xuyên với các nước và đưa ra cảnh báo một cách gần gũi cho người dân. “Với cấp gió 12, cần giúp người dân hiểu mức độ ảnh hưởng sẽ thế nào, có thể khiến mái nhà hay tàu thuyền bị lật đổ, để phòng tránh. Hay cấp 15, 16 sẽ ra sao, không thể bó buộc dự báo chỉ bằng số liệu. Đây là cơ sở để lực lượng, cứu hộ, cứu nạn phối hợp làm việc”, Phó Thủ tướng đề nghị. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai lưu ý thêm về dự báo thủy văn, bởi đây là yếu tố có thể ảnh hưởng tới hướng di chuyển, tốc độ, cũng như hoàn lưu của bão. Đồng thời cần gấp rút làm bản đồ về lũ, gửi cho địa phương, tránh ảnh hưởng đến các công trình giao thông. “Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 công điện chỉ đạo với các nhiệm vụ hết sức cụ thể. Các địa phương, đơn vị ở mỗi cấp cần phải tập trung vào hành động, làm tốt nhiệm vụ của mình. Thời điểm này nước sôi lửa bỏng trên biển. Nhưng những giờ tới, trách nhiệm của các đơn vị cần phải thể hiện. Cả hệ thống chính trị ở các cấp cần phải nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại của bão gây ra. Nếu nơi nào lơ là dẫn tới thiệt hại lớn phải quy rõ trách nhiệm”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh. DƯƠNG HƯNG Cuối chiều qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các đài lớn trên thế giới có chung nhận định, bão YAGI mạnh nhất từ sáng 5/9 đến trưa 6/9, trước khi áp sát đảo Hải Nam của Trung Quốc với cường độ cấp 16, giật trên cấp 17. Theo nhận định của chuyên gia, với việc bão YAGI mạnh lên cấp 16 (siêu bão), đây là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại, cũng là cơn bão mạnh nhất phát triển trên Biển Đông kể từ khi có dữ liệu thống kê. Đáng lưu ý, chỉ trong vòng 2 ngày, bão tăng 8 cấp khi vào Biển Đông, là cơn bão tăng cấp nhanh nhất trong khu vực này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ khoảng chiều 6/9, bão YAGI sẽ đi vào đảo Hải Nam của Trung Quốc, ma sát với địa hình của đảo và suy yếu một chút khi đi vào vịnh Bắc bộ. Tuy nhiên, nhờ điều kiện mặt biển rất ấm trên vịnh Bắc bộ, bão vẫn giữ cường độ rất mạnh khoảng cấp 13-14, giật cấp 16. Khoảng từ chiều đến đêm ngày 7/9, bão ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá, sau đó di chuyển sang phía Tây Bắc bộ, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Thời điểm đổ bộ, bão có thể từ cấp 9-12, giật cấp 13-14. Một kịch bản khác có khả năng xảy ra là bão di chuyển lệch nhiều lên phía bắc (khi lưỡi áp cao cận nhiệt đới rút nhanh ra phía đông), đi qua khu vực bán đảo Lôi Châu, ảnh hưởng khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Với kịch bản này, khu vực chịu tác động chính của Việt Nam là vùng biển vịnh Bắc bộ, đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Những tác động về mưa, gió sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, xác suất của kịch bản này chỉ khoảng 20%. BÃO ẢNH HƯỞNG RẤT SỚM Cơ quan khí tượng lưu ý, do vùng mây rất rộng và đĩa mây lệch Tây nên từ chiều 6/9, khu vực Vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8m. Từ gần sáng ngày 7/9, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2-3m, sau tăng lên 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m. Trên đất liền, từ gần sáng 7/9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Nam Định) cấp 10-12, giật cấp 14, khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11. Cũng do ảnh hưởng của bão YAGI, từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; Những nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ phổ biến 100150mm. Từ chiều 7/9 đến hết ngày 8/9, trên khu vực phía Tây Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khi vào đất liền nước ta, bão YAGI tăng tốc nên thời gian di chuyển nhanh, kết thúc nhanh. Mưa rất lớn sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn, gây nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. NGUYỄN HOÀI Siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm Sáng qua (5/9), YAGI đã mạnh lên thành siêu bão cấp 16, giật trên cấp 17, trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, tính đến hiện tại. Dự báo bão đổ bộ miền Bắc nước ta với xác suất khoảng 80%, cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp 4, chỉ sau cấp thảm họa. Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của siêu bão YAGI, tính đến cuối chiều qua. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sau khi đi vào vịnh Bắc bộ, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa Hà Nội có thể đón gió mạnh cấp 7-8 Hà Nội có thể nằm trên đường đi của tâm bão YAGI. Dự báo từ đêm 6/9, Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của rìa xa bão YAGI. Từ 7-8/9 là đỉnh điểm mưa lớn ở Thủ đô với tổng lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 350mm. Theo ông Đinh Hữu Dương, Trưởng phòng dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, do bão đi rất nhanh khi vào đất liền nên mưa rất lớn xảy ra trong thời gian ngắn, có thể gây quá tải cho hệ thống thoát nước, dẫn đến ngập úng ở nhiều nơi. Sông Cà Lồ, sông Bùi, sông Tích của Hà Nội có nguy cơ cao xuất hiện lũ. Vùng trũng thấp tại Chương Mỹ có thể tái diễn tình trạng ngập sâu dài ngày như từng xảy ra do ảnh hưởng của bão số 2. Ngoài ra, từ sáng ngày 7/9, Hà Nội có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, riêng tại thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ từ trưa ngày 7/9, có gió mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Thành phố Hải Khẩu, thủ phủ của Hải Nam, tạm thời đóng cửa công sở, trường học, giao thông công cộng và nhiều cơ sở, dịch vụ khác (như điểm tham quan du lịch) từ trưa 5/9. Tất cả các chuyến bay đến và đi tại sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu bị hủy từ 20h tối 5/9 đến tối 6/9. Tuyến đường sắt cao tốc vòng quanh Hải Nam và các dịch vụ tàu hỏa tại Hải Khẩu tạm ngừng hoạt động từ 18h chiều 5/9. Ngoài ra, các dịch vụ vận tải hành khách như taxi, xe buýt tại Hải Khẩu tạm thời ngừng hoạt động từ 22h tối. Hơn 100 tàu thuyền, 37 xe cứu hỏa, 11 máy bay cứu hộ và 293 nhân viên cứu hỏa, cứu hộ đã được huy động tại các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão để đảm bảo sẵn sàng ứng phó khẩn cấp, theo Cơ quan Cứu hộ và Cứu hỏa Hải Nam. Ngày 5/9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán nhà nước cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với phòng chống lụt bão từ cấp III lên cấp II tại tỉnh Quảng Đông. Cùng ngày, thành phố ven biển Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông tạm đóng cửa các trường học. Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) nhắc nhở người dân, du khách tránh xa bờ biển và không tham gia các hoạt động thể thao dưới nước; cung cấp bao cát và lắp đặt thiết bị cho các khu dân cư ở vùng trũng. Hong Kong đã hạn chế giao thông công cộng; cho tạm ngừng giao dịch trên khắp trung tâm tài chính này. Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong đã tạm ngừng giao dịch ngoài giờ. Ngày 5/9, ít nhất 38 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay Hong Kong. Tất cả các trường tiểu học và trung học sẽ tiếp tục đóng cửa vào ngày 6/9. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời gửi công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc và Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội để đề nghị phối hợp hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam trong trường hợp cần thiết, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết chiều 5/9. THÁI AN (theo Xinhua, Reuters, Philstar)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==