Tiền Phong số 242

THỨ NĂM 29/8/2024 SÕ 242 0977.456.112 Đừng theo “vết xe đổ” CHUYỆN HÔM NAY Ba năm liên tục yên ổn nhưng chỉ trong tháng 8 năm nay bệnh sởi quay trở lại và tăng nhanh khiến TPHCM phải cấp tốc công bố dịch. Sởi bùng lên bất thường đặt ra câu hỏi việc phòng chống dịch bệnh này của ngành y tế TPHCM thời gian qua có lơ là, chủ quan? n LÊ NGUYỄN TRANG 6 TRANG 15 TRANG 7 TRANG 12 TRANG 4 + 5 Bảo đảm cao nhất lợi ích quÕc gia, dân tộc Ngày 28/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân uỷ T.Ư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ QuÕc phòng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Bộ QuÕc phòng, sáng 28/8 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: TRANG 3 TUỔI TRẺ NHỚ LỜI DI CHÚC THEO CHÂN BÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC “KHÁT” SINH VIÊN: Lo cạn nguồn tuyển sinh ĐƯA CỔ VẬT TƯỢNG NỮ THẦN DURGA VỀ NƯỚC: Không để thất thoát tài sản văn hóa quÕc gia CHIẾM DỤNG TIỀN THUẾ ĐỂ HỐI LỘ QUAN CHỨC CỰU CHỦ TỊCH CÔNG TY XUYÊN VIỆT OIL: TRANG 8+9 AI ngÕn điện, các hãng đào bitcoin “bán mình” chặn dịch sởi bùng phát KHẨN CẤP XEM TIẾP TRANG 5 Khoanh vùng dập dịch Đảm bảo an toàn cho học sinh Từ tháng 9, tiêm miễn phí hơn 1 triệu liều vắc xin Tiêm phòng vắc xin là giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ trước nguy cơ mắc sởi và các bệnh truyền nhiễm ẢNH: VÂN SƠN DỰ THẢO LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SỬA ĐỔI: Bất cập ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh TRANG 11

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 29/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Có câu chuyện này kể mọi người cùng nghe. Mọi người biết không, ở xứ Mặt trời mọc người ta thông minh hết chỗ nói… - Khen họ thông minh khác chi khen kho bạc nhiều tiền hở Mõ! - Mõ tán thán ở đây là sự thông minh khác biệt, thông minh đặc dị… - Kể đi! - Này nhé! Để đối phó với cái nắng nóng gay gắt có khi lên đến 45 độ, người ta xây dựng những công viên ma, nhà hàng ma…Ở đó người ta trưng bày những hình nộm ma vật vờ đủ các thể loại… - Có liên quan gì? - Để những người không chịu nổi cái oi bức, ngột ngạt đến đó trải nghiệm sự rùng mình toát mồ hôi lạnh. Và như thế cái nóng như chảo lửa đâu có hề hấn gì. Tuyệt đỉnh sáng tạo chưa? - Tưởng gì! - Mọi người có vẻ không tâm phục khẩu phục nhỉ? - Đương nhiên rồi! - Cho Mõ khuyên, mọi người phải cầu thị, học hỏi thiên hạ chứ luôn tự cao tự đại thế thì bao giờ tiến bộ được? - Ớ kìa! Mõ thấy thế là thông minh nhưng mọi người không cho là như vậy. Nói cho Mõ hay này, biết đâu họ đang học hỏi kinh nghiệm của xứ ta… - Xứ ta đã có sáng kiến này rồi ư, sao Mõ không biết nhề? - Mõ ơi là Mõ! Các mô hình ma xứ ta đầy ra đó. Bát ngát dự án ma, bạt ngàn doanh nghiệp ma, vô khối công ty ma và vừa rồi bổ sung vào hệ sinh thái ma này là cổ phần ma… - Hèn chi ngàn vạn người dính vào chuỗi ma này lạnh hết tay chân, run cầm cập, sởn da gà, da cóc… - Chuẩn luôn! Giờ thì Mõ kết luận được rồi đấy, xứ nào thông minh hơn? MÕ LÀNG Ai thông minh hơn? TIN Xử nghiêm vi phạm để gỡ “thẻ vàng” IUU Chiều 28/8, chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đoàn Thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 5 vào tháng 10/2024. Để sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các ban, bộ, ngành và địa phương có liên quan thống nhất nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hành động quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung cao điểm nguồn lực ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; đặc biệt tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bình Định...; tăng cường lực lượng công an, biên phòng phối hợp với chính quyền cơ sở tại các địa bàn trọng điểm để tuyên truyền vận động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá, ngư dân có ý định đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Các lực lượng chức năng rà soát, phân loại, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. VĂN KIÊN Khai mạc Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024 Tối 28/8, tại Quảng trường 24/3 TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) diễn ra lễ khai mạc Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024 với chủ đề “Sản phẩm nghề truyền thống Quảng Nam - nâng tầm và hội nhập”. Liên hoan diễn ra từ 28 - 31/8 với nhiều hoạt động, như trình diễn, tái hiện nghề truyền thống; tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi, triển lãm sản phẩm nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng vùng miền, ẩm thực; con đường nghệ thuật “Không gian nghề truyền thống xứ Quảng”... Tỉnh Quảng Nam hiện có tổng cộng 30 làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận. Trong đó, có 11 làng nghề thuộc nhóm ngành chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, 4 làng nghề thuộc nhóm ngành sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; 15 làng nghề thuộc nhóm ngành sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ… HOÀI VĂN Chiều 28/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV (lớp thứ hai). Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, từ Đại hội XI của Đảng đến nay, việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, cán bộ quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng liên tục được đổi mới và ngày càng đi vào nền nếp. Đây là chủ trương đúng đắn, bước chuẩn bị quan trọng cho công tác nhân sự trong các kỳ đại hội và đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, phong cách; tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình toàn khóa. Lớp học sẽ là diễn đàn để các học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan T.Ư và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Tiếp thu những kiến thức từ lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ có nền tảng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại cơ quan, đơn vị công tác… TRƯỜNG PHONG Phân công lĩnh vực theo dõi, chỉ đạo của các Phó Thủ tướng Ngày 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 919/QĐ-TTg phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định, ông Nguyễn Hòa Bình làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng thường trực. Ông Bình được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; phát triển các loại hình doanh nghiệp; phòng chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng chống tham nhũng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giao thông vận tải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng; tài nguyên và môi trường; biến đổi khí hậu; nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Phó Thủ tướng Lê Thành Long được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội… Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy định. Ông Phớc được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán… Còn Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Ngoại giao và quan hệ đối ngoại; hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi… VĂN KIÊN Cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch ủy viên T.Ư Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng ẢNH: TRÍ DŨNG/TTXVN Khách sạn Đà Nẵng ngóng khách dịp lễ 2/9 Quỹ phòng khách sạn tại Đà Nẵng cho dịp lễ 2/9 tới đây còn rất dồi dào, nhiều cơ sở bán phòng rẻ hơn cả ngày thường để hút khách. Anh Hoàng Hà, chủ một khách sạn trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà), cho hay hiện tại, số lượng phòng đặt từ ngày 31/8 - 2/9 chỉ đạt khoảng 60%. “Ngày thường khách sạn bán phòng dao động từ 600 - 700 ngàn/phòng, nay lễ đã hạ xuống 500 ngàn, bao bữa sáng nhưng cũng rất ít khách”, anh nói. Theo anh Hà, du khách vừa trải qua kỳ nghỉ hè dài, đợt lễ này lại gần với ngày khai giảng năm học mới nên họ sẽ không đi chơi xa. Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú trong dịp lễ Quốc khánh khoảng 55%, trong đó khách sạn 4-5 sao đạt 55-65%, khách sạn 3 sao trở xuống chỉ 35-45%. Khách lưu trú tập trung đông nhất vào các ngày 1 và 2/9, chủ yếu ở các cơ sở dọc ven biển và một số khách sạn 4-5 sao ở trung tâm thành phố, phần lớn là khách lẻ. THANH HIỀN Đưa 3 phà mới đóng chở du khách ra Cát Bà dịp 2/9 Ngày 28/8, Công ty CP Đảm bảo đường thủy Hải Phòng cho biết, đơn vị đang chạy thử chiếc phà Bay View 01 để chuẩn bị đưa vào hoạt động đồng loạt 3/5 phà mới đóng công suất lớn dịp nghỉ lễ 2/9 tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng. Cả 3 phà mới đóng dài 58m, rộng 15m, chiều cao mạn 2,65m có công suất gần 200 tấn, gấp 2 lần phà lớn (cũ) đang hoạt động chở khách du lịch ra đảo Cát Bà. “Với 3 trong tổng số 5 phà lớn đóng mới được đưa vào hoạt động chính thức dịp nghỉ lễ 2/9 sẽ nâng cao năng suất vận tải hành khách ra Cát Bà du lịch. Đồng thời, sẽ không còn tình trạng ùn tắc, quá tải, khách vật vờ chờ phà 4-5 giờ như những kỳ nghỉ trước”, đại diện Công ty CP Đảm bảo đường thủy Hải Phòng nói. NGUYỄN HOÀN

3 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 29/8/2024 Biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Thường vụ Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Quân đội có vai trò quan trọng trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu của Quân đội; Quân đội phải được quan tâm xây dựng vững mạnh về mọi mặt. Về nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về Quân sự - Quốc phòng; chủ động, nhạy bén nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về Quân sự - Quốc phòng; chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về Quân sự - Quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Bên cạnh đó, cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa việc thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với quan điểm dựa vào dân, “dân là gốc”, là trung tâm, là chủ thể. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng ở tất cả các cấp; phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, cần đặc biệt chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng; phối hợp rà soát, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ phù hợp với đặc thù Quân đội. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quân đội phải chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc theo phương châm “thêm bạn, bớt thù”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Kịp thời nhận diện, xử lý đúng đắn, hài hòa, linh hoạt đối tác, đối tượng, không để bị động, bất ngờ; ngăn ngừa nguy cơ xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, lệ thuộc. THỤY DU TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc Ngày 28/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân uỷ T.Ư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Bộ Quốc phòng, sáng 28/8 ẢNH: PV NHIỀU VI PHẠM Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG Liên quan đến chế độ, chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC&CHCN, ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình) đề nghị dự thảo luật bổ sung thêm cụm từ “bố trí cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị” vào trước cụm từ lực lượng PCCC&CNCH bám sát địa bàn cơ sở. Bởi theo bà, nếu chỉ quy định riêng về lực lượng mà không có phương tiện, thiết bị thì sẽ rất khó khăn để thực hiện công tác PCCC tại cơ sở. Theo bà Ngọc, trong PCCC luôn phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Người thực hiện nhiệm vụ phải dũng cảm, quyết đoán, trong điều kiện môi trường rất khắc nghiệt, có mức độ nguy hiểm cao. Tuy nhiên, công tác PCCC ở cơ sở gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. Khi có báo cháy, xe chuyên dụng di chuyển đến các điểm ở xa thì cơ bản đám cháy đã cháy xong, rất khó khăn. Mặt khác, phương tiện, thiết bị chuyên dùng ở cơ sở còn lạc hậu, kém chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu, nên cần được đầu tư, nâng cấp. “Cần có sự ưu tiên thỏa đáng về nguồn lực tài chính để mua sắm, đầu tư trang thiết bị, những phương tiện tiên tiến, hiện đại, kể cả những trang thiết bị là máy bay nhằm phục vụ tốt cho việc PCCC&CNCH”, bà Ngọc nói. Đề cập đến các vụ cháy ở các chung cư cao tầng, ĐBQH Tô Ái Vang (Sóc Trăng) cho rằng, có nguyên nhân từ vi phạm các quy định trong hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC. Theo đại biểu, trên thực tế, một số nơi thiết kế tầng hầm không có, hoặc là có hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống hút khói, lối thoát nạn nhưng không hoàn chỉnh. Một số công trình tại các lối ra vào, tầng hầm dùng các hệ thống cửa sắt hoặc cửa cuốn, khi xảy ra cháy gây khó khăn trong thoát nạn, chữa cháy. Nhiều chung cư cao tầng không tuân thủ nguyên tắc về lối thoát nạn, tấm quảng cáo bịt cả ban công, dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ... Từ đó, ĐBQH kiến nghị, Chính phủ sớm điều chỉnh hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để đáp ứng sự phát triển nhanh của lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị hiện nay. Cạnh đó, cần tăng cường trang bị hoặc có chính sách trợ giá, khuyến khích nghiên cứu khoa học trong nước phát minh thêm nhiều tính năng của robot điều khiển từ xa trong chữa cháy, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng PCCC&CNCH. 3 NĂM 3 QUY CHUẨN Cho rằng, tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC đang quy định quá cao khiến doanh nghiệp rất sợ, ĐBQH Đinh Ngọc Minh (Cà Mau) nêu, có doanh nghiệp chỉ đầu tư 1 tỷ đồng nhưng nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, tiêu chí PCCC phải mất 2 - 3 tỷ đồng, lớn hơn nhiều tiền đầu tư. “Luật cần quan tâm, giải quyết bất cập này”, ông Minh đề nghị. Về phân cấp trong thẩm tra, thẩm định PCCC, ông Minh ghi nhận hiện có sự tiến bộ lớn, nhưng vẫn băn khoăn khi mỗi công trình có tới 2 cơ quan thẩm định, một cơ quan xây dựng, một cơ quan công an. Điều đó làm thủ tục hành chính tăng lên, doanh nghiệp kêu và phản ứng. Trong khi đó, ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình) cho rằng, thời gian qua các bộ, ngành đã xây dựng tới 230 tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, nhưng có tiêu chuẩn vừa được ban hành đã thay đổi, thậm chí “3 năm 3 quy chuẩn”. “Chỉ đọc và hiểu các tiêu chuẩn đã rất khó khăn. Đã vậy, một số tiêu chuẩn thiếu thực tế, không có tính khả thi”, đại biểu nêu. Do đó, bà Ngọc đề nghị các bộ, ngành cần phối hợp rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn PCCC đảm bảo thống nhất, tránh gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Nhấn mạnh, những nơi xảy ra cháy thường là những khu dân cư xuống cấp, dịch vụ karaoke, nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh dễ cháy, nhà ở, ngõ hẻm, ngách, nơi chứa chất dễ cháy, ĐBQH Đặng Bích Ngọc đề nghị các quy định nên phân biệt rõ các loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh dễ cháy, nổ - các loại hình này cần quy định khắt khe về PCCC. Còn đối với các cơ sở ít xảy ra cháy, dễ dàng cứu chữa thì quy định về phòng cháy dễ hơn, sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. THÀNH NAM Đề nghị trang bị máy bay, robot hỗ trợ chữa cháy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân đội triển khai điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, bài bản, đúng kế hoạch, lộ trình; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng, để đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Về phòng cháy đối với phương tiện giao thông, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), đề nghị nêu rõ vận tải hành khách trên ô tô 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), khi tham gia giao thông phải trang bị phương tiện chữa cháy. Tuy nhiên, nếu là loại xe ô tô tương tự của gia đình thì có quy định theo luật này hay không? Theo ông Hòa, với xe gia đình thì không nên quy định phải trang bị phương tiện chữa cháy. ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình) ẢNH: QH ĐBQH Tô Ái Vang (Sóc Trăng) ẢNH: QH Ngày 28/8, tại hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CNCH), đại biểu đề nghị cần trang bị máy bay, huy động robot để hỗ trợ chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 29/8/2024 DỊCH ĐÃ LAN RỘNG Ngày 28/8, BS Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, đang điều trị cho 49 trường hợp mắc sởi, hầu hết là trẻ sinh sống tại TPHCM, trong đó 12 trẻ có diễn tiến nặng đang được theo dõi, điều trị sát. Tương tự tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố và Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, trung bình mỗi bệnh viện có hơn 20 ca bệnh sởi đang được điều trị. “Bệnh viện đã kích hoạt hệ thống chống dịch. Những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc sởi khi đến khám được phân luồng, sàng lọc bệnh. Những trẻ có kết quả xét nghiệm xác định mắc sởi sẽ được cách ly điều trị. Bệnh viện đã được trang bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất lợi của dịch sởi. Các bác sĩ, nhân viên y tế đang được tăng cường với mục tiêu điều trị kịp thời, tránh nguy cơ tử vong cho trẻ, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện”, BS. Quy cho hay. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, từ ngày 19/8 đến 25/8, trên địa bàn ghi nhận 85 trường hợp sốt phát ban nghi sởi sống tại thành phố. Kết quả xét nghiệm xác định 20 ca dương tính, 44 ca không lấy mẫu, 17 ca chưa có kết quả và 4 ca âm tính. Tổng số ca sốt phát ban nghi sởi tại thành phố tích lũy từ đầu năm đến nay là 525 ca, trong đó có 209 ca dương tính. Trước tình hình số ca mắc sởi liên tiếp gia tăng, chiều 27/8, UBND TPHCM đã chính thức công bố dịch sởi trên toàn thành phố và giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các phương án chống dịch. Tại Bình Dương, Phó giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Chín cho biết, trong năm 2023 địa phương chỉ ghi nhận 8 ca mắc sởi và nghi ngờ sởi. Từ đầu năm 2024 đến nay, Bình Dương đã ghi nhận và điều trị cho khoảng 35 ca bệnh. Riêng trong ngày 27/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận điều trị cho 14 ca, cho thấy tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch sởi. Ngày 28/8, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đang điều trị 15 ca bệnh sởi. B.S. Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh nhi mắc bệnh sởi tăng cao so với năm trước và hầu hết chưa được tiêm ngừa vắc xin. Hiện, bệnh viện đã lập khu cách ly điều trị bệnh sởi. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, từ đầu năm đến ngày 22/8, toàn tỉnh ghi nhận 50 ca, tăng 49 ca so với cùng kỳ năm trước. Tại Bình Thuận, theo B.S. Lê Văn Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế, tính tới ngày 28/8, toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng 50 ca nghi mắc sởi-rubella, tăng gần 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Bình Thuận đã ghi nhận 9 ca dương tính với sởi. VẮC XIN LÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA HIỆU QUẢ NHẤT Để ngăn chặn, đẩy lùi dịch sởi, ngay sau khi công bố dịch, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động phát hiện sớm các trường hợp sốt phát ban nghi sởi, tổ chức phân luồng và có khu khám riêng để sàng lọc bệnh sởi hoặc trường hợp nghi ngờ sởi với các bệnh khác. Các cơ sở y tế bảo đảm đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất cần thiết đáp ứng kịp thời cho công tác chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa sởi trong bệnh viện. Sở Y tế TPHCM đang chủ động kết nối vùng, liên thông dữ liệu phòng, chống dịch, thiết lập kênh chia sẻ thông tin về tình hình bệnh sởi giữa TPHCM với các tỉnh, thành lân cận. TPHCM phối hợp với các địa phương điều tra dịch tễ các trường hợp Bệnh sởi đang gia tăng nhanh tại nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam. Nhóm đối tượng mắc bệnh nhiều nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Sau khi TPHCM công bố dịch, các địa phương lân cận cùng thành phố khẩn cấp thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các bệnh viện đang chủ động sàng lọc, phân loại bệnh và cách ly, điều trị trẻ mắc sởi ẢNH: VÂN SƠN Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đã đáp ứng đầy đủ trang thiết bị y tế, vắc xin tiêm ngừa, nhân lực... Các bệnh nhi bị các bệnh khác vào bệnh viện, nếu chưa tiêm ngừa bệnh sởi đều được bác sĩ tư vấn, vận động tiêm ngừa vắc xin sởi ngay tại bệnh viện. Khoanh vùng dập dịch Từ một tuần nay, Trường Tiểu học Phước Thạnh (TP Thủ Đức) đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch. Nếu phát hiện học sinh có dấu hiệu của bệnh, giáo viên sẽ báo cáo nhanh về ban chỉ đạo để có biện pháp xử lý kịp thời. Bà Lê Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng cho biết, nhà trường thường xuyên phun thuốc, vệ sinh khử khuẩn khu vực học tập, sinh hoạt chung và hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng bệnh, dấu hiệu nhận biết bệnh. “Giáo viên gửi thông tin về dịch bệnh đến cha mẹ học sinh và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của nhà trường. Các giáo viên chủ nhiệm sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe học sinh mỗi ngày”, bà Ngân cho biết. Tương tự, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (quận 4) thực hiện hàng loạt biện pháp phòng chống dịch sởi. Bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng cho biết, nhà trường đã tuyên truyền đến giáo viên, học sinh và phụ huynh về cách phòng tránh bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, uống đủ nước. Trường Tiểu học Hiệp Tân (quận Tân Phú) triển khai kế hoạch tiêm vắc xin sởi đến phụ huynh có con vào lớp 1 khoảng một tuần nay. Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng, trong những ngày tới, Ban giám hiệu sẽ gửi thư ngỏ để phụ huynh đăng ký tiêm vắc xin sởi cho học sinh, nhằm đảm bảo tất cả học sinh khi đến trường đều được tiêm chủng. Bộ phận y tế của trường cũng tuyên truyền cách phòng chống dịch sởi để học sinh biết cách phòng ngừa. Khi học sinh có triệu chứng của bệnh sẽ được cách ly tại phòng y tế. Sở Y tế TPHCM cho biết, sẽ chủ động phối hợp với các trường củng cố hoạt động phòng, chống dịch bệnh, chú trọng phát hiện sớm ca bệnh tại các nhóm trẻ và các trường mầm non. Trạm y tế phường, xã, thị trấn sẽ được giao nhiệm vụ giám sát việc thực hiện của các trường học, nhóm trẻ hàng tuần. Những trẻ bị sốt và phát ban, gia đình sẽ được hướng dẫn đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ, xử lý nguy cơ lây nhiễm. NHÀN LÊ - VÂN SƠN - HƯƠNG CHI Sau khi bùng phát dịch, nhiều trường học tại TPHCM và các tỉnh lân cận đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó. Nhiều trường học tại TPHCM ứng phó dịch sởi trước thềm khai giảng ẢNH: NHÀN LÊ Đảm bảo an toàn cho học sinh KHẨN CẤP CHẶN DỊCH Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Phương án chủ yếu là lấp khoảng trống miễn dịch do gián đoạn tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh trên cả nước từ năm 2021, khi cả nước tập trung phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu năm 2024 đến nay, địa phương đã được cung ứng đủ vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và đang tăng cường tuyên truyền để các phụ huynh đưa con em đến các điểm tiêm chủng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đang phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur TPHCM chủ động đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình dịch bệnh truyền nhiễm để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Trung tâm đang thúc đẩy tiêm chủng cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những trường hợp chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, hầu hết các ca bệnh đều chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa sởi. Nguyên nhân bệnh sởi bùng phát là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian qua và việc gián đoạn cung ứng các vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2023, đã tác động đến tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin cho trẻ em trên toàn quốc nói chung và tại Đồng Nai nói riêng, trong đó có vắc xin sởi. Nhiều trẻ chưa được tiêm vắc xin phòng sởi đủ số mũi và đúng lịch trong những năm gần đây. BS CKII. Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, Sở đã triển khai kế hoạch phòng, chống, kịp thời xử lý ổ dịch, lưu ý các đơn vị thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin theo chiến dịch, tiêm vét, tiêm bù, khoanh vùng, dập dịch, chuẩn bị đầy đủ thuốc, thiết bị, máy móc, nhân lực… để đảm bảo công tác điều trị. “Vá” lỗ hổng tiêm chủng

THỜI SỰ 5 n Thứ Năm n Ngày 29/8/2024 mắc hay nghi mắc bệnh sởi để xác định nguồn lây, tổ chức khoanh vùng và xử lý khi có ổ dịch. Là địa phương giáp với “tâm dịch” TPHCM, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An (Bình Dương), cho biết đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa tựu trường. B.S. Lê Ngọc Long - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, đang rà soát thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng tổ chức thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân, hạn chế các trường hợp biến chứng nặng, tử vong. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Nhưỡng, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, tiêm vắc xin là biện pháp phòng ngừa sởi hiệu quả nhất. Đặc biệt, với những đối tượng chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ liều, nguy cơ mắc bệnh là rất cao. Vì vậy, việc đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt mức tối ưu là rất quan trọng để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh. V.SƠN - H.CHI - M.THẮNG - D.QUANG CÁC ĐỊA PHƯƠNG THEO DÕI CHẶT DIỄN BIẾN DỊCH Cục Y tế dự phòng nhận định, về tiêu chí chuyên môn, TP.HCM đủ điều kiện để công bố dịch sởi theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và theo căn cứ tại Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. Theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, TP.HCM cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sau khi công bố dịch như thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; thực hiện việc khai báo, báo cáo dịch; tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, cách li y tế và thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khác cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh; tăng cường giám sát, xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng và các cơ sở y tế; kịp thời xử lí triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Cùng đó, thường xuyên đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình để kịp thời triển khai các biện pháp xử lí ổ dịch; tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin; tổ chức tiêm bù, tiêm vét và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi. Đối với người dân, ngành Y tế khuyến cáo cần thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh để chủ động các biện pháp phòng bệnh, không hoang mang lo lắng. Đồng thời chủ động đưa trẻ em đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như hạn chế tụ tập đông người, thường xuyên rửa tay với xà phòng, sử dụng khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng, các khu vực tập trung đông người. Liên quan đến dịch bệnh sởi, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh sởi. Theo đó, căn cứ tình hình dịch sởi tại địa phương, tỉ lệ tiêm chủng, năng lực xét nghiệm, điều trị, nguồn lực sẵn có trong phòng, chống dịch..., các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur thực hiện đánh giá nguy cơ, xác định vùng nguy cơ theo quy mô quận/huyện, xã/phường, rà soát đối tượng, đề xuất bổ sung địa bàn và đối tượng triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi trong trường hợp cần thiết và báo cáo Bộ Y tế. DỰ KIẾN TIÊM VẮC XIN TỪ THÁNG 9 TS. Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: “Chiến dịch tiêm chủng sởi lần này sẽ tiêm hơn 1 triệu liều vắc xin và khác với kế hoạch tiêm bù, tiêm vét đã được thực hiện, đối tượng tiêm chủng được mở rộng. Cụ thể, trước đây chỉ tiêm cho trẻ 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi nhưng trong chiến dịch này đối tượng tiêm chủng là trẻ từ 1 đến 10 tuổi, trừ những trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin”. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế đã đánh giá nguy cơ dịch theo bộ công cụ do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cung cấp và xác định 18 tỉnh, thành phố với khoảng 100 huyện nằm trong khu vực có nguy cơ. Bộ Y tế sẽ tiêm vắc xin sởi - rubella miễn phí cho các đối tượng này. Dự kiến tiêm từ tháng 9/2024. “Theo thống kê, tại Việt Nam, hàng trăm nghìn trẻ em không được tiêm chủng từ năm 2021 do những gián đoạn liên quan đến đại dịch COVID-19 và tình trạng thiếu hụt nguồn cung vắc xin gần đây. Điều này dẫn đến tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ em giảm mạnh chưa từng thấy trong hơn 20 năm qua”, TS. Angela Prat, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nói. Bà bày tỏ lo ngại số ca mắc các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin đang gia tăng - bao gồm bệnh bạch hầu và ho gà, cùng với mối lo ngại về nguy cơ bùng phát bệnh sởi trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng cho trẻ em, gia đình, cộng đồng và cả nước. TS. Angela Pratt thông tin, WHO đã hoàn tất việc mua sắm khẩn cấp hơn 1 triệu liều vắc xin sởi - rubella để ứng phó với dịch bệnh và tiêm chủng tăng cường tại các khu vực có nguy cơ cao nhất của Việt Nam. HÀ MINH Liên quan đến việc công bố dịch sởi của TP.HCM, ngày 28/8, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, việc công bố dịch phụ thuộc vào hai tiêu chí chính là yếu tố về chuyên môn và khả năng đáp ứng của địa phương. Bộ sẽ triển khai tiêm miễn phí vắc xin sởi tại 18 tỉnh, thành. Tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ SỞI BÙNG PHÁT CHUYỆN HÔM NAY Dù là dịch bệnh truyền nhiễm ở cấp độ nào, việc công bố dịch trên toàn thành phố cũng là việc chẳng đặng đừng, không ai mong muốn. Nhất là dịp cận kề kỳ nghỉ lễ 2/9 và đặc biệt là TPHCM chào đón cả triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Đây cũng là thời điểm TPHCM bắt đầu của “mùa” du lịch với hàng nghìn lượt khách quốc tế đến thăm thú… Nhưng với những phân tích rất “phù hợp” theo Điều 2, văn bản hợp nhất số 15 ngày 20/11/2023 của Bộ Y tế, việc TPHCM công bố dịch sởi được cho là kịp thời. Bởi, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã có 525 ca, trong đó có 209 ca dương tính. Trong khi theo quy định của Bộ Y tế, một xã, phường, thị trấn được coi có dịch khi có số người mắc bệnh vượt quá số mắc trung bình của tháng cùng kỳ 3 năm gần nhất. Một tỉnh, thành phố trƌc thuộc Trung ương được coi có dịch khi có từ 2 huyện có dịch trở lên. Như vậy, TP.HCM đã có 8 quận, huyện có dịch sởi và toàn TP.HCM được tính là có dịch sởi. Điều đáng nói, từ năm 20212023, TPHCM chỉ ghi nhận 1 ca bệnh sởi. Nhưng chỉ trong một tuần của tháng 8/2024 đã có 85 ca. Điều này cho thấy, một thời gian dài 3 năm không có dịch sởi, công tác tuyên truyền của ngành y tế để dân không chủ quan, cảnh báo để người dân đưa con đi chủng ngừa vắc xin… hình như không được chú trọng. Đến khi số ca mắc sởi “bùng” lên, bổn cũ bắt đầu soạn lại, hô hào chống dịch, khuyến cáo tiêm chủng, phòng bệnh… Một cách làm thụ động như vậy, thì không chỉ dịch sởi, dịch đậu mùa khỉ hay sốt xuất huyết sẽ bủa vây và đẩy TPHCM vào tình cảnh “dịch chồng dịch”. Trên mạng xã hội râm ran câu hỏi, TPHCM công bố dịch sởi liệu người dân đến công tác hay du lịch có phải lo lắng, hoang mang? Tôi thấy trên các diễn đàn và nhiều tờ báo, các chuyên gia y tế dƌ phòng và quan chức ngành y đều trấn an “không việc gì phải lo”. Họ cho rằng, chả có gì hoang mang “nếu như đã chích ngừa đủ hai mũi sởi trước đó”. Nhưng không hoang mang sao được khi đến nay, tỷ lệ trẻ được tiêm vắc xin sởi ở TPHCM chưa đạt 95%, trong khi khảo sát miễn dịch cộng đồng bệnh sởi cho thấy tỉ lệ có kháng thể phòng bệnh ở trẻ từ 9 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi chỉ đạt 86%. Vì vậy, nguy cơ lây lan, đặc biệt tỉ lệ nặng nằm ở nhóm trẻ chưa được tiêm chủng là rất lớn. Công bố dịch giúp ngành y tế thuận lợi trong công tác phòng chống dịch vì sẽ huy động được mọi nguồn lƌc để tham gia phòng chống bệnh sởi. Đặc biệt, khi mua sắm vật tư y tế… chống dịch, cơ quan y tế có thể chỉ định thầu rút gọn mà không cần phê duyệt trong kế hoạch lƌa chọn nhà thầu. Nhưng những bài học về phòng chống dịch COVID-19, chỉ định thầu mua sắm vẫn còn đó, làm sao để không phải đi theo “vết xe đổ”. L.N Đừng theo “vết xe đổ” TIẾP THEO TRANG 1 Để ngăn chặn, đẩy lùi dịch sởi, ngay sau khi công bố dịch, Sở Y tế TPHCM đã hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập danh sách, rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn, khẩn trương tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi. Theo PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương TPHCM, vắc xin ngừa sởi, được tiêm mũi đầu tiên khi các bé đủ 9 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ được 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, các bé không có kháng thể bảo vệ từ mẹ thì vẫn có nguy cơ mắc sởi trong những tháng đầu. Để chủ động bảo vệ trẻ, chị em phụ nữ trong tuổi sinh sản cần chủ động đi tiêm ngừa bệnh sởi trước khi mang thai khoảng 2 tháng. Kháng thể từ mẹ sẽ giúp bảo vệ trẻ trước bệnh sởi trong giai đoạn đầu đời cho đến khi đủ tuổi tiêm ngừa. V.SƠN - H.CHI - M.THẮNG - D.QUANG Tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 2.000 ca mắc, trong đó tại TP.HCM ghi nhận hơn 500 ca mắc, 209 ca dương tính (39,8%). Bộ Y tế cảnh báo mùa tựu trường đang đến gần, nguy cơ mắc sởi, lây truyền bệnh là rất lớn; tỉ lệ nặng, tử vong nằm ở nhóm trẻ chưa được tiêm chủng. Từ tháng 9, tiêm miễn phí hơn 1 triệu liều vắc xin

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 29/8/2024 KHÔNG CÒN THÍ SINH ĐỂ “LỌT” Chưa kết thúc nhập học đợt 1, một loạt trường đại học (ĐH) đã thông báo tuyển bổ sung. Trường ĐH Kinh tế - Công nghệ, ĐH Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đợt bổ sung năm 2024 với 2 phương thức là tuyển sinh dựa vào kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2024; tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT. Đối với xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, nhà trường yêu cầu thí sinh có kết quả tổ hợp môn thi đạt ngưỡng điểm từ 15 điểm trở lên (trung bình 5 điểm/môn thi). Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định xét tuyển bổ sung 280 chỉ tiêu với 3 phương thức xét là xét tuyển kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với điểm nhận hồ sơ 16/30 điểm/tổ hợp trở lên; xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT năm lớp 12 đạt từ 18 điểm/ tổ hợp trở lên; xét tuyển dựa vào kết quả kì thi đánh giá năng lực học sinh THPT của ĐH Quốc gia Hà Nội, tổng điểm đạt từ 75/150 điểm trở lên; xét tuyển dựa vào kết quả kì thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức đạt từ 50/100 điểm trở lên. Một số ngành của trường tuyển sinh đợt 1 gần như đạt rất ít như ngành Công nghệ Kĩ thuật cơ khí xét tuyển bổ sung tới 10/15 chỉ tiêu; Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử tuyển bổ sung 10/10 chỉ tiêu; Công nghệ Kĩ thuật Điện, Điện tử tuyển bổ sung 100/100 chỉ tiêu. Trường ĐH Hòa Bình tuyển bổ sung 760. Trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2024 với 480 chỉ tiêu. Trong đó với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp, điểm nhận hồ sơ là 16 điểm/tổ hợp, phương thức xét học bạ, điểm nhận hồ sơ là 18 điểm/tổ hợp. Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai, điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung là 15 điểm/tổ hợp. Ghi nhận cho thấy, nhiều ngành học gần như không tuyển sinh được đợt 1 hoặc tuyển được rất ít nên phải xét tuyển bổ sung. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2024, cả nước có trên 730 nghìn thí sinh đăng kí xét tuyển ĐH trên hệ thống. Sau khi lọc ảo, có trên 673 nghìn thí sinh trúng tuyển đợt 1, đạt trên 91%. Tỉ lệ này có nghĩa cứ 10 thí sinh đăng kí xét tuyển ĐH thì có hơn 9 thí sinh trúng tuyển. Tuy nhiên, trong số thí sinh trúng tuyển có trên 122 nghìn thí sinh không xác nhận nhập học. Như vậy, các trường ĐH sẽ phải tuyển bổ sung thêm trên 122 nghìn chỉ tiêu. BÓP MÉO BỨC TRANH TUYỂN SINH Trước đây, việc xét tuyển ĐH được thực hiện theo hướng “lọt sàng xuống nia”, các trường top trên sẽ tuyển lớp “váng”, những học sinh giỏi, tiếp đến là các trường top giữa và các trường top dưới. Nhưng từ khi thực hiện tự chủ, trường ĐH được phép mở ngành, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tự lo tài chính nên chỉ tiêu từ trường top trên đến trường top dưới đều phình to đáng kể. Dải điểm chuẩn của nhiều trường top đầu trải rộng từ mức khá đến mức giỏi nên các trường top giữa, top dưới dù điểm chuẩn chỉ trung bình 5 điểm/môn thi cũng không còn thí sinh. Thực tế năm nay, giữa số lượng thí sinh trúng tuyển và thí sinh đăng kí xét tuyển đã cho thấy nguồn tuyển gần như cạn. ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TPHCM cũng thừa nhận tình trạng này. “Chúng tôi lo lắng khoảng 5 năm nữa thôi, nguồn tuyển sinh sẽ không được dồi dào như trước kia. Từ bây giờ, trường ĐH cần có phương án cho 5 năm sắp tới”, ông Sơn nói và chia sẻ thêm Trường ĐH Công thương TPHCM có ý định phát triển công tác nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp để lấy kinh phí bù đắp cho khoản thiếu hụt do sinh viên giảm. Trường tập trung phát triển đội ngũ giảng viên. Hiện trường có khoảng 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ, PGS, GS. Phấn đấu tới năm 2027, có 60% giảng viên là tiến sĩ, trong số đó là 10% giảng viên sẽ trở thành người có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học mạnh. Thực tế cho thấy nhiều trường cao đẳng có chất lượng đang tuyển sinh tốt, điểm chuẩn cao hơn trường ĐH như Trường CĐ Kĩ thuật Cao Thắng, có hơn 2.000 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng phương thức điểm thi THPT. Tuy nhiên, nhà trường chỉ có khoảng 1.125 chỉ tiêu cho phương thức tuyển sinh này. Trong đó điểm chuẩn cao nhất là ngành Kĩ thuật Ô tô, 21/30 điểm/tổ hợp. Mức điểm này cao hơn một số trường ĐH có tuyển sinh ngành Kĩ thuật Ô tô như Trường ĐH Lâm nghiệp (15,2/30 điểm), Trường ĐH Kĩ thuật Công nghiệp - ĐH Thái nguyên (19/30 điểm). Theo nhận định của chuyên gia, sở dĩ các trường CĐ tuyển sinh tốt vì chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm thuận lợi hơn. Hiện nay, đối với nhóm ngành kĩ thuật, khi mở ngành, các trường CĐ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải đáp ứng yêu cầu chuẩn thiết bị tối thiểu. Trong khi đó, đối với bậc ĐH, trừ nhóm ngành Y do Bộ Y tế quy định, Bộ GD&ĐT chưa yêu cầu chuẩn thiết bị tối thiểu đối với các nhóm ngành còn lại. Việc mở ngành dễ, chỉ cần đáp ứng yêu cầu về con người, cơ sở vật chất mà không có những quy định cụ thể về thiết bị tối thiểu dẫn đến việc chất lượng đào tạo bị thả nổi. Như vậy bên cạnh nguyên nhân khách quan do nhóm ngành khó tuyển sinh thì nguyên nhân chủ quan do chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu đã khiến bức tranh tuyển sinh ĐH hằng năm méo mó, tình trạng vơ bèo vạt tép sẽ tiếp tục diễn ra khi nguồn tuyển gần tương đương với chỉ tiêu tuyển sinh như hiện nay. NGHIÊM HUÊ Mở thêm nhiều ngành mới, tăng chỉ tiêu là nguyên nhân dẫn đến quy mô tuyển sinh hằng năm tăng. Chỉ tiêu “phình” nhanh nhưng số lượng thí sinh ổn định, nhu cầu học đại học của thí sinh giảm, dẫn đến thực trạng nhiều trường đại học “khát” thí sinh. TRƯỜNG ĐẠI HỌC “KHÁT” SINH VIÊN: Lo cạn nguồn tuyển sinh Bộ GD&ĐT đã công bố những điểm mới dự kiến trong dự thảo thông tư về quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Trong đó, điểm mới đầu tiên là việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ tăng tỉ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập của học sinh của 3 năm học gồm: lớp 10, 11, 12 lên tới 50%. Trước đây, kết quả học bạ chỉ tính 30% và chỉ sử dụng kết quả lớp 12, 70% còn lại dựa vào điểm số các môn thi tốt nghiệp của thí sinh. Theo Bộ GD&ĐT, thay đổi này nhằm mục đích đánh giá toàn diện các năng lực của học sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và tăng hiệu quả đạt được nhiều mục tiêu của kỳ thi như đã công bố. Điểm mới thứ hai là thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng theo quy định sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng không quy thành 10 điểm trong xét công nhận tốt nghiệp. Nhiều năm nay, thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt mức 4.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương sẽ được miễn bài thi Ngoại ngữ và quy đổi điểm 10 môn Ngoại ngữ nhằm xét tốt nghiệp THPT. Hằng năm, các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM… có hàng chục nghìn thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ. Tuy nhiên, thí sinh muốn lấy điểm xét tuyển ĐH sẽ vẫn phải đăng ký dự thi. Do đó, quy định kể trên không tác động nhiều đến xét tuyển ĐH. Bộ GD&ĐT cũng dự kiến sẽ bổ sung quy định để thí điểm thi trên máy tính khi có đủ điều kiện theo lộ trình, thí điểm dần từ năm 2027 và khi đủ điều kiện triển khai đại trà sau năm 2030. Dự kiến kỳ thi sẽ rút ngắn thời gian tổ chức thi từ 4 buổi như hiện nay xuống còn 3 buổi trong 2 ngày. Năm 2025 là năm đầu tiên thí sinh dự thi tốt nghiệp theo phương án mới, chương trình giáo dục phổ thông mới với 4 môn, trong đó Toán, Ngữ văn bắt buộc và 3 môn thí sinh lựa chọn trong số các môn học còn lại nằm trong các môn gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn). Kỳ thi năm tới lần đầu tiên bổ sung thêm môn Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp). HÀ LINH Thí sinh nhập học tại trường ĐH năm 2024 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Dự kiến tăng tỉ lệ xét điểm học bạ Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 dự kiến có nhiều điểm mới, trong đó Tin học, Công nghệ là những môn lần đầu tiên được tổ chức trong kỳ thi, tăng tỉ lệ sử dụng điểm học bạ trong xét tốt nghiệp. Kỳ thi Tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ có nhiều điểm mới Tại Hội nghị giáo dục ĐH năm 2024 do Bộ GD&ĐT vừa tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định nguồn tuyển hiện dồi dào, các trường uy tín không phải lo lắng, không nên “chen lấn xô đẩy”. Trường ĐH được phép tự chủ cao trong vấn đề tuyển sinh nhưng phải trong khuôn khổ các quy định. Vì vậy, Bộ GD&ĐT có thể gia tăng một số khung, chế tài để điều tiết tuyển sinh năm sau. THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2025:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==