THẾ GIỚI 24H: Nga duyệt binh Ngày Chiến thắng, lực lượng không quân không tham dự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 10.000 binh sĩ và khoảng 130 đơn vị thiết bị quân sự và vũ khí tham gia duyệt binh nhưng không có đội bay trình diễn như các năm trước.

Theo RIA Novosti, lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại sẽ được tổ chức vào 10 sáng 9/5 theo giờ Moscow (khoảng 14 giờ Việt Nam) trên Quảng trường Đỏ. Hơn 10.000 binh sĩ và khoảng 130 đơn vị thiết bị quân sự và vũ khí tham gia chuẩn bị duyệt binh năm nay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quy mô lễ duyệt binh có phần nhỏ hơn trước do những lo ngại về an ninh. Năm nay, không quân Nga cũng không tham gia phần biểu diễn trên không như hàng năm.


'Trung đoàn bất tử' vắng mặt trong cuộc tuần hành Ngày Chiến thắng. Một lãnh đạo của phong trào Trung đoàn bất tử – bà Elena Tsunaeva nói với Tass rằng sẽ không có cuộc tuần hành truyền thống ở Nga trong Ngày Chiến thắng 9/5 năm nay.Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov giải thích việc hủy cuộc tuần hành Trung đoàn bất tử là biện pháp đề phòng. (XEM CHI TIẾT...)


Ba Lan lên án động thái “khiêu khích" của máy bay phản lực Nga. Các nhà chức trách Ba Lan và Romania đã lên án một "hành động khiêu khích" sau khi một máy bay không vũ trang của Ba Lan tuần tra biên giới Liên minh châu Âu (EU) trên Biển Đen đã bị một máy bay phản lực Nga tiếp cận và có các hành động không phù hợp. Vụ việc xảy ra trong một chiến dịch do Romania đứng đầu bởi cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex). Máy bay biên phòng Ba Lan (Turbolet L-410) đã bị một máy bay chiến đấu SU 35 của Nga tiếp cận ba lần dẫn đến phi hành đoàn Ba Lan mất kiểm soát. Theo đó, vụ việc xảy ra cách không phận Romania khoảng 60 km về phía đông khiến máy bay của lực lượng biên phòng Ba Lan gặp nhiều nhiễu loạn.


Canada trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc. Canada tuyên bố trục xuất ông Zhao Wei - nhà ngoại giao Trung Quốc - với cáo buộc đe dọa một nhà lập pháp nước này. Bắc Kinh lên án mạnh mẽ động thái trên. Quyết định hiếm thấy này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi văn phòng của bà Joly triệu tập Đại sứ Trung Quốc Cong Peiwu để bày tỏ sự thất vọng về những nỗ lực can thiệp vào chính trị trong nước của Canada.


EU đề xuất gói trừng phạt thứ 11 với Nga. Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/5 đã đề xuất với các thành viên EU gói trừng phạt thứ 11 đối với Nga kể từ khi xảy ra xung đột Ukraine-Nga hồi tháng 2/2022. Thông tin trên được Người phát ngôn EC Eric Mamer công bố. “Gói này sẽ tập trung vào việc thực thi các biện pháp trừng phạt, hiệu quả của chúng và các biện pháp ngăn tình trạng trốn tránh các biện pháp trừng phạt”, ông Mamer thông tin.


Phản ứng của Trung Quốc trước đề xuất trừng phạt từ EU. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định quan hệ thương mại giữa Nga và Trung Quốc cởi mở, công bằng và không nhằm vào bất kỳ nước thứ ba nào. Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi EU đề xuất lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Uông Văn Bân nhấn mạnh rằng nếu các biện pháp trừng phạt đó có hiệu lực, Trung Quốc sẽ có hành động cứng rắn để bảo vệ lợi ích của mình.


Iran treo cổ 2 người vì tội báng bổ. Iran đã treo cổ 2 người đàn ông bị kết tội báng bổ. Đây là trường hợp hiếm hoi tội báng bổ bị xử tử ở Iran. Hãng thông tấn Mizan của cơ quan tư pháp Iran đã xác nhận các vụ hành quyết, cho biết 2 người đàn ông đã xúc phạm nhà tiên tri Muhammad và cổ vũ chủ nghĩa vô thần. Mizan cũng cáo buộc họ đốt bản sao của Kinh Qur'an.


MiG-21 Ấn Độ lao xuống đất, 5 người thương vong. Tiêm kích MiG-21 Bison của không quân Ấn Độ gặp nạn gần thành phố Suratgarh thuộc bang miền Bắc Rajasthan hôm 8/5. "Phi công phóng ghế thoát hiểm và không bị thương. Tuy nhiên, máy bay sau đó lao xuống một ngôi nhà, khiến 2 người bên trong thiệt mạng, 3 người khác bị thương", sĩ quan cảnh sát Sudhir Chaudhary nói. Không quân Ấn Độ xác nhận thông tin và cho biết đang mở cuộc điều tra tình huống dẫn đến tai nạn.


Nga tiến hành cuộc tấn công UAV cảm tử lớn nhất vào Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine hôm 8/5 là "cuộc tấn công lớn nhất bằng UAV cảm tử", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho hay. "Họ đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất bằng UAV cảm tử. Khoảng 60 UAV Shahed đã được phóng với hơn một nửa trong số đó nhắm vào Kiev”, ông Klitschko cho hay. Các cuộc tấn công khác cũng được ghi nhận tại các khu vực Kharkiv và Kherson của Ukraine.

MỚI - NÓNG