THẾ GIỚI 24H: Kho thuốc súng của Nga bốc cháy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo hãng tin Sputnik và Tass, có 2 trong số 20 kho súng đã bị cháy và có nguy cơ ngọn lửa sẽ lan sang các kho chứa khác.

Các kho thuốc súng tại quận Rezhevsky, vùng Sverdolovsk của Nga đã bốc cháy vào tối qua (6/5). Thông tin sơ bộ cho thấy, ngọn lửa lan từ một đám cháy rừng và không được phát hiện kịp thời. Theo hãng tin SputnikTass, có 2 trong số 20 kho súng đã bị cháy và có nguy cơ ngọn lửa sẽ lan sang các kho chứa khác. Mỗi kho có thể chứa tới 20 tấn thuốc súng nhưng hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tấn thuốc súng có trong đó. Chính quyền địa phương cho biết đã sơ tán cư dân ở làng Pervomaiskii, gần nơi xảy ra đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.


Các nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng Vua Charles III đăng quang. Ngay sau Lễ đăng quang của Vua Charles III, nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Mỹ và các nước Liên minh châu Âu, đã gửi lời chúc mừng tới Nhà vua Charles III và nước Anh. Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, đồng thời đánh giá quan hệ hữu nghị bền vững giữa Vương quốc Anh và Mỹ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michen cũng gửi “những lời chúc tốt đẹp nhất” tới Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Thuỵ Sĩ Alain Berset, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna… cũng gửi lời chúc mừng với Vua Charles III Hoàng hậu Camilla, cùng toàn thể người dân Anh.


Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời chuyển Đại sứ quán khỏi thủ đô Sudan. Ngày 7/5, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận sẽ chuyển Đại sứ quán tại Sudan về thành phố Port Sudan, sau khi xảy ra vụ xe của Đại sứ nước này bị trúng đạn ở thủ đô Khartoum. Thông báo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quyết định trên được đưa ra dựa trên đề xuất của chính phủ chuyển tiếp cũng như quân đội Sudan. Tuy nhiên, việc chuyển Đại sứ quán sẽ chỉ diễn ra tạm thời vì lý do an ninh.


Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc lần đầu tiên sau 12 năm. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 7/5 tới thủ đô Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc hai ngày (7-8/5) trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy các nỗ lực hàn gắn quan hệ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Hàn Quốc sau 12 năm, đáp lại chuyến thăm trước đó hồi tháng 3 của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Quan hệ Nhật-Hàn đã xuống cấp nghiêm trọng dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in do những tranh cãi liên quan đến vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến.


Philippines giải cứu hơn 1.000 nạn nhân buôn người. Chính quyền Philippines đã giải cứu thành công hơn 1 nghìn nạn nhân buôn người từ nhiều quốc gia châu Á. Những người này bị lừa bán sang Philippines, bị giam giữ và ép phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Theo bà Michelle Sabini, Người phát ngôn Nhóm chống tội phạm mạng thuộc Lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines, cảnh sát hôm 4/5 đã đột kích vào một cụm toà nhà tại thành phố Mabalacat, cách thủ đô Manila khoảng 90km về phía Bắc và giải cứu thành công 1.090 nạn nhân.


Mỹ-Hàn chuẩn bị tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hàn Quốc và Mỹ trong tháng này sẽ khởi động cuộc tập trận phối hợp bắn đạn thật quy mô lớn nhất nhân kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh và 75 năm thành lập quân đội Hàn Quốc. Trong một thông báo ngày 6/5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai nước sẽ tiến hành tập trận 5 lần trong thời gian từ 25/5 - 15/6 tại một trường huấn luyện cách thủ đô Seoul 52km về phía Đông Bắc. Đây sẽ là cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ trước tới nay và dự kiến triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, trực thăng tấn công AH-64 Apache, xe tăng K2 và bệ phóng tên lửa Chunmoo.


Nga khởi tố vụ án hình sự về tấn công khủng bố nhà văn Zakhar Prilepin. Ủy ban Điều tra Nga hôm nay cho biết sẽ khởi tố vụ án hình sự đối với vụ đánh bom xe khiến nhà văn Zakhar Prilepin bị thương và một người khác thiệt mạng xảy ra ở vùng Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng 400 km. Theo thông báo trên kênh Telegram, Ban Điều tra chính của Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo Điều 205 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (hành động khủng bố) liên quan đến vụ nổ xe chở nhà văn Zakhar Prilepin.


MỚI - NÓNG