Nhà văn Nga bị thương nặng trong vụ đánh bom xe

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Zakhar Prilepin, một nhà văn yêu nước của Nga, bị thương nặng trong một vụ đánh bom xe. Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây gây ra vụ tấn công.
Nhà văn Nga bị thương nặng trong vụ đánh bom xe ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom xe của nhà văn Nga Zakhar Prilepin. (Ảnh: RT)

Ủy ban điều tra nhà nước cho biết, chiếc Audi A7 của nhà văn nổ tung ở một ngôi làng thuộc vùng Nizny Novgorod, cách thủ đô Mátxcơva khoảng 400km về phía Đông. Tài xế lái xe thiệt mạng. Ủy ban cho biết ông Prilepin đã được đưa vào viện.

Một số nguồn tin cập nhật ban đầu cho biết ông Prilepin tử vong, nhưng sau đó xác nhận lại rằng nhà văn Nga bị thương nặng và đã được phẫu thuật thành công.

Ủy ban công bố một bức ảnh cho thấy chiếc xe màu trắng nằm ngửa bụng trên con đường ven rừng, với một hố sâu bên cạnh và nhiều mảnh vỡ văng xung quanh.

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết nghi phạm đã bị bắt. Tass dẫn các nguồn tin an ninh cho biết họ đã tìm thấy một căn hộ ở vùng Mátxcơva mà nghi can có thể đã dùng để chế tạo bom.

Nhà văn Nga bị thương nặng trong vụ đánh bom xe ảnh 2

Ông Prilepin là một tiểu thuyết gia, là người ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông là nhân vật nổi tiếng thứ ba ủng hộ chiến dịch quân sự bị đánh bom kể từ tháng 2/2022.

Hai người nổi tiếng thiệt mạng trước đó là nhà báo Darya Dugina và blogger Vladlen Tatarsky. Kiev đều phủ nhận liên quan đến cả hai vụ tấn công này, và chưa lên tiếng về vụ tấn công mới nhất.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram: “Mỹ và Anh phải chịu trách nhiệm trực tiếp”, nhưng chưa đưa ra bằng chứng cho tuyên bố này.

Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nào.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG