Hãng tin Tass: Hai tên lửa đạn đạo bị đánh chặn ở Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đứng đầu Crimea – ông Sergey Aksenov cáo buộc quân đội Ukraine phóng tên lửa đạn đạo về phía bán đảo này hôm 6/5. Các tên lửa đã bị đánh chặn bởi lực lượng phòng không.

Tiết lộ trong bài đăng trên Telegram, ông Aksenov cho biết một quả đạn là tên lửa đạn đạo chiến thuật bắn từ bệ phóng di động Grom-2 của Ukraine.

Trong khi ông Aksenov thông báo chỉ có duy nhất một tên lửa, thì trợ lý của ông ngay sau đó cho biết hai tên lửa Grom-2 đã được phóng về phía Crimea và cả hai đều bị đánh chặn thành công. Vụ việc không gây thiệt hại hay thương vong.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một miệng hố lớn giữa cánh đồng, được cho là dấu vết để lại bởi một trong những tên lửa bị đánh chặn. Tên lửa được cho là đã bị bắn rơi gần thị trấn ven biển Alushta, đông nam Crimea.

Hãng tin Tass: Hai tên lửa đạn đạo bị đánh chặn ở Crimea ảnh 1

Ảnh: Telegram

Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát. Những nỗ lực tấn công bán đảo đã tăng cường trong những tuần gần đây.

Bán đảo Crimea sáp nhập Nga năm 2014, nhưng Ukraine không công nhận.

Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG