THẾ GIỚI 24H: Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin ngày 3/5 cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công với rất nhiều binh lính và vũ khí.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công, họ có số lượng binh lính và vũ khí không giới hạn", ông Prigozhin cho hay. Theo đài RT, trong một đoạn ghi âm được chia sẻ trên mạng hôm 3/5, người đứng đầu tập đoàn Wagner tuyên bố rằng quân đội Ukraine "đã bắt đầu cuộc phản công với nhân lực và đạn dược không giới hạn”. Còn Wagner đang phải đối mặt với khó khăn lớn khi "tình trạng thiếu đạn dược đang diễn ra trầm trọng" và lực lượng này chỉ còn đủ đạn "dùng trong vài ngày". Theo ông Prigozhin, Bộ Quốc phòng Nga từ chối cấp đạn pháo cho Wagner, "phớt lờ mọi yêu cầu của chúng tôi". Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi những phát biểu của Prigozhin.


Myanmar phóng thích hơn 2.100 tù nhân. Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV ngày 3/5 đưa tin tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, đã ân xá cho 2.153 tù nhân vào ngày lễ Phật giáo. Bên cạnh đó, ông Min Aung Hlaing còn giảm án cho 38 tù nhân từ tử hình xuống chung thân. Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết có 112 tù nhân bị kết án tử hình kể từ khi quân đội tiếp quản chính quyền.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lên kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản. Theo Nikkei Asia, kế hoạch này của NATO là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn với các đối tác an ninh của NATO trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Bà Oana Lungescu, người phát ngôn NATO, cho biết: “NATO có văn phòng và các thỏa thuận về kênh liên lạc với một số tổ chức quốc tế và các quốc gia đối tác. Các đồng minh trong khối cũng thường xuyên đánh giá các thỏa thuận liên lạc đó để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của cả NATO và các đối tác”.


Một tàu chở hàng của Mỹ bị cướp biển tấn công ngoài khơi Gabon. Một thuyền trưởng người Nga cùng với hai cấp phó người Georgia trên một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Mỹ đã bị bắt cóc khi tàu của họ bị cướp biển tấn công ngoài khơi một cảng tại quốc gia Tây Phi này. Báo chí khu vực dẫn lời một quan chức Gabon cho biết tàu Grebe Bulker dài 190 mét đã bị tấn công vào đêm 1/5 khi neo đậu ngoài khơi Owendo, một cảng phía Nam của thủ đô Libreville.


Iran bắt giữ tàu chở dầu thứ hai trong một tuần. Vụ bắt giữ diễn ra vào lúc 6h20 sáng 3/5 (giờ địa phương). Trong phản ứng đầu tiên, công tố viên Iran tuyên bố tàu chở dầu bị bắt giữ theo lệnh tư pháp sau khi có khiếu nại, song không cho biết thêm chi tiết, Reuters đưa tin. Theo Hải quân Mỹ, tàu chở dầu Niovi đang đi từ Dubai đến cảng Fujairah của UAE thì bị các tàu của Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) yêu cầu đổi hướng đi về phía lãnh hải nước này.


Nga ban hành lệnh cấm bay đối với UAV. TASS hôm 3/5 đưa tin, sau cuộc họp của trung tâm khủng hoảng Moscow, chính quyền thủ đô đã ban hành nghị định cấm tất cả các phương tiện bay không người lái bay qua thành phố, ngoại trừ những phương tiện cần thiết cho nhu cầu của quốc gia. Ngoài ra, trong cuộc họp trung tâm khủng hoảng Moscow, chính quyền thủ đô Moscow quyết định tăng cường khả năng ngăn chặn máy bay không người lái bất hợp pháp, buộc các cá nhân và tổ chức phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm các quy tắc và quy định về không phận.


Nhà Trắng lên tiếng sau vụ máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin. Theo RT, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 3/5 nói với các phóng viên rằng Mỹ “không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của mình”. Bà Jean-Pierre lên tiếng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Điện Kremlin. Các quan chức Nga đã quy trách nhiệm vụ tấn công cho Ukraine, nhưng Kiev phủ nhận.


Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ vào ngày 1/6 tới. Chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ vào ngày 1/6 tới, nếu Quốc hội nước này không nâng trần được nợ công. Đây là lời cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đưa ra, và khi đó, một thảm họa kinh tế và tài chính sâu rộng sẽ xảy ra.

MỚI - NÓNG