THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dự án khí tự nhiên hóa lỏng - LNG 2 ở Bắc Cực làm suy yếu an ninh năng lượng toàn cầu.
THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu ảnh 1
Nga cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu khi áp đặt trừng phạt dự án LNG 2 của Nga. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga hôm 27/12 chỉ trích động thái "không thể chấp nhận" của Washington nhằm kiểm soát lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) khổng lồ ở Bắc Cực ở dự án LNG 2. Theo đó, bà Maria Zakharova cho biết: “Chúng tôi coi những hành động như vậy là không thể chấp nhận được, đặc biệt liên quan đến các dự án thương mại quốc tế lớn như LNG 2 ở Bắc Cực, ảnh hưởng đến cân bằng năng lượng của nhiều quốc gia”. “Tình hình xung quanh dự án LNG 2 ở Bắc Cực một lần nữa cho thấy sự phá hoại của Washington đối với an ninh kinh tế và năng lượng toàn cầu, cố gắng lật đổ đối thủ cạnh tranh", người phát ngôn Maria Zakharova cho hay.


Mỹ công bố gói viện trợ cuối cùng trong năm cho Ukraine. Ngày 27/12, Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cuối cùng trong năm 2023 cho Ukraine, với trị giá 250 triệu USD. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, gói viện trợ bao gồm đạn và các bộ phận cho hệ thống phòng không và đạn pháo. Đây là gói viện trợ cuối cùng của Mỹ trong năm 2023 dành cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất khoản ngân sách hơn 110 tỷ USD cho an ninh quốc gia, trong đó bao gồm 61 tỷ USD để viện trợ cho Ukraine và Israel.


Thụy Điển dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin Yeni Safak cho biết, Stockholm đã dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu thiết bị quốc phòng đối với Ankara và bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu theo yêu cầu của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ. Lệnh cấm vận được Thụy Điển áp đặt vào tháng 10/2019 nhằm phản đối hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại lực lượng dân quân người Kurd ở Syria.


Thủ tướng Netanyahu từ chối thảo luận kế hoạch hậu chiến cho Dải Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã từ chối yêu cầu của giới chức an ninh Israel để bắt đầu lập kế hoạch kiểm soát và quản lý Dải Gaza sau xung đột với Hamas. Kênh 12 cho biết tất cả những yêu cầu đó đều bị từ chối. “Thời gian không còn nhiều và cần phải đưa ra các quyết định về cách hành động đối với tất cả các bên liên quan trong và ngoài Dải Gaza. Người Mỹ muốn có lời giải thích”, Kênh 12 dẫn lời một quan chức an ninh Israel cho hay.


Pháp trục xuất hai nhà ngoại giao Azerbaijan. Bộ Ngoại giao Pháp ngày 27/12 ra tuyên bố “không hoan nghênh” hai nhân viên của Đại sứ quán Azerbaijan tại Paris. Động thái của Pháp được đánh giá là biện pháp “có đi có lại” nhằm đáp trả quyết định tương tự trước đó của Azerbaijan.


Nga cảnh báo trả đũa Hàn Quốc sau lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa. Quan hệ Nga và Hàn Quốc mới đây lại có những dấu hiệu xấu đi, sau khi Hàn Quốc ban hành danh mục bổ sung gần 700 mặt hàng cấm xuất khẩu sang Nga và Belarus trong năm 2024. Điều này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ chính quyền Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova hôm qua (27/12) cảnh báo Nga sẽ có những hình thức đáp trả, trước việc Hàn Quốc mở rộng danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu cho nước này trong năm 2024.


Các mạng liên lạc tại Dải Gaza bị tê liệt. Ngày 27/12, liên lạc viễn thông và Internet trên Dải Gaza đã bị gián đoạn, ảnh hưởng tới công tác liên lạc thông tin y tế với vùng đất này. Hội Chữ thập Đỏ Palestine thông báo hoàn toàn mất liên lạc với các đội chuyên trách tại Dải Gaza. Mạng tiếp sóng phát thanh VHF - kênh kết nối duy nhất trong trường hợp Internet gián đoạn, cũng liên tục bị ngắt quãng vì các cuộc pháo kích ảnh hưởng tới trụ sở của cơ quan này ở Khan Younis, cản trở công tác liên lạc giữa các đội ngũ y tế.


Ethiopia vỡ nợ quốc gia. Theo hãng tin Reuters, quốc gia đông dân thứ hai châu Phi hồi đầu tháng 12 tuyên bố họ dự định chính thức công bố tình trạng vỡ nợ do đang phải chịu áp lực tài chính nghiêm trọng sau đại dịch COVID-19 và cuộc nội chiến kéo dài hai năm vừa kết thúc vào tháng 11/2022. Vụ vỡ nợ được nhiều người dự đoán trước sẽ khiến Ethiopia cùng với hai quốc gia châu Phi khác là Zambia và Ghana tham gia tái cơ cấu "Khuôn khổ chung" toàn diện.


Philippines xác nhận các thủy thủ bị lực lượng Houthi bắt giữ vẫn an toàn. Ngày 27/12, Bộ Lao động di cư Philippines cho biết 17 thủy thủ nước này bị lực lượng Houthi tại Yemen bắt giữ hồi tháng 11 vừa qua, vẫn an toàn. Hồi tháng trước, lực lượng Houthi đã bắt giữ một tàu chở hàng cùng các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu tại Biển Đỏ, trong đó có 17 người Philippines. Truyền thông địa phương đưa tin có 25 người có mặt trên tàu với nhiều quốc tịch khác nhau như Bulgaria, Ukraine, Philippines, Mexico và Romania.


Máy bay rơi khi tham gia huấn luyện tại Hy Lạp, một phi công thiệt mạng. Theo AP, Đài truyền hình Quốc gia ERT đưa tin một phi công của Lực lượng Không quân Hy Lạp ngày 27/12 đã thiệt mạng trong lúc điều khiển máy bay huấn luyện bị rơi ở vùng nông thôn bên ngoài một căn cứ không quân gần thị trấn Kalamata ở miền Nam nước này. Theo tin trên, máy bay T-2 hai chỗ ngồi chỉ chở một thành viên phi hành đoàn và bị rơi khi chuẩn bị hạ cánh.

MỚI - NÓNG