THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo Kiev có thể trở thành ‘điểm xám tan chảy khổng lồ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng thì sẽ có một "vết tan chảy khổng lồ màu xám" ở thủ đô Kiev của Ukraine.
THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo Kiev có thể trở thành ‘điểm xám tan chảy khổng lồ’ ảnh 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đưa ra cảnh báo trên khi Mỹ và Anh đang cân nhắc cấp phép cho Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu chiến lược xa hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga. Theo Đài Tự do châu Âu (RFE), các quan chức Liên bang Nga đã nhiều lần cảnh báo quyết định của phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí được tài trợ để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga sẽ dẫn đến sự leo thang lớn trong cuộc chiến chống lại Ukraine, có thể bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân.


Iran phóng vệ tinh bằng tên lửa nội địa. Ngày 14/9, hãng thông tấn Nhà nước Iran cho biết nước này đã phóng thành công một vệ tinh nghiên cứu vào quỹ đạo bằng tên lửa, do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo chế tạo.


Nga và Ukraine trao đổi tù binh. Ngày 14/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Ukraine đã trao đổi tù binh, theo một thỏa thuận do Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) làm trung gian. Mỗi bên đã trao đổi 103 tù binh. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ tất cả các binh sỹ nước này được trao trả hiện đang ở Belarus và được cung cấp các hỗ trợ cần thiết.


Nga cảnh báo Mỹ không leo thang căng thẳng. Ngày 14/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo nước này sẽ có hành động đáp trả việc Mỹ dỡ bỏ các hạn chế về sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov nhấn mạnh Nga đã sẵn sàng và sẽ phản ứng theo cách phù hợp.


Mỹ áp lệnh trừng phạt với đài truyền hình RT của Nga. Phía Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt với các thực thể và cá nhân đứng sau đài RT, cáo buộc kênh truyền hình này hoạt động cho bộ máy tình báo Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã áp đặt lệnh trừng phạt với đối với các công ty mẹ của đài này là Rossiya Segodnya và TV-Novosti. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc tập đoàn Rossiya Segodnya Dmitry Kisilyov cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Washington.


Trung Quốc chỉ trích tàu Đức đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc hôm 14/9 chỉ trích Đức vì đưa hai tàu hải quân đi qua eo biển Đài Loan, cho rằng hành vi này làm "gia tăng rủi ro an ninh". "Hành vi của phía Đức làm tăng nguy cơ an ninh và gửi đi những tín hiệu không chính xác", người phát ngôn quân đội Trung Quốc Li Xi bình luận.


Bão Bebinca tiến sát phía Tây Nam Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Bebinca dự báo sẽ tiến gần khu vực đảo Amami phía Tây Nam Nhật Bản trong tối 14/9, có thể gây gió mạnh, lở đất, lũ lụt và sóng cao. Tỉnh Okinawa ở phía Nam dự báo sẽ có gió lớn và biển động. Đây là cơn bão thứ 13 trong mùa bão năm nay ở Nhật Bản.


Belarus tập trận ở vùng biên giới để ngăn một 'kịch bản' Kursk. Bộ trưởng Nội vụ Belarus cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành tập trận tại một trong những vùng biên giới, với mục tiêu là ngăn chặn một "kịch bản" Kursk tiềm tàng và bảo vệ người dân. Trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 14/9, Bộ trưởng Nội vụ Belarus Ivan Kubrakov cho biết một cuộc tập trận quân sự đã được tổ chức tại khu vực Brest, giáp với Ukraine và Ba Lan, do tình hình quan ngại đang diễn ra ở tỉnh Kursk.


Va chạm tàu hỏa ở Ai Cập, hàng chục người thương vong. Ngày 14/9, một vụ va chạm giữa hai đoàn tàu hỏa đã khiến 3 người thiệt mạng và 49 người khác bị thương tại thành phố Zagazig thuộc tỉnh Sharkiya ở Đồng bằng sông Nile của Ai Cập. Theo Cơ quan Đường sắt Ai Cập (ERA), vụ tai nạn này xảy ra ở thành phố Zagazig giữa tàu chở khách số 281, có hành trình từ Zagazig đến Ismailia, và tàu chở khách số 336, đi từ Mansoura đến Zagazig.

MỚI - NÓNG