THẾ GIỚI 24H: Quốc hội Venezuela yêu cầu cắt đứt quan hệ với Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Quốc hội Venezuela đã yêu cầu chính phủ nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao, thương mại và lãnh sự với Tây Ban Nha, sau khi Quốc hội Tây Ban Nha công nhận nhân vật đối lập Edmundo González là tổng thống đắc cử của quốc gia Nam Mỹ.
THẾ GIỚI 24H: Quốc hội Venezuela yêu cầu cắt đứt quan hệ với Tây Ban Nha ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez. Ảnh: Prenta Latina

Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez được đưa ra vài giờ sau khi Quốc hội Tây Ban Nha thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập lưu vong của Venezuela, Edmundo González, là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống, bất chấp sự phản đối của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ông Rodriguez đề xuất dừng các chuyến bay giữa hai nước và ngay lập tức hủy mọi hoạt động thương mại với các công ty của quốc gia châu Âu này. Ông cho rằng việc Quốc hội Tây Ban Nha thông qua nghị quyết đi ngược lại phán quyết của Hội đồng bầu cử nước này, phớt lờ chiến thắng của Tổng thống Venezuela Nicolas Madur là "hành vi can thiệp thô bạo”.


Liên minh châu Âu hối thúc giảm leo thang ở biên giới Liban-Israel. Ngày 12/9, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell kêu gọi giảm leo thang căng thẳng tại biên giới Liban-Israel, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah. Giao tranh xuyên biên giới từ tháng 10/2023 khiến 619 người thiệt mạng ở Liban, chủ yếu là các tay súng nhưng cũng có ít nhất 138 thường dân; còn Israel có ít nhất 24 binh sỹ và 26 thường dân tử vong.


Iran triệu đại sứ 4 nước châu Âu để phản đối biện pháp trừng phạt mới. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 12/9 đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã triệu đại sứ Anh, Pháp, Đức và Hà Lan tại Iran sau khi các nước này thông báo các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến cáo buộc về việc chuyển giao tên lửa cho Nga. Hôm 10/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nhấn mạnh mọi cáo buộc rằng Iran bán tên lửa đạn đạo cho Liên bang Nga là hoàn toàn vô căn cứ và không đúng sự thật. Ông Kanani cho biết Iran sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng đối với hành động của các nước châu Âu mà Tehran cho rằng đi ngược lại lợi ích của người dân Iran.


Ukraine lên tiếng chỉ trích gay gắt đề xuất hòa bình của Trung Quốc, Brazil. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt đề xuất hòa bình của Trung Quốc và Brazil, gọi đó chỉ mang tính "tuyên bố chính trị". Ông nhấn mạnh rằng sáng kiến được đưa ra mà không hề tham khảo ý kiến Ukraine.


Nga, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển. Ngày 12/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hải quân nước này và Trung Quốc đã tiến hành khoa mục tập trận bắn đạn thật chống các mục tiêu trên biển và trên không tại Thái Bình Dương. Hoạt động diễn tập diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận tham mưu và chỉ huy mang tên Ocean 2024.


Tổ chức Y tế thế giới tiến hành đợt sơ tán quy mô lớn các bệnh nhân ở Gaza. Ngày 12/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã sơ tán khoảng 100 người, trong đó có hàng chục trẻ em, từ Dải Gaza đến Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), đồng thời kêu gọi các bên liên quan tạo điều kiện nối lại hoạt động vận chuyển y tế định kỳ từ Dải Gaza ra bên ngoài. Richard Peeperkorn - đại diện của WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho biết đây là cuộc sơ tán nhiều bệnh nhân nhất khỏi Dải Gaza kể từ tháng 10/2023, ước tính trên 10.000 người bệnh ở Dải Gaza đang chờ được chuyển đi.


Hungary sẵn sàng kiện Ủy ban châu Âu để yêu cầu hoàn trả chi phí bảo vệ biên giới. Chánh văn phòng của Thủ tướng Hungary, Gulyas ngày 12/9 cho biết, Hungary sẵn sàng kiện Ủy ban châu Âu (EC) để buộc cơ quan này hoàn trả chi phí liên quan đến việc bảo vệ biên giới phía Nam của Hungary, cũng là biên giới bên ngoài của EU.


Ông Trump tuyên bố không tham gia cuộc tranh luận nào nữa với bà Harris. Trên mạng xã hội Truth Social hôm 12/9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận nào nữa với Phó Tổng thống Kamala Harris sau phiên tranh luận hôm 10/9 mà đa phần đều đánh giá bà Harris thể hiện tốt hơn, theo hãng tin Reuters.

MỚI - NÓNG