Ấn Độ đáp trả phát biểu của Đại giáo chủ Iran

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ấn Độ phê phán phát biểu của Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei về cách đối xử với người Hồi giáo, gọi đây là bình luận "mang thông tin sai lệch và không thể chấp nhận được”.
Ấn Độ đáp trả phát biểu của Đại giáo chủ Iran ảnh 1

Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

"Chúng ta không thể coi mình là người Hồi giáo nếu chúng ta không biết đến những đau khổ mà người Hồi giáo đang phải chịu đựng ở Myanmar, Dải Gaza, Ấn Độ hay bất kỳ nơi nào khác", ông Khamenei nhấn mạnh trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 16/9.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ “lấy làm tiếc” về phát biểu này.

“Những quốc gia bình luận về người thiểu số nên nhìn lại chính mình trước khi nhận xét về người khác”, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói.

Ấn Độ và Iran vẫn có quan hệ hợp tác mạnh mẽ, gần đây nhất là ký thỏa thuận phát triển và vận hành cảng Chabahar ở Iran trong 10 năm.

Ấn Độ đang xây dựng cảng biển ở Chabahar nằm trên bờ biển đông nam của Iran, dọc theo Vịnh Oman, để phát triển tuyến đường vận chuyển hàng hóa đến Iran, Afghanistan và các quốc gia Trung Á, bỏ qua hai cảng Karachi và Gwadar của Pakistan – quốc gia có quan hệ thù địch với Ấn Độ.

Tuy nhiên, ông Khamenei đã một số lần chỉ trích Ấn Độ về những vấn đề liên quan đến người Hồi giáo Ấn Độ và vùng Kashmir, nơi có nhiều người Hồi giáo sinh sống.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
TPO - Nguyễn Ngọc Mai An, học sinh lớp 9A2, trường THCS Mỹ Phước (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là một trong những đại biểu đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024, với 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động Đội, đồng thời là MC học đường và đạt nhiều thành tích các cuộc thi về Tin học, sáng tạo.
Nghị sĩ Hungary Elod Novak phát biểu với báo chí địa phương trước ngôi nhà nơi hãng BAC Consulting KFT đăng ký làm trụ sở, ngày 18/9. (Ảnh: AP)
Nguồn gốc bí ẩn của hàng nghìn máy nhắn tin gắn thuốc nổ ở Li-băng
TPO - Vụ đánh bom bằng máy nhắn tin dường như là hoạt động phức tạp đã được chuẩn bị trong nhiều tháng. Nhiều chuyên gia tin rằng Israel đã xâm nhập vào chuỗi cung ứng và gắn thuốc nổ vào hàng trăm máy nhắn tin trước khi chúng được nhập khẩu vào Li-băng, nhưng đến nay vẫn chưa ai biết họ làm bằng cách nào.