THẾ GIỚI 24H: NATO nên giải thể khi Chiến tranh Lạnh kết thúc

THẾ GIỚI 24H: NATO nên giải thể khi Chiến tranh Lạnh kết thúc
TPO - Một học giả Mỹ đã khẳng định rằng liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO) lẽ ra phải bị giải thể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Nhận xét trên là của nhà kinh tế học Jacob G. Hornberger – Chủ tịch của Quỹ Tương lai của Tự do (FFF) có trụ sở tại Mỹ. Ông Hornberger nhấn mạnh: “Sự thực là đáng lẽ NATO phải được giải thể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Nhưng tổ chức này đã không bị giải thể, vì một lý do lớn: Nhằm tạo ra vô số các cuộc khủng hoảng với Nga, từ đó khiến người Mỹ cảm thấy cần phải duy trì bộ máy quân sự khủng lồ có từ thời Chiến tranh Lạnh”.

Nhà kinh tế học Mỹ cho rằng: Trong khi các lực lượng diều hâu của Mỹ cứ bàn thảo về khả năng Nga “xâm lược” ở Đông Âu, thì họ lại yên lặng về sự bành trướng nhanh chóng của NATO trong khu vực này. Thực sự thì, chính NATO “đã đưa các nước Đông Âu vào vòng kiểm soát của mình” kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, và họ luôn tâm niệm Ukraine chính là tiền đồn của NATO ở biên giới Nga trong tương lai.


Bộ phận báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/4, thông báo bộ này đã lần đầu tiên công bố trên trang web riêng tài liệu độc đáo về những ngày đầu của Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nga công bố các tài liệu đã được giải mật trong khuôn khổ loạt "Sưu tập văn kiện điện tử" đăng tải ở chuyên đề đặc biệt "Tháng 5 chiến thắng”.

Trong bộ sưu tập còn có các báo cáo chiến sự và tin tình báo trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, gửi về từ tất cả các quân khu đặc biệt của Liên Xô trước đây.

Bộ trên nhận định: "Nội dung các tư liệu chứng tỏ rằng, mặc dù địch tấn công rất bất ngờ, các đơn vị Hồng quân đã kịp triển khai hoạt động trong thời gian ngắn nhất và giáng trả thích đáng kẻ thù".


Chính phủ Mỹ rất có thể vẫn tiếp tục theo dõi thư điện tử cá nhân của người dân nước này, thậm chí là xem được những bức ảnh "nhạy cảm" nhất. Đây là nhận định do cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden đưa ra trong lần xuất hiện với công chúng gần đây nhất.

Trong chương trình trò chuyện với danh hài người Anh John Oliver phát ngày 5/4 trên sóng trên truyền hình tại Mỹ, Snowden cho rằng giới chức tình báo Washington vẫn duy trì hoạt động thu thập thông tin của công dân Mỹ, trong đó có cả các bức ảnh "không mấy trong sạch".

Snowden còn miêu tả những thủ thuật và cách thức giới chức tình báo Mỹ thu thập thông tin. Thông tin này được tung ra khi Quốc hội Mỹ vào tháng Sáu tới sẽ phải bỏ phiếu quyết định có thay đổi một số điều khoản trong Đạo luật Yêu nước hay không. Đạo luật này ra đời sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 nhằm tăng quyền hạn cho các cơ quan an ninh Mỹ.


Trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hiến pháp ngày 6/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nêu ưu tiên số 1 trong sửa đổi Hiến pháp là phân quyền, tiếp đến là cải thiện nền tảng luật pháp của Hiến pháp và cải thiện qui định hiến pháp về nhân quyền và tự do của người dân. 

Về vấn đề trọng tâm phân quyền, ông Poroshenko khẳng định, quyền lực của trung ương sẽ không phân cấp trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đấu tranh chống tham nhũng, quyền và tự do của người dân, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của Ukraine.

Một tuyên bố gây chú ý nữa của Tổng thống Ukraine tại cuộc họp ủy ban trên là Ukraine sẽ chỉ có một ngôn ngữ quốc gia duy nhất là tiếng Ukraine. Ngay lập tức, đại diện CHND tự xưng Lugansk, vùng có đa số người dân nói tiếng Nga, cho rằng tuyên bố trên cho thấy Kiev không có ý định giải quyết các vấn đề được đưa vào Giải pháp tổng thể để thực hiện thỏa thuận Minsk ngày 12/2 vừa qua, bao gồm ngôn ngữ quốc gia, quyền tự trị của các khu vực.


Chính quyền Kiev chính thức bổ nhiệm thủ lĩnh Dmitry Yarosh của nhóm phát xít mới Right Sector làm cố vấn Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine. Đổi lại, thủ lĩnh Right Sector, Dmitry Yarosh, đồng ý đưa hàng nghìn chiến binh của tổ chức này vào biên chế quân đội thường trực Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết:  “Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine, Thượng tướng Viktor Muzhenko, và ông Dmitry Yaroshđồng ý hợp tác giữa nhóm Right Sector và Lực lượng Vũ trang Ukraine”.

Việc bổ nhiệm này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán giữa lực lượng DUK Right Sector và Bộ chỉ huy quân sự Ukraine kết thúc. Các tiểu đoàn của Right Sector đã đồng ý “tuân theo chỉ thị của bộ chỉ huy quân sự trung ương ở Kiev”. Thủ lĩnh Yarosh nói. “DUK sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chung cùng với quân đội cũng như tuân lệnh của Bộ chỉ huy quân sự Ukraine trong các vấn đề liên quan tới quốc phòng quốc gia”.


Ngày 6/4, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo của nước này (IRGC) đã triệt phá một nhóm phiến quân có liên hệ với một cơ quan tình báo nước ngoài. Nguồn tin trên cho hay IRGC đã tiến hành đột kích tại hai tỉnh Đông Nam Iran là Sistan và Baluchistan, giáp giới Pakistan, và tiêu diệt toàn bộ thành viên của nhóm này.

IRGC không tiết lộ thông tin cụ thể về các tay súng cũng như con số thương vong, song cho biết đã tịch thu một lượng lớn vũ khí và thiết bị liên lạc. Theo IRNA, khu vực diễn ra cuộc đột kích là nơi từng xảy ra các cuộc đụng độ giữa quân đội Chính phủ Iran và các nhóm chiến binh được cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.


Ngày 6/4, quân nổi dậy Houthi và lực lượng chính phủ Yemen giao tranh dữ dội ở khu vực miền nam. Gần 100 người đã thiệt mạng. Theo AFP, các cuộc đọ súng giữa các tay súng Houthi và quân đội chính phủ Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi tại thành phố Aden đã giết chết ít nhất 53 người, trong đó có 17 thường dân.

Quân Houthi cố chiếm một hải cảng ở Aden nhưng liên tiếp bị các binh sĩ chính phủ đánh bật ra. Tại thị trấn Daleh, cách Aden 120km về phía bắc, ít nhất 19 tay súng Houthi và 15 dân quân ủng hộ chính quyền ông Hadi thiệt mạng. Ngoài ra, giao tranh ở tỉnh Abyan cướp đi sinh mạng của thêm 7 người khác.


Nhóm phiến quân Nusra Front có liên hệ với al-Qaeda tại Syria ngày 6/4 đã bắt cóc khoảng 300 người Kurd tại thành phố Tây Bắc Idlib của Syria. Trong số những người bị bắt cóc có cả trẻ em.

Theo các nhà hoạt động người Kurd, các tay súng đã chặn những chiếc xe buýt chở người Kurd đang đi tới tỉnh Aleppo và thủ đô Damacus. Hiện chưa có thông tin thêm về số phận những người bị bắt cóc.

Nhóm Nusra Front và các nhóm vũ trang khác đang kiểm soát thành phố Idlib vào tháng trước. Đây là thành phố lớn thứ 2 tại Syria rơi vào tay các nhóm vũ trang, kể từ khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát thành phố Al Raqqa cách đây gần 2 năm.


Ngày 6/4, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn truy cập Twitter và YouTube sau khi những bức ảnh công tố viên bị bắt làm con tin và bị chĩa súng vào đầu tại Istanbul vào tuần trước được đăng tải.  Người phát ngôn của Tổng thống Ibrahim Kalin cho biết một công tố viên đã yêu cầu chặn quyền truy cập vào các mạng xã hội trên vì “một số cơ quan truyền thông đã hành động như thể đang tuyên truyền cho các cuộc khủng bố” bằng việc chia sẻ hình ảnh.

Hôm 31/3, công tố viên Mehmet Selim Kiraz đã bị các thành viên của tổ chức Mặt trận cách mạng giải phóng dân tộc (DHKP) bắt làm con tin và bị bắn khi lực lượng an ninh xông vào giải cứu. Ông Kiraz chết trên đường đi cấp cứu, hai tay súng cũng thiệt mạng.

Trước đó, DHKP-C đã đăng tải bức ảnh chĩa súng vào đầu ông Kiraz và nói sẽ giết ông nếu chính quyền không thực hiện yêu cầu của nhóm này. Những bức ảnh này sau đó xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.


Tại Anh, một chính sách cải cách lương hưu lớn nhất trong vòng 100 năm qua đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/4. Theo chính sách lương hưu mới, người dân Anh trên 55 tuổi có thể tùy ý rút một phần hoặc toàn bộ tiền từ quỹ lương hưu mà họ đã đóng qua chế độ bảo hiểm xã hội, tùy thuộc vào thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, khoảng 540.000 người về hưu tại Anh có thể ngay lập tức hưởng chế độ rút tiền từ quỹ hưu này. Cùng với đó, những thay đổi về thuế cho phép người hưởng lương hưu có thể chuyển tiền này sang cho người thừa kế.

Quy định mới trên được Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne công bố trong dự thảo ngân sách tháng 3/2014. Tuy nhiên, việc rút tiền từ quỹ lương hưu sẽ phải chịu mức thuế nếu số tiền rút vượt quá 25% giá trị toàn bộ số lương hưu.

MỚI - NÓNG