THẾ GIỚI 24H: Mỹ không cấp phép chuyến bay đặc biệt đưa các nhà ngoại giao Nga về nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/6, Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mỹ đã không cho phép một chuyến bay đặc biệt từ Nga để đưa các nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao và gia đình của họ về nước.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, đây là hành động nhân đạo, nhưng chính quyền Mỹ đã chọn cách phớt lờ. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã ra tối hậu thư cho một số nhà ngoại giao Nga và các thành viên gia đình của họ phải rời Mỹ trước cuối tháng này. Trong bình luận đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Nga, người phát ngôn chính thức Maria Zakharova nhấn mạnh rằng, phía Mỹ tiếp tục phá hoại một cách có hệ thống các mối quan hệ song phương vốn đã ở trong tình trạng tồi tệ. Washington đã đánh dấu một bước đi thù địch khác đối với Nga bằng cách không cấp phép cho một chuyến bay đặc biệt của hàng không quốc gia Nga đến Mỹ để đưa các nhân viên của các cơ quan nước ngoài của Nga và các thành viên trong gia đình họ về nước.


18 cảnh sát mất tích trong vụ tấn công của người biểu tình Ecuador. Ngày 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador Patricio Carrillo cho biết, 18 cảnh sát đã bị mất tích trong một vụ tấn công vào một đồn cảnh sát do những người tham gia biểu tình tại thành phố Puyo ở vùng Amazon của quốc gia Nam Mỹ này tiến hành. Theo ông Carrillo, các nhóm biểu tình của người thổ dân đã tìm cách bao vây và phóng hỏa đồn cảnh sát với nhiều nhân viên công vụ đang cố thủ bên trong. Ngoài số cảnh sát mất tích trên, còn có 6 người bị thương nặng và 3 người bị nhóm biểu tình bắt giữ làm con tin.


EU gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga áp đặt từ tháng 6/2014. Hội đồng châu Âu đã quyết định gia hạn đến ngày 23/6/2023 các biện pháp trừng phạt do Liên minh châu Âu (EU) đưa ra, nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea và thành phố Sevastopol. Các biện pháp hạn chế nói trên được áp dụng từ tháng 6/2014, liên tục được gia hạn và kéo dài, bao gồm các lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ Crimea hoặc Sevastopol và các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc tài chính và dịch vụ du lịch từ Crimea hoặc Sevastopol.


Bị cắt nguồn cung khí đốt, châu Âu quay trở lại với điện than. Sau Đức và Áo, Hà Lan là quốc gia tiếp theo quyết định nâng mức sử dụng điện than sau cuộc khủng hoảng năng lượng do căng thẳng Nga-Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi lượng khí đốt từ Nga đến một số quốc gia chủ chốt tại Châu Âu bị sụt giảm, đe dọa châu Âu có thể lâm vào tình trạng thiếu khí đốt vào mùa Đông tới nếu các kho dự trữ khí đốt không thể được lấp đầy trong mùa Hè này.


Hơn 1.000 người thiệt mạng, nhiều ngôi làng bị phá hủy do động đất kinh hoàng tại Afghanistan. Theo các hãng tin nước ngoài, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào sáng 22/6 tại Afghanistan vượt 1.000 người, hơn 1.500 người bị thương cùng nhiều ngôi làng bị phá hủy. Chính quyền đã điều động trực thăng để tiếp cận những người bị thương, vận chuyển thực phẩm và thuốc men. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết, nước này hoan nghênh hỗ trợ từ bất kỳ tổ chức quốc tế nào.


Nỗ lực cứu hộ tại Afghanistan gặp khó khăn do thiếu máy móc, thiết bị. Theo ước tính của Liên hợp quốc, có khoảng 2.000 ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất mạnh gây nhiều thương vong xảy ra ngày 22/6 tại Afghanistan trong khi việc thiếu máy móc đang cản trở nỗ lực tìm kiếm người sống sót.


Nga không kích nhà máy đóng tàu, loại bỏ 500 binh sĩ Ukraine. Cuộc không kích của quân đội Nga nhằm vào một nhà máy đóng tàu ở cảng Mykolaiv (Ukraine) đã khiến khoảng 500 binh sĩ thiệt mạng, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 22/6. (XEM CHI TIẾT...)


Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy sau khi xuất hiện 2 máy bay không người lái. Đoạn phim được đưa lên mạng xã hội cho thấy một chiếc máy bay không người lái bay về hướng nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov, nơi chỉ cách biên giới với Ukraine 5km, sau đó lửa bốc lên ở nhà máy này. (XEM CHI TIẾT...)


Ukraine có thể trở thành ứng viên Liên minh châu Âu (EU) chính thức trong hôm nay. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ chính thức đưa Ukraine đi trên con đường dài để trở thành thành viên EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels vào ngày 23/6. Mặc dù chủ yếu mang tính biểu tượng, động thái này sẽ giúp nâng cao tinh thần của Ukraine vào thời điểm rất khó khăn trong cuộc xung đột đã kéo dài 4 tháng. Ông Zelensky khẳng định ông tin rằng tất cả 27 quốc gia EU sẽ ủng hộ tư cách ứng viên của Ukraine.


Nga cân nhắc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà máy thép Azovstal ở Ukraine. Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin cho biết, các nhà chức trách đang xem xét nhiều lựa chọn khác nhau cho tương lai của nhà máy thép Azovstal. Khu phức hợp gang thép Azovstal ở thành phố Mariupol của Ukraine có thể tiếp tục hoạt động như một khu công nghiệp hoặc một khu giải trí, nhưng sẽ không phải là một khu liên hợp luyện kim, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin cho biết trên kênh Telegram.

MỚI - NÓNG