Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy sau khi xuất hiện 2 máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/6, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở miền nam nước Nga bốc cháy, sau khi 2 máy bay không người lái xuất hiện ở khu vực này.
Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy sau khi xuất hiện 2 máy bay không người lái ảnh 1

Đám cháy ở nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk đã được dập tắt

Đoạn phim được đưa lên mạng xã hội cho thấy một chiếc máy bay không người lái bay về hướng nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov, nơi chỉ cách biên giới với Ukraine 5km, sau đó lửa bốc lên ở nhà máy này.

Tass dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết 2 máy bay đã xuất hiện ở đây. “Một máy bay đâm vào bộ phận truyền nhiệt, khiến lửa bùng lên. Cái thứ hai bay đi”, nguồn tin nói.

Cơ quan cứu hộ địa phương cho biết đám cháy đã được dập tắt, Interfax đưa tin.

Thống đốc vùng Rostov Vasily Golubev cho biết mảnh vỡ của máy bay không người lái đã được tìm thấy trong nhà máy lọc dầu. Ông cho biết hoạt động của nhà máy đã dừng lại để điều tra, và không ai thiệt mạng hay bị thương trong sự cố.

Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk bắt đầu hoạt động từ năm 2009, với công suất 7,5 triệu tấn mỗi năm.

Hồi tháng tư, một vụ tấn công chưa được xác nhận xảy ra tại kho xăng dầu Transneft-Druzhba ở vùng Bryansk của Nga, nơi nằm cách biên giới Ukraine gần 100km.

Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.