THẾ GIỚI 24H: LHQ áp gói trừng phạt Triều Tiên lớn nhất từ trước nay

THẾ GIỚI 24H: LHQ áp gói trừng phạt Triều Tiên lớn nhất từ trước nay
TPO - Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) vừa liệt vào “danh sách đen” trừng phạt 27 tàu, 21 công ty và 1 doanh nhân với lý do giúp Triều Tiên lẩn tránh các lệnh trừng phạt của LHQ. Đây là gói trừng phạt lớn nhất từ trước tới nay đối với Triều Tiên.

HĐBA LHQ tiến hành biện pháp trên trong bối cảnh Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên liên quan chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối tháng 5 tới.


Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên lại đang chuẩn bị thử một vũ khí hạt nhân, dù tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang hạ nhiệt trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Đề cập về khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ngoại trưởng Taro Kono bày tỏ sự thận trọng và cho rằng không nên hành động quá vội vàng trước các lời mời đối thoại từ Bình Nhưỡng.


Anh vừa lên tiếng giải thích vụ các cảnh sát nước này lục soát máy bay chở khách của Nga tại sân bay Heathrow (London). Bộ An ninh Anh ngày 31/3 tuyên bố việc Anh lục soát một máy bay của hãng hàng không Nga tại sân bay Heathrow ở London là nhằm bảo vệ Anh khỏi các tội phạm có tổ chức cũng như việc buôn lậu các chất gây hại.


Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách câu hỏi gửi Bộ Ngoại giao Anh và Pháp liên quan đến việc cáo buộc Moscow có liên quan đến vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở Anh. Trong công hàm gửi Bộ Ngoại giao Anh, Moscow cũng yêu cầu London làm rõ như Nga yêu cầu giải thích tại sao Anh lại từ chối Nga tiếp cận lãnh sự hai công dân Nga gặp nạn trên lãnh thổ Anh. Ngoài ra, Nga cũng muốn biết dựa trên cơ sở nào để Pháp tham gia hợp tác điều tra vụ đầu độc ở Salisbury, cũng như liệu Anh đã thông báo quyết định này lên Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) hay chưa.


Ngày 31/3, Trung tâm báo chí Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết SBU đã bổ sung 60 công dân Nga, trong đó có 48 nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Mỹ và 12 người khác làm việc trong phái bộ ở Liên hợp quốc, bị Mỹ trục xuất, vào danh sách cấm nhập cảnh Ukraine trong vòng 5 năm. Trước đó, ngày 27/3, SBU cũng đã thông báo cấm nhập cảnh đối với 23 nhà ngoại giao Nga bị Anh trục xuất.


Ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Anh rút về nước thêm “hơn 50 nhà ngoại giao”, tương đương số chênh lệch hiện nay giữa ngoại giao đoàn của 2 nước. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh cãi liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury của Anh ngày càng leo thang.Theo thông tin mới nhất, con gái cựu điệp viên Skripal đã hồi tỉnh sau khi tiếp xúc với chất độc, hiện có thể ăn uống và nói chuyện được. Việc sức khỏe của cô Yulia phục hồi có thể giúp làm sáng tỏ vụ đầu độc vừa qua.


Thông báo của quân đội Syria ngày 31/3 cho biết lực lượng này đã giành được chiến thắng lớn sau khi giành quyền kiểm soát phần lớn khu vực Đông Ghouta ở ngoại ô Damascus. Trong một tuyên bố, quân đội Syria cho hay sau một loạt các hành động quân sự "được lên kế hoạch chính xác," họ đã giành quyền kiểm soát 31 thị trấn và các khu vực tại Đông Ghouta, mặc dù vẫn đang giao tranh với quân nổi dậy tại huyện Douma, thành trì cuối cùng của phiến quân tại phía Bắc khu vực Đông Ghouta, do nhóm Jaish al-Islam chiếm giữ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ hơn 200 triệu USD dự kiến tài trợ cho những nỗ lực tái thiết tại Syria, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đánh giá lại vai trò của mình trong cuộc xung đột kéo dài ở quốc gia Trung Đông này. Tổng thống Trump đã yêu cầu tiến hành việc đình chỉ trên sau khi đọc được một bản tin báo cáo rằng gần đây Washington đã cam kết chi thêm 200 triệu USD để hỗ trợ những nỗ lực tái thiết ban đầu tại Syria.


Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, đã kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về việc quân đội Israel sử dụng đạn thật trong các vụ đụng độ tại dải Gaza làm 16 người Palestine thiệt mạng. Thay mặt 28 quốc gia thành viên EU, bà Mogherini tuyên bố việc sử dụng đạn thật sẽ được xem xét trong một cuộc điều tra độc lập và minh bạch, đồng thời lưu ý tự do ngôn luận và tự do hội họp là quyền cơ bản của công dân và cần phải được tôn trọng.


Bộ Ngoại giao Italy ngày 31/3 đã triệu tập Đại sứ Pháp tại Rome để yêu cầu giải thích lý do tại sao cảnh sát vũ trang Pháp đã đi vào một phòng khám do một tổ chức phi chính phủ lập ra để chăm sóc những người di cư đang tìm cách vượt dãy Alps. Tổ chức phi chính phủ “Cầu vồng cho châu Phi” cho biết vụ việc xảy ra vào tối 30/3 khi cảnh sát Pháp đưa một người di cư Nigeria đến nhà ga xe lửa của thị trấn biên giới Bardonecchia của Italy.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".