THẾ GIỚI 24H: Hàng loạt đại sứ của Ba Lan bị chính phủ triệu hồi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một tuyên bố ngày 13/3, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, đang triệu hồi 50 đại sứ của nước này, được bổ nhiệm bởi chính quyền trước đó như một phần trong nỗ lực của chính phủ mới thân Liên minh châu Âu nhằm cải thiện vai trò của các cơ quan ngoại giao vào thời điểm đầy thử thách.
THẾ GIỚI 24H: Hàng loạt đại sứ của Ba Lan bị chính phủ triệu hồi ảnh 1
Ảnh minh hoạ.

Tuyên bố không nêu tên bất kỳ đại sứ nào bị chính phủ nước này triệu hồi. Bộ Ngoại giao nước này cho biết, quyết định đã được Thủ tướng Donald Tusk phê duyệt và các thủ tục đã bắt đầu. Tuyên bố cũng không cho biết cụ thể khi nào các đại sứ bị triệu hồi và sẽ được thay thế như thế nào hoặc có bất kỳ chức vụ nào sẽ bị cắt giảm nữa hay không. Tuyên bố cho biết, việc thay đổi đặc phái viên là cần thiết và sẽ phục vụ công việc tốt hơn, chuyên nghiệp hơn trước các nhiệm vụ khó khăn mà chính sách đối ngoại của Ba Lan phải đối mặt trong thời gian tới.


Lật tàu đánh cá, ít nhất 12 ngư dân Pakistan thiệt mạng. Ngày 13/3, quân đội Pakistan thông báo ít nhất 12 ngư dân nước này đã thiệt mạng khi tàu cá của họ bị lật ở Biển Arab, trong khi hải quân đang tìm kiếm 2 người mất tích. Tàu đánh cá trên gặp nạn ngày 5/3 ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Sindh, gần nhánh sông Hajamro, giáp giới với Ấn Độ, do thời tiết xấu. Vào thời điểm đó, trên tàu có 45 thuyền viên.


Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền bị đe dọa. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga. Thông điệp cứng rắn trên được Tổng thống Nga đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Nga. Ông Putin nhấn mạnh rằng, lực lượng hạt nhân Nga đã sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh hạt nhân.


Các tay súng Nigeria đòi 620.000 USD tiền chuộc các học sinh bị bắt cóc. Các tay súng bắt cóc 286 học sinh và nhân viên của một trường học phía bắc Nigeria đã yêu cầu tổng cộng 1 tỷ naira (620.432 USD) để các con tin được thả, theo đại diện gia đình các con tin cho biết. Trước đó ngày 7/3, các tay súng đã tấn công một trường học ở thị trấn Kuriga, bang Kaduna, phía tây bắc Nigeria và bắt cóc ít nhất 286 học sinh và nhân viên làm việc tại trường.


Liên minh châu Âu nhất trí viện trợ quân sự 5 tỷ USD cho Ukraine. Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cung cấp 5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, một phần trong kế hoạch cải tổ quỹ viện trợ do EU điều hành. Theo một bài đăng trên mạng xã hội X, các đặc phái viên từ 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý cải tổ quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu tại một cuộc họp ở Brussels.


Lầu Năm Góc sẵn sàng cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn cho biết Lầu Năm Góc sẵn sàng cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine trong thời gian tới. Tờ Politico trước đó thông tin Washington có thể bí mật gửi tên lửa ATACMS tới Ukraine giống như cách họ đã thực hiện vào mùa hè năm ngoái với tên lửa APAM - phiên bản cũ hơn của ATACMS.


Nga cảnh báo phương Tây có thể khiến xung đột Ukraine vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Hôm thứ Tư (13/3), Nga cảnh báo xung đột ở Ukraine có thể mở rộng và vượt khỏi tầm kiểm soát do những hành động thiếu cân nhắc chỉ của một hoặc hai quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc Liên minh châu Âu (EU). Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova phát biểu: "Do những hành động khiêu khích thiếu cân nhắc của một hoặc hai quốc gia thành viên EU hoặc NATO, cuộc khủng hoảng Ukraine hoàn toàn có thể vượt ra ngoài biên giới địa lý, có quy mô hoàn toàn khác và mở rộng không thể kiểm soát".


Liên minh châu Âu gửi hàng viện trợ trị giá 20 triệu euro tới Haiti. Ngày 13/3, Liên minh châu Âu thông báo đã gửi hàng viện trợ nhân đạo trị giá 20 triệu euro (21,8 triệu USD) tới Haiti trong bối cảnh quốc gia vùng Caribe này rơi vào hỗn loạn do bạo lực băng nhóm. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari cho rằng tình trạng bạo lực băng nhóm chưa từng thấy đang làm gia tăng đáng kể nhu cầu viện trợ nhân đạo trên khắp Haiti.


Liên Hợp Quốc sơ tán nhân viên ở Haiti. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric ngày 13/3 tuyên bố tổ chức này sẽ giảm bớt sự hiện diện tại Haiti theo quy trình quản lý rủi ro an ninh song vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Cùng ngày, Tổng thống Kenya William Ruto cam kết sẽ triển khai phái đoàn đến hỗ trợ lực lượng cảnh sát ở Haiti sau khi Hội đồng Chuyển tiếp của nước này thành lập.

MỚI - NÓNG