THẾ GIỚI 24H: Binh sỹ NATO đã có mặt ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyên bố nêu trên của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski được đưa ra tại cuộc thảo luận kỷ niệm 25 năm Ba Lan gia nhập NATO, nhưng ông từ chối nêu tên các quốc gia cụ thể có liên quan.
THẾ GIỚI 24H: Binh sỹ NATO đã có mặt ở Ukraine ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong phiên thảo luận ở một sự kiện kỷ niệm 25 năm Ba Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng một số nước NATO đã gửi quân đội của họ tới Ukraine. Ngoại trưởng Ba Lan nói thêm rằng ông sẽ không tiết lộ quốc gia nào đã gửi quân đội của họ đến đó, “không giống như một số chính trị gia”. Trước đó, ông Sikorski nói rằng sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine "không phải là không thể tưởng tượng được", đồng thời đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng đưa binh sỹ phương Tây tới Ukraine. Bình luận về tiết lộ của Ngoại trưởng Ba Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói với Sputnik rằng các thành viên của NATO "không thể che giấu” được điều đó nữa.


Tình báo Nga phát hiện lính đánh thuê nước ngoài gần Avdiivka. Ngày 10/3, hãng tin Tass dẫn lời Igor Kimakovsky, cố vấn cho lãnh đạo vùng Donetsk ở miền đông Ukraine cho biết, các cơ quan tình báo Nga vừa phát hiện một nhóm lính đánh thuê nước ngoài tại 2 khu định cư Tonenkoye và Orlovka gần thành phố chiến lược Avdiivka. Theo ông Kimakovksy, những dữ liệu ghi âm trực tiếp cho thấy, các đại diện của Ba Lan và Gruzia đang hoạt động tại khu vực tiền tuyến này. Giới chức Ba Lan và Gruzia hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.


Latvia bắt đầu quá trình trục xuất công dân Nga. Đài RT ngày 9/3 cho biết, Chính phủ Latvia đã chính thức bắt đầu quá trình trục xuất công dân Nga ra khỏi lãnh thổ nước này.Những công dân người Nga không xin được giấy phép di trú mới hoặc không vượt qua bài kiểm tra tiếng Latvia đều nằm trong diện trục xuất. "Hiện đã có 6 trường hợp được thông báo về việc phải rời khỏi Latvia. 2 người trong số này đã tự nguyện rời đi. Những người không tình nguyện tuân thủ sẽ bị trục xuất bằng vũ lực. Vấn đề này đã được thông báo tới lực lượng biên phòng Latvia", bà Maira Roze, lãnh đạo Văn phòng quốc gia về các vấn đề công dân và di cư Latvia cho biết.


Đức sơ tán nhân viên ngoại giao tại Haiti. Một số thành viên của Đại sứ quán Đức tại Haiti đã được sơ tán đến Cộng hòa Dominica ngày 10/3, trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia Caribe này tiếp tục diễn biến xấu. Hình ảnh từ truyền hình địa phương cho thấy một số người đang tiếp cận một chiếc trực thăng ở khu vực treo cờ Cộng hòa Dominica. Trước đó, quan chức quân sự và dân sự cấp cao của Cộng hòa Dominica đã nhóm họp để điều phối kế hoạch sơ tán các thành viên đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này ở Haiti, đồng thời giúp đỡ một số quốc gia khác sơ tán công dân.


Mỹ bắt đầu vận chuyển thiết bị xây cầu cảng ở Dải Gaza để tiếp nhận viện trợ. Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ ở Trung Đông cho biết 1 chiếc tàu hậu cần quân sự đã rời cảng ở bang Virginia ngày 9/3 và đang trên đường tới Đông Địa Trung Hải. Đây là chuyến tàu đầu tiên của Mỹ mang theo các thiết bị cần thiết để xây dựng một cầu cảng tạm thời nhằm tiếp nhận viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza. Lầu Năm Góc cho biết việc xây dựng cầu cảng này có thể cần tới khoảng 1.000 người và phải mất tới 1 tháng để cầu cảng có thể được đưa vào hoạt động.


Thủ tướng Israel phản pháo, công khai chỉ trích tổng thống Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Politico, người đứng đầu Chính phủ Israel - Benjamin Netanyahu nêu rõ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sai khi nói rằng với cách thức điều hành cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza như hiện nay, ông Netanyahu khiến cho người Israel bị tổn thương hơn là được giúp đỡ. Ông Netanyahu khẳng định bản thân đang hành động vì lợi ích của đất nước và cũng nhận được sự ủng hộ của đại đa số người dân Israel trong cuộc chiến ở Dải Gaza. Theo truyền thông Israel, tuyên bố của Thủ tướng nước này nhằm đáp lại phát ngôn một ngày trước đó của Tổng thống Mỹ.


Mưa lũ càn quét Indonesia, 19 người thiệt mạng, 7 người mất tích. Reuters dẫn lời nhà chức trách Indonesia ngày 10/3 cho biết, mưa lũ kể từ ngày 29/2 tại Padang, thủ phủ tỉnh Tây Sumatra và 8 khu vực khác đã tàn phá gần 700 ngôi nhà, nhiều cây cầu, trường học và 113 héc-ta đất nông nghiệp. Mưa xối xả nhiều ngày đã gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, 7 người mất tích và hơn 70.000 người phải đi sơ tán.


Nga đột kích trung tâm tình báo bí mật nhất của Ukraine tại Odessa. Theo nguồn tin từ trang web Russia Gazette ngày 8/3 đưa tin rằng, trong một cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm do Quân đội Nga tiến hành nhằm vào các mục tiêu ở thành phố cảng Odessa, Ukraine, một trung tâm tình báo trinh sát điện tử và không gian bí mật nhất của Quân đội Ukraine, được gọi là “Ovetiopo Er-2” đã bị phá hủy.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.