Chủ tịch Triều Tiên chỉ đạo cuộc trình diễn sức mạnh của dàn xe tăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa chỉ đạo một cuộc trình diễn quân sự có sự tham gia của các đơn vị xe tăng, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 14/3.
Chủ tịch Triều Tiên chỉ đạo cuộc trình diễn sức mạnh của dàn xe tăng ảnh 1

Ông Kim cùng các sĩ quan và binh lính trong cuộc trình diễn sức mạnh của các đơn vị xe tăng. (Ảnh: KCNA)

Ông Kim bày tỏ "sự hài lòng lớn" khi một dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mới đã thể hiện thành công sức mạnh tấn công trong màn trình diễn đầu tiên tại sự kiện mà KCNA mô tả là "trận đấu huấn luyện".

Theo bản tin, sự kiện quân sự này được thiết kế để kiểm tra nghiêm ngặt khả năng chiến đấu thực tế của các kíp điều khiển xe tăng và giúp họ làm quen với phương pháp tác chiến trong các nhiệm vụ chiến thuật khác nhau.

Bài báo cho biết: “Nhanh chóng vượt qua nhiều tình huống chiến đấu tồi tệ nhất, xe tăng hạng nặng tấn công các mục tiêu cùng lúc bằng đòn giáng mạnh mẽ và xuyên thủng tuyến phòng thủ vững chắc với khả năng cơ động cao”.

Sự kiện có sự tham gia của các quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun Nam.

Chủ tịch Triều Tiên chỉ đạo cuộc trình diễn sức mạnh của dàn xe tăng ảnh 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chụp ảnh cùng các sĩ quan và binh lính trước một chiếc xe tăng. (Ảnh: KCNA)

Trong một bức ảnh, ông Kim mặc áo khoác da đứng cùng các sĩ quan và binh lính. Trong bức ảnh khác, nhiều xe tăng cắm cờ Triều Tiên đang bắn trên cánh đồng.

Ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức các cuộc tập trận chuyên sâu mô phỏng tình huống chiến đấu thực tế nhằm nâng cao năng lực để có thể thực hiện mọi nhiệm vụ chiến đấu một cách kịp thời và chính xác trong mọi tình huống bất ngờ.

Chủ tịch Triều Tiên chỉ đạo cuộc trình diễn sức mạnh của dàn xe tăng ảnh 3

Dàn xe tăng Triều Tiên phô diễn sức mạnh chiến đấu. (Ảnh: KCNA)

Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Kim chỉ đạo một cuộc tập trận pháo binh của quân đội Triều Tiên vào tuần trước.

KCNA đưa tin, các đơn vị giáp biên giới tham gia cuộc tập trận ở khu vực đặt "thủ đô của kẻ thù" trong tầm bắn, ám chỉ thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nơi có gần 10 triệu dân.

Theo Reuters, KCNA
MỚI - NÓNG