THẾ GIỚI 24H: Căng thẳng leo thang khi Iran bắt giữ tàu chở dầu Mỹ ngoài khơi Oman

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/1, Mỹ đã lên án việc Iran bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Oman và kêu gọi Iran thả tàu và thủy thủ đoàn ngay lập tức.
THẾ GIỚI 24H: Căng thẳng leo thang khi Iran bắt giữ tàu chở dầu Mỹ ngoài khơi Oman ảnh 1

Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố bắt giữ một tàu chở dầu Mỹ theo lệnh của tòa án ở Biển Oman. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) - John Kirby cho biết, không có lý do biện minh nào cho việc làm của Iran.Ông John Kirby nhấn mạnh: “Chúng tôi lên án vụ bắt giữ này. Chính phủ Iran nên thả ngay lập tức con tàu và thủy thủ đoàn. Những hành động khiêu khích không thể chấp nhận này cần phải chấm dứt. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác của mình để ngăn chặn và đối đầu với toàn bộ hành vi gây lo ngại và gây bất ổn của Iran và chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế".


Phần Lan tiếp tục đóng cửa biên giới với Nga. Ngày 11/1, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen thông báo chính phủ nước này đã quyết định tiếp tục đóng cửa biên giới với Nga đến ngày 11/2. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Rantanen nêu rõ dựa trên thông tin mà giới chức Phần Lan ghi nhận, vẫn còn người di cư đang tìm cách vượt biên. Bà nhấn mạnh chính phủ có thể thay đổi quyết định nếu nhận thấy không còn mối đe dọa với an ninh quốc gia và trật tự xã hội.


Ấn Độ cáo buộc hơn 400 binh sĩ Myanmar vượt qua biên giới. Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ – đại tướng Manoj Pande – cho biết, trong vài tháng qua, hơn 400 quân nhân Myanmar đã vượt qua biên giới và vào lãnh thổ Ấn Độ. Tất cả binh sĩ Myanmar vượt biên đã được giới chức Ấn Độ cho hồi hương, ông Pande cho hay. Bất ổn ở biên giới Ấn Độ - Myanmar có liên quan đến xung đột nội bộ ở quốc gia Đông Nam Á. Chính quyền quân sự Myanmar đang đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy. Vì thế, nhiều quân nhân Myanmar đã cố gắng tìm nơi trú ẩn trên lãnh thổ Ấn Độ do lo ngại an ninh.


Quân đội Mỹ chuyển nhiên liệu đến gần Đài Loan (Trung Quốc).Hôm 11/1, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Manila Kanishka Gangopadhyay xác nhận Washington đã chuyển chuyến hàng nhiên liệu từ một trong các căn cứ hải quân của nước này ở Hawaii đến một cơ sở lưu trữ thương mại ở Vịnh Subic (Philippines) - căn cứ quân sự cũ của Mỹ.


Pháp công bố nội các mới. Văn phòng Tổng thống Pháp hôm qua (11/1) đã công bố danh sách nội các mới với sự thu gọn đáng kể với 14 bộ, bằng gần một nửa so với chính phủ tiền nhiệm và đáng chú ý là gần như tất cả thành viên chính phủ mới đều thuộc liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron.


Ecuador tuyên chiến với các băng đảng ma túy. Ecuador đang trong tình trạng chiến tranh với các băng nhóm tội phạm ma túy. Đây là tuyên bố của Tổng thống Daniel Noboa vào ngày 10/1 khi quốc gia Nam Mỹ này đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Các tay súng vũ trang xông vào đài truyền hình, bắt con tin ngay trên sóng trực tiếp, đốt ô tô ngay giữa ban ngày và đấu súng giữa lực lượng an ninh và băng nhóm vũ trang.


Nổ liên tiếp ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ngày 11/1, một vụ nổ đã xảy ra ở khu vực phía Tây thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến 2 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Đây là vụ nổ thứ 3 tại thành phố này trong vòng chưa đầy một tuần. Người phát ngôn cảnh sát Kabul, ông Khalid Zadran, cho hay một quả lựu đạn đã phát nổ bên ngoài một trung tâm thương mại ở khu vực Dasht-e-Barchi, "thông tin ban đầu cho thấy có 2 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương".

MỚI - NÓNG