THẾ GIỚI 24H: Anh, Mỹ, Canada cáo buộc tin tặc Nga đánh cắp vaccine COVID-19

Anh, Mỹ và Canada cáo buộc tin tặc Nga đánh cắp vaccine COVID-19. Ảnh: Dado Ruvic/REUTERS
Anh, Mỹ và Canada cáo buộc tin tặc Nga đánh cắp vaccine COVID-19. Ảnh: Dado Ruvic/REUTERS
TPO - Anh, Mỹ và Canada cáo buộc các tin tặc Nga đang cố đánh cắp vaccine COVID-19 và nghiên cứu điều trị từ các tổ chức học thuật và dược phẩm trên thế giới.
Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh (NCSC) hôm 16/7 cáo buộc các tin tặc do chính phủ Nga hậu thuẫn đang cố đánh cắp vaccine COVID-19 và nghiên cứu điều trị từ các tổ chức học thuật và dược phẩm trên khắp thế giới, theo kênh Channel News Asia. Theo một tuyên bố phối hợp giữa Anh, Mỹ và Canada, các cuộc tấn công này do nhóm APT29, hay còn gọi là Cozy Bear tiến hành. Tuyên bố cho biết nhóm APT29 gần như chắc chắn hoạt động như một phần của cơ quan tình báo Nga. NCSC cho hay những cuộc tấn công của nhóm APT29 đang tiếp tục và đã sử dụng nhiều loại công cụ và kỹ thuật, bao gồm cả phần mềm độc hại và tấn công lừa đảo.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 17/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 13,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 591.000 ca tử vong.Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm trên 233.000 ca mắc COVID-19 và trên 5.300 ca tử vong. Ba nước có số ca mắc nhiều nhất trong 24 giờ qua là Mỹ (trên 64.000 ca), Brazil (trên 41.000 ca) và Ấn Độ (trên 35.000 ca).

Với trên 64.000 bệnh nhân trong 24 giờ qua, Mỹ hiện có trên 3,6 triệu ca bệnh, trong đó gần 141.000 người tử vong. Trong 10 ngày trở lại đây, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh trên thế giới, liên tục tăng ở mức 55.000-65.000 ca/ngày. Số ca tử vong hiện là trên 136.400 ca. Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã tăng cao trở lại kể từ cuối tháng 6 vừa qua, chủ yếu ở các bang miền Nam và Tây nước này. Đáng chú ý, hai bang Texas và Florida ghi nhận số ca bệnh ở mức trên 10.000 ca/ngày, lên mức cao nhất kể từ khi bùng dịch.

Các công tố viên Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra nhằm vào em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và chỉ huy quân đội Triều Tiên sau vụ cho nổ tung văn phòng liên lạc tại Kaesong hồi tháng trước. Theo Yonhap, cuộc điều tra chưa từng có và mang tính tượng trưng được tiến hành sau khi một luật sư Hàn Quốc đệ đơn khiếu nại hình sự nhằm vào bà Kim Yo-jong - Phó Chủ tịch thứ nhất Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và tướng quân đội Pak Jong-chon - Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên. Cụ thể, luật sư Lee Kyung-jae ở Seoul nộp đơn khiếu nại vào ngày 8/7, và vụ việc được giao cho bộ phận điều tra hôm thứ Hai, 13/7. (XEM CHI TIẾT...)

Ngày 16/7, máy bay trực thăng của Đài Loan đã gặp tai nạn trên đường về sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự hàng năm Han Huang. Tai nạn xảy ra tại căn cứ ở Hsinchu khiến máy bay bốc cháy và 2 phi công đã thiệt mạng.

Theo một sắc lệnh tổng thống ngày 16/7, bà Rose Christiane Ossouka Raponda đã được bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng Gabon, thay người tiền nhiệm Julien Nkoghe Bekale. Như vậy, bà Raponda đã trở thành phụ nữ đầu tiên ở Gabon giữ chức vụ Thủ tướng. Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, bà Raponda giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ hiện nay.

Phó thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak cùng 3 Bộ trưởng trong nhóm lãnh đạo kinh tế đã tuyên bố từ chức vào ngày 16/7. Việc nhóm bộ trưởng này từ chức khởi nguồn từ mâu thuẫn nội bộ đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (PPRP) trong liên minh cầm quyền, được cho là nảy sinh sau khi những người ủng hộ bầu Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon làm Chủ tịch đảng thay thế ông Uttama vào tháng 6 vừa qua.

Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được những khoản tài trợ khổng lồ của các mạnh thường quân giàu có trong 3 tháng vừa qua khiến ông có thể sẽ vượt đương kim Tổng thống Donald Trump về phương diện được tài trợ tranh cử. Ê kíp tranh cử của ông Biden trên tờ New York Times ngày 16/7 cho biết ông đã nhận đươc số tiền tài trợ tranh cử lên tới 242 triệu USD, một con số gấp nhiều lần số tiền chưa đến 60 triệu USD mà cựu Phó Tổng thốngđược tài trợ tính đến đầu tháng Tư. Hiện tại số tiền ông Biden được tài trợ vẫn ít hơn 295 triệu USD mà ông Trump nhận được nhưng khoảng cách chênh lệch không còn nhiều.
MỚI - NÓNG