Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án Chợ Đầm - Nha Trang

TPO - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án Chợ Đầm - Nha Trang của Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang.

Ngày 3/10, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có kết luận thanh tra chuyên đề đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh, trong đó đó có dự án Chợ Đầm - Nha Trang.

Theo kết luận, chợ Đầm tròn Nha Trang được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1972, là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước do UBND TP Nha Trang (cũ) quản lý (nay là phường Nha Trang), tổng diện tích 15.270m².

cho-dam.jpg
Chợ Đầm tròn Nha Trang, phía sau là Dự án Chợ Đầm - Nha Trang (giai đoạn 1).

Năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang để thực hiện Dự án Chợ Đầm - Nha Trang (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 156 tỉ đồng (nằm sát chợ Đầm tròn).

Kết quả thanh tra cho thấy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây mới Chợ Đầm - Nha Trang không đúng quy định tại khoản 3, Điều 4, Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang để thực hiện Dự án Chợ Đầm - Nha Trang nhưng không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, vi phạm quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư năm 2005.

Vị trí và các ngành hàng để bố trí các hộ tiểu thương không đúng phương án được duyệt tại Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND TP. Nha Trang.

Chợ tươi sống, chợ truyền thống chậm tiến độ so với Giấy chứng nhận đầu tư; Hạng mục công trình: Quảng trường - Vườn hoa - Sân bãi đến nay chưa triển khai thực hiện.

Thanh tra tỉnh cho biết, dự án Chợ Đầm - Nha Trang không đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư là không đúng quy định pháp luật. Do đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Ban Chỉ đạo 751, Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép dự án được áp dụng cơ chế đặc thù tương tự quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để xử lý việc tiếp tục sử dụng đất, xác định giá đất để tính và thu nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước các khoản nghĩa vụ của dự án, đảm bảo không thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

Ngoài ra Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Chợ Đầm tròn là khu chợ nổi tiếng ở Nha Trang đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân thành phố. Nơi đây không chỉ phục vụ mua sắm mà còn là điểm du lịch nổi tiếng tại phố biển.

Năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Sông Đà - Nha Trang thực hiện dự án xây Chợ Đầm - Nha Trang. Khu chợ mới có quy mô 3 tầng, tổng diện tích hơn 21.000m2 đã hoàn thành năm 2016, nằm sát chợ Đầm tròn cũ.

Tháng 3/2021, UBND TP Nha Trang có văn bản thông báo sẽ đóng cửa chợ Đầm tròn cũ, thực hiện di dời các hộ kinh doanh sang khu chợ Đầm mới (nằm sát chợ cũ). Nhưng nhiều tiểu thương phản đối, quyết bám trụ ở chợ cũ, vì vậy chính quyền đã cho cưỡng chế, đóng cửa chợ Đầm tròn cho tới nay.

Từ đây, rắc rối bắt đầu nảy sinh. Nhiều tiểu thương bức xúc, họ tiếp tục kiến nghị tỉnh giữ lại chợ Đầm tròn cũ vì cho rằng chợ mới bố trí các sạp hàng không hợp lý và chính quyền chưa giải quyết quyền lợi chính đáng của họ. Tiểu thương chợ Đầm đã nhiều lần bãi thị, tập trung khiếu nại. Thậm chí một số còn kiện UBND TP. Nha Trang ra tòa về việc chỉ đạo cắt điện toàn bộ chợ Đầm tròn trong khi tiểu thương chợ này đang kinh doanh.

Tiểu thương cho rằng phá bỏ chợ Đầm tròn là một sự lãng phí, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Vì vậy đề nghị tỉnh nên giữ lại công trình chợ Đầm tròn, chỉnh trang sửa chữa, nâng cấp, liên thông với chợ mới để tiểu thương chợ Đầm được ổn định kinh doanh.

Cùng chuyên mục

Nam sinh lớp 12 kể phút giây đối đầu “cẩu tặc” cầm mã tấu trả thù. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nam sinh lớp 12 kể phút giây đối đầu 'cẩu tặc'

TPO - Dũng cảm ngăn hai đối tượng trộm chó, Phạm Trần Tuấn Phong - học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận (phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh), không ngờ trở thành mục tiêu trả thù. Nam sinh kể lại phút giây đối đầu hai kẻ trộm chó dùng mã tấu tấn công, khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Miền Trung mưa lớn đến bao giờ?

Miền Trung mưa lớn đến bao giờ?

TPO - Hôm nay (14/10), mưa lớn ở miền Trung thu hẹp dần về phạm vi, từ đêm nay mưa giảm cường độ và giảm nhanh vào ngày mai. Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa dông rải rác trong chiều và tối nay.

Bài 2: Nhiều người trẻ am hiểu công nghệ vẫn bị lừa đảo trên mạng

Bài 2: Nhiều người trẻ am hiểu công nghệ vẫn bị lừa đảo trên mạng

TPO - Sự phổ biến của AI đang khiến ranh giới giữa thật và giả trên không gian mạng ngày càng khó nhận biết. Người trẻ, dù được xem là nhóm có khả năng thích ứng công nghệ nhanh, vẫn có thể bị đánh lừa bởi deepfake, mạo danh, tuyển dụng giả hay thao túng tâm lý. Điều cần thiết không chỉ là hiểu công nghệ mà còn phải hình thành năng lực tự bảo vệ trong môi trường số.

Cáp treo Mã Pì Lèng sẽ phá vỡ cảnh quan 'độc nhất vô nhị' Hà Giang Loop?

Cáp treo Mã Pì Lèng sẽ phá vỡ cảnh quan 'độc nhất vô nhị' Hà Giang Loop?

TPO - Việc nghiên cứu cáp treo tại khu vực Mã Pì Lèng được đưa vào danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Công trình được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch, tăng nguồn thu cho địa phương, nhưng không ít người lo ngại nguy cơ tác động đến cảnh quan hoang sơ vốn làm nên sức hút của Hà Giang Loop.