Tên lửa siêu thanh BrahMos phóng thất bại trên vịnh Bengal

0:00 / 0:00
0:00
Tên lửa siêu thanh BrahMos phóng thất bại trên vịnh Bengal
TPO - Một phiên bản tầm bắn mở rộng của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ đã thất bại trong cuộc bắn thử nghiệm ngoài khơi bờ biển bang Odisha ở Vịnh Bengal ngày 12/7.

Hãng thông tấn Ấn Độ ANI dẫn nguồn tin cho biết tên lửa đã rơi ngay sau khi rời bệ phóng. Phiên bản tầm bắn mở rộng của tên lửa có khả năng bắn trúng mục tiêu lên đến 450 km.

Tầm bắn tối đa hiện tại của tên lửa Brahmos ước tính khoảng 300km.

Một báo cáo của ANI từ Balasore ở bang Odhisha cho biết: "Tên lửa đã rơi ngay sau khi phóng sáng nay. Nguyên nhân của sự cố sẽ được phân tích bởi các nhà khoa học từ Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) và tập đoàn hàng không vũ trụ BrahMos". các nguồn.

Chưa có xác nhận chính thức về vụ việc của DRDO. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là một thất bại hiếm hoi trong thành tích hoàn hảo của Brahmos Aerospace là phóng thử thành công và tích hợp vào các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Tên lửa Brahmos có các phiên bản phóng từ mặt đất, hải quân và không quân. Loại thứ hai được phóng từ máy bay chiến đấu Sukhoi 30MKI.

Tên lửa BrahMos được thiết kế và phát triển bởi BrahMos Aerospace, một liên doanh giữa DRDO của Ấn Độ và NPO Mashinostroyenia (NPOM) của Nga.

Tên lửa nặng 3 tấn có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu mặt nước, máy bay hoặc các bệ phóng trên đất liền, DefPost đưa tin. BrahMos có thể bay với tốc độ Mach 3 (tương đương 3.675 km/giờ), theo TASS. Mẫu nâng cấp bội siêu thanh của tên lửa này đang được thử nghiệm và có thể đạt tốc độ Mach 6.

Các phiên bản phóng từ đất liền và phóng từ tàu chiến đã đi vào hoạt động, với các phiên bản phóng trên không và phóng từ tàu ngầm hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.

MỚI - NÓNG