Tái hiện những chuyến 'kết bè vượt ngục' lịch sử ở Côn Đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với chủ đề Theo dấu chân huyền thoại, lễ hội đua bè truyền thống được diễn ra chiều 30/4 tại Cầu tàu 914 thuộc khu Vịnh Côn Sơn. Đây là Lễ hội mang ý nghĩa tái hiện những chuyến kết bè vượt ngục của tù nhân Côn Đảo năm xưa. 

Kỷ niệm 48 năm ngày Thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, lãnh đạo và nhân dân tại huyện Côn Đảo (Bà rịa- Vũng Tàu) đã tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia.

Trong đó, đáng chú ý là lễ hội đua bè truyền thống với chủ đề Theo dấu chân huyền thoại, được diễn ra chiều 30/4 tại Cầu tàu 914 thuộc khu Vịnh Côn Sơn.

Đây là Lễ hội mang ý nghĩa tái hiện những chuyến kết bè vượt ngục của tù nhân Côn Đảo năm xưa. Theo BTC, Côn Đảo là vùng đất thiêng liêng ghi dấu quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước trong suốt 113 năm (1862 – 1975).

Trong cuộc đấu tranh trường kỳ 113 năm, đã có hàng trăm vụ nổi dậy, vượt ngục của tù nhân. Lịch sử Côn Đảo đã ghi nhận rất nhiều cuộc kết bè vượt ngục của tù chính trị để trở về đất liền tiếp tục hoạt động cách mạng như tháng 4/1934 của tù nhân Tống Văn Trân cùng 8 tù nhân, 5/1935 của tù nhân Tạ Uyên cùng 3 tù nhân, tháng 11/1947 của tù nhân Nguyễn Văn Luật cùng 4 tù nhân khác…

Tái hiện những chuyến 'kết bè vượt ngục' lịch sử ở Côn Đảo ảnh 1

Các vận động viên đang chuẩn bị cho cuộc đua (Ảnh CTV)

Để tái hiện những cuộc kết bè vượt ngục của tù nhân Côn Đảo năm xưa, trong nhiều năm qua, mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam, nhân dân huyện Côn Đảo lại tổ chức lễ hội đua bè kết truyền thống. Những chiếc bè được làm thủ công từ những chất liệu thô sơ, đơn giản, dễ kiếm như tre, nứa, xốp… Mỗi chiếc bè sẽ có sự tham gia của 7 vận động viên, các vận động viên sử dụng mái chèo để đua.

Tái hiện những chuyến 'kết bè vượt ngục' lịch sử ở Côn Đảo ảnh 2

Một chiếc bè đang trên đường về đích (Ảnh CTV)

Lễ hội đua bè truyền thống là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Côn Đảo năm 2023 được tổ chức từ ngày 28/4 đến ngày 2/5/2023. Ngoài lễ hội đua bè truyền thống, Côn Đảo còn tổ chức nhiều sự kiện khác như Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo; phố ẩm thực kết hợp biểu diễn nghệ thuật đường phố và các gian hàng trò chơi dân gian; triển lãm ảnh chuyên đề “Côn Đảo – Ngày trở về”; tọa đàm, giao lưu với cựu tù chính trị Côn Đảo trở về từ nhà tù Côn Đảo ngày giải phóng 01/5/1975; lễ phát động, đồng hành đi xe đạp vì môi trường; tổ chức Ngày hội chạy bộ “Con Son Morning Run” (Côn Sơn ngày mới); lễ thượng cờ Tổ quốc và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ hội Côn Đảo năm 2023.

Năm nay cuộc Lễ hội đua bè truyền thống tại Côn Đảo có sự tham gia của 13 đội bè đến từ các khu dân cư của Côn Đảo. Các đội tham gia thi đấu xuất phát từ cầu tàu lịch sử 914 để đi đến khu vực mũi Dugong, rồi quay trở về đích tại điểm xuất phát ban đầu với tổng cự li dài hơn 2 km.

Các hoạt động tại Lễ hội Côn Đảo năm 2023 đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến thăm Côn Đảo trong dịp 30/4 tham gia.

Chùm ảnh các hoạt động “Lễ hội Côn Đảo năm 2023”

Tái hiện những chuyến 'kết bè vượt ngục' lịch sử ở Côn Đảo ảnh 3

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ hội Côn Đảo năm 2023 (Ảnh CTV)

Tái hiện những chuyến 'kết bè vượt ngục' lịch sử ở Côn Đảo ảnh 4

Khách tham quan triển lãm ảnh chuyên đề “Côn Đảo – Ngày trở về” (Ảnh CTV)

Tái hiện những chuyến 'kết bè vượt ngục' lịch sử ở Côn Đảo ảnh 5

Chương trình Đồng hành đi xe đạp vì môi trường (Ảnh CTV)

Tái hiện những chuyến 'kết bè vượt ngục' lịch sử ở Côn Đảo ảnh 6

Nhảy flashmob do hội viên, đoàn viên Huyện đoàn, HND, Phụ nữ và LĐLĐ thực hiện (Ảnh CTV)

MỚI - NÓNG