Có 149 kết quả :

Không chấp nhận ăn xổi

Không chấp nhận ăn xổi

TP - Các điểm du lịch trải dài từ Bắc vào Nam đều thông báo những thông tin đáng mừng khi lượng khách đến tham quan, vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đạt con số kỷ lục. Nhưng liệu du lịch trong thời gian tới có hứa hẹn một mùa bội thu?
Những ký ức buồn hơn nước mắt

Những ký ức buồn hơn nước mắt

TP - Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng nhưng đâu đó vẫn còn những câu chuyện đẫm nước mắt. Một cuộc “đại chia ly” trên đường số 7 (nay là quốc lộ 25) ngày nào đã khiến vô số đứa trẻ thất lạc cha mẹ. Nhiều đứa bé được người dân tộc Jrai cưu mang, nuôi nấng, giờ đang sống êm đềm ở các ngôi làng.
Chuyện về lá cờ giải phóng tại Trại Davis ngày 30/4

Chuyện về lá cờ giải phóng tại Trại Davis ngày 30/4

TP - Ngày 30/4/1975, tại Trại Davis - địa điểm hợp pháp của ta ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất của địch - một lá cờ giải phóng được giương cao hồi 9h30 phút đã dự báo thắng lợi đặc biệt sẽ diễn ra trong ngày. Để sau đó đúng hai giờ, vào 11h30 phút, đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã cắm lá cờ chiến thắng tại Dinh Độc Lập, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
TPHCM cấm xe nhiều tuyến đường dịp lễ 30/4

TPHCM cấm xe nhiều tuyến đường dịp lễ 30/4

TPO - Theo Sở Giao thông TPHCM, để tổ chức các sự kiện và phục vụ người dân vui chơi, xem pháo hoa, mừng 48 năm ngày Thống nhất đất nước, vào tối 28/4 và 30/4, TPHCM sẽ cấm các phương tiện giao thông lưu thông vào một số tuyến đường thuộc khu vực Trung tâm thành phố, quận 4 và TP Thủ Đức.
Để niềm vui trọn vẹn

Để niềm vui trọn vẹn

TP - Càng gần đến đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, những lo ngại về sự xuất hiện làn sóng dịch COVID -19 mới càng tăng dần, nhất là tại những thành phố lớn, các địa phương từng là “tâm dịch” như TPHCM.
Chính ủy Bùi Văn Tùng với phóng viên nước ngoài tại sân dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 (Ảnh: Tư liệu)

Đại tá Bùi Văn Tùng – Người lính cụ Hồ đã đi vào lịch sử

TP - Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 (Quân đoàn 2) - người đóng vai trò đặc biệt trong sự kiện soạn thảo lời đầu hàng vô điều kiện của TT Dương Văn Minh trên đài phát thanh và chấp nhận nó, đã từ trần vào sáng 9/2/2023. Đám tang của ông được tổ chức giản dị ngay tại gia đình, theo nguyện vọng của Đại tá Bùi Văn Tùng.