TPO - Người dân khắp nơi tấp nập đổ về khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia ở Thanh Hóa để cầu bình an và tài lộc đầu năm. Tình trạng nhét tiền lẻ vào mâm lễ, ở các điện thờ vẫn diễn ra.
Clip: Hàng vạn người đổ về khu di tích nổi tiếng xứ Thanh. Ngày 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, chính quyền các xã Tân Ninh, Trung Chính và Mậu Lâm (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức khai hội và thực hiện nghi lễ cúng trời đất, hay còn gọi là lễ "mở cổng trời", tại vị trí huyệt đạo thiêng trên đỉnh Núi Nưa. Theo tục lệ, "cổng trời" được mở tại vị trí cao nhất của đỉnh núi - nơi được coi là huyệt đạo hội tụ linh khí đất trời. Rất đông người dân và du khách thập phương đổ về đây để dự lễ và cầu bình an, sức khỏe, tài lộc cho năm mới. Theo ghi nhận, thời tiết trong ngày "mở cổng trời" trên đỉnh Ngàn Nưa có mưa, sương mù bao phủ. Những người đến đây thường chuẩn bị sẵn lễ vật hoặc mua tại các quầy hàng dưới đường lên khu di tích.
Những người đến đây thường chuẩn bị sẵn lễ vật hoặc mua tại các quầy hàng dưới đường lên khu di tích. Trên mỗi mâm lễ đến khu di tích này, ngoài vàng mã, bánh kẹo, hoa quả còn có nhiều xấp tiền lẻ mệnh giá 1.000-10.000 đồng.
Trước việc người đi đền sử dụng tiền lẻ nhét vào nhiều vị trí của tượng thờ, ban thờ, khe cửa như những năm trước, phía Ban quản lý khu di tích đã đặt nhiều thùng công đức dọc các khu thờ, các pho tượng song vấn nạn này còn tái diễn.
"Ngoài đội ngũ ghi và đặt thêm các thùng công đức, đơn vị phải bố trí thêm nhân viên đứng tại các vị trí thờ tự để thu gom tiền lẻ trên mâm cúng để bỏ vào thùng", đại diện Ban quản lý vị quản lý Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu cho hay. Đơn vị quản lý Khu di tích cũng cho biết số tiền công đức sau đợt lễ Tết sẽ được kiểm đếm, ghi sổ sách cụ thể và bàn giao cho cơ quan chức năng. Tại các vị trí ở khu di tích cũng được bố trí hệ thống camera AI để giám sát an ninh. Tại khu vực huyệt đạo thiêng, Ban quản lý đã chỉnh trang, tháo dỡ các hạng mục vi phạm, trả lại cảnh quan thông thoáng. Nhờ đó mà du khách đến đây có cảm giác thoải mái, không còn cảnh chen chúc như trước.
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua, Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu đón gần 2 vạn khách du lịch. Đơn vị quản lý cũng bố trí các điểm trông giữ xe dưới chân núi giúp kiểm soát an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách.