Study UK Alumni Awards 2026: 12 cựu du học sinh và hành trình kiến tạo thay đổi tại Việt Nam

Vượt qua hàng trăm hồ sơ ấn tượng, 12 gương mặt xuất sắc nhất đã chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết Giải thưởng Cựu Sinh viên Vương quốc Anh 2026 (Study UK Alumni Awards 2026) tại Việt Nam. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, họ còn là những 'đại sứ' mang tri thức và trải nghiệm từ Vương quốc Anh để kiến tạo nên những thay đổi tích cực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Lễ trao giải Study UK Alumni Awards 2026 tại Việt Nam dự kiến được tổ chức tại thành phố Hà Nội vào ngày 27/2/2026. Bốn quán quân của Giải thưởng sẽ được công bố và vinh danh trực tiếp tại buổi lễ này.

Study UK Alumni Awards là Giải thưởng quốc tế danh giá vinh danh các cựu du học sinh đang sinh sống ngoài Vương quốc Anh. Những ứng viên được lọt vào vòng Chung kết là những người có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực hoạt động của mình. Họ sử dụng những kiến thức, trải nghiệm có được khi học tập tại Vương quốc Anh để tạo nên những đóng góp tích cực cho cộng đồng, lĩnh vực nghề nghiệp và quốc gia của mình.

Tại Việt Nam, Ban Tổ chức đã lựa chọn 12 ứng viên xuất sắc để tiếp tục tranh giải cao nhất ở bốn hạng mục: Kinh doanh và Đổi mới; Văn hóa, Sáng tạo và Thể thao; Khoa học và Bền vững; và Tác động Xã hội.

Trong đó, hạng mục Kinh doanh và Đổi mới vinh danh các cá nhân kiến tạo và đóng góp vào những cải tiến, ý tưởng và giải pháp đổi mới có tiềm năng phát triển trên các lĩnh vực như: khởi nghiệp, kinh doanh, công nghệ, tài chính, v.v

Ba đề cử tranh giải quán quân ở hạng mục này gồm: Lê Xuân Khoa, Nguyễn Anh Tú và Phùng Trần Huy Nhật.

Ba ứng viên của Hạng mục Kinh doanh và Đổi mới: Lê Xuân Khoa, Nguyễn Anh Tú và Phùng Trần Huy Nhật (từ trái qua)

Tiến sĩ Lê Xuân Khoa hiện là nhà sáng lập và CEO của VOX Cool, công ty triển khai công nghệ lưu trữ nhiệt ‘Cold Battery’ (pin lạnh) và mô hình cooling-as-a-service (dịch vụ làm lạnh), nhằm cung cấp các giải pháp làm lạnh thân thiện với môi trường, chi phí hợp lý cho nông dân, ngư dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó giúp giảm thất thoát thực phẩm và lượng khí thải tại Việt Nam.

Nền tảng học tập và nghiên cứu tại Đại học Ulster và Đại học Oxford đã giúp anh xây dựng chuyên môn vững chắc về nhiệt động lực học và tư duy hệ thống, tạo tiền đề đưa các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vào ứng dụng thực tiễn. Trong giai đoạn tiếp theo, anh định hướng phát triển các giải pháp làm lạnh đạt chuẩn quốc tế, được phát triển tại Việt Nam, dành cho Việt Nam, nhằm góp phần giải quyết các thách thức về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ lực lượng nòng cốt của nền kinh tế là nông – ngư dân.

Nguyễn Anh Tú, cựu sinh viên Đại học Huddersfield, hiện là Giám đốc Công nghệ AI tại InterGreat Education Group. Anh là người đứng sau các nền tảng học tập đã hỗ trợ hơn 35 triệu người học IELTS tại hơn 120 quốc gia, đồng thời phát triển các công cụ đánh giá ứng dụng AI đang được sử dụng rộng rãi tại các trường học và đơn vị tuyển dụng ở Việt Nam.

Trong thời gian tới, anh mong muốn mở rộng các giải pháp đánh giá tiếng Anh ứng dụng AI theo hướng đáng tin cậy, chi phí hợp lý và dễ tiếp cận, qua đó lan tỏa tác động tích cực của giáo dục và công nghệ tới người học ở mọi nơi.

Ứng viên cuối cùng của Hạng mục Kinh doanh và Đổi mới là Tiến sĩ Phùng Trần Huy Nhật, hiện giữ vai trò Quản lý Đổi mới Y khoa và Trưởng trung tâm đổi mới sáng tạo y tế AZ-HUST tại AstraZeneca Vietnam.

Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Y sinh và Khoa học Hình ảnh tại King’s College London, anh tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế thông qua giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trong sàng lọc và chăm sóc sức khỏe. Các sáng kiến này hỗ trợ sàng lọc, phát hiện sớm, cải thiện kết quả điều trị và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tại Việt Nam. Tiêu biểu là các ứng dụng AI trong sàng lọc ung thư phổi và bệnh tim mạch, đã tiếp cận hơn 100.000 người thông qua hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Hạng mục Văn hóa, Sáng tạo và Thể thao hướng đến những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và thể thao, thể hiện tài năng, tầm ảnh hưởng và khả năng sáng tạo. Các lĩnh vực trong giải thưởng bao gồm (nhưng không giới hạn): nghệ thuật, thiết kế, nhân văn, truyền thông, âm nhạc, video, TV, thể thao, sáng tạo nội dung trực tuyến và phương tiện nghe nhìn.

Năm 2026, ba ứng viên sẽ tranh giải quán quân gồm: Nguyễn Diệu Linh, Lương Ngọc Linh và Bùi Nguyễn Tú Anh.

Ba ứng viên của Hạng mục Văn hóa, Sáng tạo và Thể thao: Nguyễn Diệu Linh, Lương Ngọc Linh và Bùi Nguyễn Tú Anh (từ trái qua)

Nguyễn Diệu Linh, cựu sinh viên Đại học Sussex, hiện là nhà sáng lập của CHOI Workshop – không gian giao thoa giữa sáng tạo, di sản văn hóa và giáo dục môi trường. Các hoạt động tại đây mang đến trải nghiệm học tập thực hành cho trẻ em, phụ huynh, giáo viên và giới trẻ trên khắp Việt Nam, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng nhận thức về phát triển bền vững và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, CHOI Workshop còn phát triển hệ thống thư viện cộng đồng với tám không gian thư viện và hơn 7,000 đầu sách, hướng tới xây dựng các cộng đồng học tập cởi mở và bền vững.

Ứng viên thứ hai của Hạng mục là Lương Ngọc Linh, họa sĩ minh họa và tác giả đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp ngành Thiết kế và Minh họa Tiếp diễn tại Đại học Brighton với học bổng Chevening. Trong quá trình học tập tại Vương quốc Anh, anh tiếp cận khái niệm nghệ thuật bao hàm (Inclusive Art) – hướng tiếp cận nhằm đưa nghệ thuật trở nên dễ tiếp cận hơn với người khuyết tật.

Trở về Việt Nam, Lương Ngọc Linh triển khai nhiều dự án nghệ thuật xoay quanh văn hóa Việt Nam và nghệ thuật bao hàm, đồng thời sáng lập Ear to Eye – dự án hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận và thưởng thức trực tiếp các buổi biểu diễn nghệ thuật. Dự án đã nhận được sự đón nhận tích cực từ cộng đồng và dự kiến tiếp tục phát triển với các hoạt động biểu diễn có sự tham gia của chính người khiếm thị trong thời gian tới.

Bùi Nguyễn Tú Anh là ứng viên cuối cùng của Hạng mục Văn hóa, Sáng tạo và Thể thao. Cựu sinh viên Đại học Greater Manchester đã góp phần tái định vị các thương hiệu Rose Kitchen, Sử Quán Roastery và Quiet Asia theo hướng trải nghiệm lấy văn hóa làm trung tâm. Những sáng kiến của Tú Anh không chỉ kết nối hàng vạn du khách quốc tế với văn hóa Việt Nam mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ – những ‘Người kể chuyện Văn hóa’ mang khát vọng lan tỏa di sản Việt ra thế giới.

Hạng mục Khoa học và Bền vững vinh danh những cựu du học sinh Vương quốc Anh đã nỗ lực chứng tỏ bản thân qua sự nghiệp và thành tựu trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, thành phố và cộng đồng bền vững,...

Ở hạng mục này, Hội đồng Anh đã lựa chọn ra ba gương mặt có những đóng góp ý nghĩa nhất, bao gồm: Hồ Quốc Nam, Vũ Long và Phan Kỳ Trung.

Ba ứng viên của Hạng mục Khoa học và Bền vững: Hồ Quốc Nam, Vũ Long và Phan Kỳ Trung (từ trái qua).

Tiến sĩ Hồ Quốc Nam – cựu sinh viên Đại học Nottingham và Đại học Durham – hiện là Chủ tịch Global Chamber Vietnam (Phòng Thương mại Toàn cầu Việt Nam) , Phó Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam và Giám đốc Viện Quản lý, Tài chính và Chiến lược (IMFS).

Anh đã triển khai nhiều sáng kiến mang tính hệ thống, tiêu biểu là Trung tâm Đổi mới SLUGU hợp tác cùng các trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc và Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy thương mại xanh giữa Việt Nam, Trung Quốc và châu Âu. Thông qua mạng lưới Global Chamber, Tiến sĩ Nam đã hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp tại 14 tỉnh, thành tiếp cận đào tạo ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), chuyển giao công nghệ và các giải pháp đầu tư bền vững.

Vũ Long là nhà khoa học nghiên cứu động vật hoang dã và chuyên gia bảo tồn, hiện đang giữ vai trò Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Các loài Nguy cấp. Lĩnh vực trọng tâm của anh là động vật có vú biển – một mảng nghiên cứu còn ít được quan tâm tại Việt Nam. Thông qua nghiên cứu sinh thái học các loài này, anh sử dụng bằng chứng khoa học như một công cụ chỉ báo nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định trong phát triển, đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn thiên nhiên.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Sinh học Biển tại Đại học Bangor, anh không ngừng mở rộng nghiên cứu, phát triển tư duy hệ thống và khả năng chuyển hóa dữ liệu khoa học thành các hành động bảo tồn có ý nghĩa.

Phan Kỳ Trung, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên Nước tại Đại học Southampton với học bổng Chevening, hiện là nghiên cứu viên tại Viện Mekong, Trường Đại học Cần Thơ.

Anh tham gia nghiên cứu và triển khai các hoạt động liên quan đến quản lý tài nguyên nước, biến đổi khí hậu và phát triển cộng đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Song song đó, anh là người sáng lập dự án CORE Vietnam – sáng kiến được tài trợ bởi UK FCDO, nhằm trao quyền cho hơn 300 thanh niên địa phương tham gia dẫn dắt các dự án bền vững và hỗ trợ cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cuối cùng, hạng mục Tác động Xã hội vinh danh những cựu du học sinh có quyết tâm và đóng góp trong việc tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội và cải thiện cuộc sống của những người xung quanh. Ba ứng viên sẽ tranh giải quán quân năm nay gồm: Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Vân Anh và Phạm Hoàng Miên.

Ba ứng viên của Hạng mục Tác động Xã hội: Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Vân Anh và Phạm Hoàng Miên (từ trái qua).

Nhận thấy thực tế nhiều sinh viên khối ngành tài chính thiếu sự hướng dẫn nghề nghiệp bài bản, Nguyễn Tùng Dương, tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư tại Đại học Nottingham, đã sáng lập nên CareerMates – nền tảng cố vấn hướng nghiệp cá nhân hóa dành cho sinh viên và người trẻ Việt Nam.

Thông qua các buổi tư vấn miễn phí, chương trình đào tạo chi phí thấp, các hoạt động huấn luyện phỏng vấn và kỹ năng chuyên môn, CareerMates đã hỗ trợ hơn 1.000 sinh viên cải thiện định hướng nghề nghiệp, tối ưu hồ sơ và tiếp cận các cơ hội thực tập, việc làm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tư vấn và công nghệ.

Nguyễn Vân Anh là cựu sinh viên Đại học Westminster và Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), đồng thời là Hội viên kỳ cựu ICAEW đầu tiên tại Việt Nam. Cô hiện là giảng viên tại VinUniversity và là đồng sáng lập VietPro từ năm 2010 – tổ chức phi lợi nhuận quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân, tri thức trẻ và sinh viên, kết nối Vương quốc Anh và Việt Nam nhằm định hướng, phát triển năng lực, cố vấn, chia sẻ chuyên môn và cơ hội.

Sau hơn 15 năm hoạt động, VietPro đã xây dựng mạng lưới gần 6.500 thành viên tại Anh cùng hàng nghìn cựu thành viên sau khi học tập, công tác tại Anh đã về Việt Nam hoặc các nước khác, tác động tích cực đến sinh viên và trí thức trẻ qua các hoạt động tình nguyện. Bên cạnh đó, các dự án giáo dục mà cô dẫn dắt hoặc tham gia đóng góp đã đạt được nhiều giải thưởng và sự công nhận quốc tế.

Ứng viên cuối cùng của hạng mục Tác động Xã hội là Phạm Hoàng Miên, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Nghệ thuật và Chính sách Văn hóa tại Đại học Goldsmiths, University of London. Cô hiện điều hành Quỹ Mầm Xanh – dự án học bổng dài hạn hỗ trợ hơn 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng gia đình tại nhiều vùng nông thôn trên khắp Việt Nam. Kể từ khi thành lập năm 2019, Quỹ đã huy động hơn 31.000 USD nhằm mang lại các hỗ trợ giáo dục bền vững.

Song song với việc vận hành Quỹ Mầm Xanh, Hoàng Miên hợp tác cùng Teach For Viet Nam và công tác tại RMIT University Vietnam, nơi cô truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên và đồng nghiệp cùng tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện.

Để tìm hiểu thêm về các ứng viên truyền cảm hứng lọt vào vòng chung kết giải thưởng năm nay, vui lòng xem tại đây.