Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam

TPO - Bạn trẻ và người dân xứ Quảng có một ngày cuối tuần đặc biệt, hào hứng tham gia Chủ nhật Đỏ - Hiến máu cứu người do Báo Tiền Phong phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Núi Thành diễn ra sáng 12/2.
Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 1

Sáng sớm Chủ nhật 12/2, rất đông người dân đã có mặt tại Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tham dự chương trình Chủ nhật Đỏ 2023 - Hiến máu tình nguyện.

Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 2
Dù là ngày nghỉ nhưng nhiều người đã dậy từ rất sớm háo hức tham gia chương trình.
Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 3

Nhà gần điểm hiến máu, từ sáng sớm, anh Cao Minh Đại (42 tuổi, trú tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) tập tễnh đến trường Tiểu học Nguyễn Hiền để tham gia hiến máu ở Ngày hội Chủ nhật Đỏ năm 2023. Anh được các tình nguyện viên tận tình hướng dẫn đăng ký, khám sàng lọc để hiến máu. Đây là lần thứ 11 anh Đại hiến máu tình nguyện.

Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 4

Trước đó, tháng 10/2016, anh bị tai nạn giao thông, tiên lượng không cứu được nên Bệnh viện tỉnh Quảng Nam đã khuyên gia đình đưa anh về. Còn nước còn tát, gia đình anh xin chuyển ra điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng. Mất 6 tháng chạy chữa, trong đó hơn 2 tháng hôn mê, cuối cùng anh Đại được cứu sống. "Phải truyền rất nhiều máu khi cấp cứu và điều trị, tôi hiểu được ý nghĩa lớn lao của những giọt máu tình nguyện trao đi. Vì vậy, tôi tự nhủ, lúc nào còn khỏe mạnh, đủ điều kiện, tôi vẫn hiến máu", anh Đại nói.

Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 5
Anh Tống Ngọc Tài (40 tuổi), ở xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, sáng nay cùng nhiều bà con trong xã tới tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ. Đây là lần thứ 20 anh hiến máu. Cùng đi với anh còn có nhiều bà con nông dân trong xã đã ngoài 50 tuổi vẫn tích cực hiến máu.
Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 6

Phó Bí thư Huyện Đoàn Núi Thành Phan Thanh Trung lần đầu được tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ. Anh chia sẻ cảm thấy rất vui khi tham gia một chương trình đầy ý nghĩa.

Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 7

Nhà báo Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung phát biểu tại lễ khai mạc.

Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 8

Chủ nhật Đỏ là chương trình hiến máu cứu người, do báo Tiền Phong khởi xướng từ đầu năm 2009 tại Hà Nội, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức vào những ngày giáp Tết Nguyên đán hàng năm.

Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 9

Chủ nhật Đỏ với mục đích cao đẹp, mang giọt máu ấm đến với những người nghèo, những bệnh nhân thiếu máu trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Chương trình còn mang thông điệp, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp xã hội về nghĩa cử cao đẹp của hoạt động này.

Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 10

Với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình Chủ nhật Đỏ (hiến máu tình nguyện) đến nay đã tổ chức lần thứ 15 trong hành trình trao đời sự sống.

Mỗi năm Chủ nhật Đỏ đã thu hút trên 40 tỉnh/thành phố, và rất nhiều cơ quan đơn vị độc lập cùng tham gia tổ chức, tiếp nhận được trung bình 45.000-50.000 đơn vị máu.

Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 11

Đại diện Báo Tiền Phong trao Kỷ niệm chương cho Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành.

Sáng nay, Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại Núi Thành, Quảng Nam, với chỉ tiêu 500 đơn vị máu. “Chương trình thấm đẫm lòng nhân ái, nhân văn với những giọt máu hồng nghĩa tình của những người con xứ Quảng. Họ đã sẻ chia dòng máu nóng của mình cho xã hội, cho những phận đời không may mắn. Giọt máu hôm nay các bạn cho đi, sẽ chảy mãi trong huyết quản của biết bao người đang chiến đấu giành giật sự sống…”, nhà báo Trần Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 12

Ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam, chương trình Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong phát động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các bệnh viện có thêm một lượng máu cần cho cấp cứu và điều trị, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu, đảm bảo lượng máu cứu chữa người bệnh.

Ông Lê Tấn Minh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương trong những năm qua đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 16.335 đơn vị đạt 104%, trong đó huyện Núi Thành vận động được 1.284 đơn vị máu đạt 117%; số lượng máu hiến đột xuất cho cấp cứu là 180 đơn vị máu.

Tuy vậy, tình trạng thiếu máu còn xảy ra vào các dịp hè, lễ, tết... đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Chính vì vậy, chương trình Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong phát động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các bệnh viện có thêm một lượng máu cần cho cấp cứu và điều trị, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu, đảm bảo lượng máu cứu chữa người bệnh.

Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 13

Chụp ảnh kỷ niệm sau khi tham gia hiến máu tình nguyện.

“Với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”. Mỗi giọt máu tình nguyện của các bạn, anh, chị hiến tặng hôm nay không chỉ đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn là tấm lòng yêu thương, chia sẻ, tiếp thêm sự sống cho người bệnh, làm cho cuộc sống tươi đẹp, ý nghĩa hơn” – ông Minh nói, đồng thời kêu gọi các cấp ngành tiếp tục hưởng ứng, tình nguyện viên tiếp tục đồng hành, chia sẻ, thể hiện tốt nghĩa cử cao đẹp này để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Sôi nổi Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Quảng Nam ảnh 14

Dịp này, CLB Ngân hàng máu sống trực tuyến huyện Núi Thành chính thức ra mắt. Đây là kênh tương tác rất hữu ích, nhanh chóng kết nối, chia sẻ về HMTN.

Tin liên quan