TPO - Sáng sớm, tiếng cồng chiêng dồn dập, tưng bừng, báo hiệu sự kiện quan trọng mang tên ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XV, diễn ra tại thủ phủ cà phê của cả nước.
TPO - Sinh viên Lê Thị Hồng Thắm là một trong những điều phối viên chủ chốt của Ngân hàng máu sống trường ĐH Tây Nguyên. Thắm đã vận động các tình nguyện viên tham gia 8 đợt hiến máu thường niên của tỉnh và chương trình Chủ nhật Đỏ của báo Tiền Phong. Mới đây, cô bạn có tên trong danh sách đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2022 của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.
TPO - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì thiếu máu cấp, các bác sĩ phát hiện tuyến thượng thận cả 2 bên xuất hiện khối u lớn liên tục chảy máu. Đây là bệnh lý hiếm gặp y văn thế giới mới chỉ ghi nhận rất ít người mắc.
TPO - Khởi động từ ngày 10/11/2021 tại chung cư Tara TP Hồ Chí Minh và kết thúc vào ngày 13/10/2022 tại trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 đã tiếp nhận 50.723 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra. Ban đầu, Ban Tổ chức đề ra chỉ tiêu tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu.
TPO - Hội Chữ thập đỏ thông báo Mỹ đang đối phó với cuộc khủng hoảng máu tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua do số người đi hiến máu giảm mạnh vì đại dịch COVID-19.
TPO - Ghi nhận hôm nay (27/7) tại các điểm hiến máu cố định của Viện Huyết học và truyền máu Trung ương là khung cảnh vắng vẻ chưa từng thấy. Trong khi nguồn máu dự trữ đã cạn kiệt và tiếng “kêu cứu” của người bệnh cần máu đã vang lên ở rất nhiều địa phương trên cả nước.
TP - Các ngân hàng máu tại TPHCM phục vụ cho cấp cứu, điều trị đang rơi vào cảnh cạn kiệt. Nếu không được cộng đồng tiếp sức, trong một tuần nữa sẽ không còn máu dự trữ. Khi đó cuộc chiến chống dịch COVID-19 chẳng những sẽ khó khăn mà việc cấp cứu, điều trị các bệnh lý thông thường cũng rơi vào bế tắc.
TPO - Hiện tại, số lượng máu dự trữ tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đã gần chạm đáy, chỉ còn dưới 1.400 đơn vị máu, trong khi lượng máu dự trữ trước đây tại Trung tâm là khoảng trên 10.000 đơn vị.
TPO - Ngày 3/6, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký văn bản gửi các sở ngành, địa phương, về tình trạng thành phố thiếu máu “đáng báo động” và “thấp nhất trong 9 tháng qua”.
TPO - Một bé trai mới 6 tháng tuổi đã nặng hơn 9 kg, nhìn bé bụ bẫm, trắng trẻo nhưng bác sĩ kết luận bé xanh xao, thiếu máu thiếu sắt nặng nề phải nhập viện truyền máu.
TPO - Ngày 8/4, Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Cùng với các cán bộ, lãnh đạo, nhiều đoàn viên thanh niên cơ quan đã thực hiện hành động cao đẹp và lan tỏa thông điệp "Hiến máu an toàn, đừng ngại COVID".
TPO - Trước tình trạng số người đi hiến máu giảm sút vì ngại dịch bệnh do Covid-19 khiến lượng máu dự trữ ở các trung tâm cạn kiệt, đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện Từ Dũ cùng hiến máu cứu người.
TPO - Tạm dừng kì nghỉ Tết kéo dài để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona, nhiều sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở lại tham gia hiến máu, vận động hiến máu tình nguyện khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị tại các bệnh viện.
TPO - Thông thường sau Tết Nguyên đán, Bệnh viện Truyền máu huyết học thu 800-1.000 túi máu/ngày, thì nay chỉ còn 200-250 túi máu/ngày. Nguyên nhân là do sợ nhiễm dịch do virus corona khi tập trung đông người, các tổ chức đăng ký hiến máu đã hủy ngày thực hiện lấy máu.
TPO - Lần thứ 12 tham gia hiến máu, Nguyễn Phi Thoàng (sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, ĐH Kiên Giang) cho biết lý do đi hiến máu đơn giản là vì lúc đầu có người thân bị thiếu máu, rồi thấy những người nghèo, khó khăn cần máu, cần được san sẻ.
Ai trong chúng ta cũng thấy khát nước vào lúc này hay lúc khác, nhưng thường thì một ly nước mát là đủ để xoa dịu tình hình. Thế nhưng điều gì xảy ra nếu ngay cả sau khi uống một cốc nước hay luôn có sẵn cả bình nước trên bàn làm việc mà cơn khát vẫn không dịu đi?
TPO - Người bệnh cần máu tại 26 tỉnh, thành phố sẽ phải đối diện với nguy cơ thiếu máu điều trị cực kỳ nguy cấp khi lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ chỉ còn đủ dùng trong 3 ngày nữa.
TPO - Các chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học là những yếu tố quyết định sức khỏe của nữ giới. Sinh lý của nữ giới thay đổi qua từng giai đoạn, đòi hỏi đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khác nhau để cơ thể luôn khỏe mạnh.
TPO - Sắt là một phần thiết yếu trong máu. Trong các tế bào hồng cầu cần thiết phải có một loại protein gọi là huyết sắc tố hemoglobin giúp mang oxy từ phổi đến phần còn lại của cơ thể. Thiếu máu do thiếu sắt xảy ra khi bạn không có đủ chất sắt trong hệ thống tuần hoàn để giúp các tế bào hồng cầu có thể chuyển tải được oxy.
Chảy máu trực tràng là triệu chứng dễ thấy nhất của ung thư đại tràng, nhưng các dấu hiệu khác có thể kín đáo hơn nhiều. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào sau đây, hãy đến gặp bác sĩ.
TPO - Ngày 21/1/2018, Ngày hội chính của chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh/thành phố sẽ được khai mạc tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.
TPO - Thời tiết trở lạnh, nhiều người bị lạnh tay và chân. Cảm giác lạnh cóng diễn ra ngay cả khi tiếp tục uống nước nóng, mặc nhiều quần áo ấm hơn. Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại bị lạnh tay chân, và giải pháp khắc phục, các chuyên gia y học Trung Quốc đã đưa ra những lí do sau đây.