Sinh viên Lào - Campuchia - Việt Nam giao lưu, đón Tết cổ truyền tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại buổi họp mặt, các bạn trẻ ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia cùng biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống, thực hiện các nghi lễ truyền thống tốt đẹp... trong không khí thân tình, hữu nghị.

Tối 12/4, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình họp mặt thân mật giữa lãnh đạo thành phố với các bạn sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của hai nước.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương khẳng định, tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam, Lào, Campuchia là tài sản vô giá của ba dân tộc. Tại TPHCM, những truyền thống, các giá trị tốt đẹp này đã được thế hệ trẻ không ngừng vun đắp và phát huy để góp phần thực hiện đường lối đối ngoại: “Láng giềng tốt, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện và lâu dài”.

Sinh viên Lào - Campuchia - Việt Nam giao lưu, đón Tết cổ truyền tại TPHCM ảnh 1

Đại diện Tổng Lãnh sự quán hai nước Lào, Campuchia thực hiện nghi thức truyền thống buộc chỉ cổ tay cho lãnh đạo TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Sinh viên Lào - Campuchia - Việt Nam giao lưu, đón Tết cổ truyền tại TPHCM ảnh 2

Các bạn sinh viên Lào, Campuchia thực hiện buộc chỉ cổ tay và té nước chúc may mắn đến các đại biểu dự chương trình.

Sinh viên Lào - Campuchia - Việt Nam giao lưu, đón Tết cổ truyền tại TPHCM ảnh 3
Đây là nghi lễ được sử dụng để chào đón khách với ý nghĩa chúc hạnh phúc, thành công và may mắn.

Hiện nay, trên địa bàn TPHCM có gần 1.100 sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại các học viện, trường đại học trên địa bàn thành phố, trong đó có 752 sinh viên Lào và 333 sinh viên Campuchia.

Theo chị Thanh Phương, trong thời gian qua, Thành Đoàn TPHCM đã phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ sinh viên Lào và sinh viên Campuchia đang học tập trên địa bàn thành phố, quan tâm chăm lo, giao lưu văn hóa, hữu nghị nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (các bộ tộc Lào) và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (Campuchia).

“Ban Thường vụ Thành Đoàn tin tưởng rằng chính các bạn sinh viên Lào, Campuchia là nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân ba nước. Các bạn sẽ tiếp tục là cầu nối, chăm chút củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp và thịnh vượng”, chị Phương bày tỏ và gửi lời chúc mừng năm mới đầm ấm và hạnh phúc đến các bạn sinh viên hai nước nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây.

Sinh viên Lào - Campuchia - Việt Nam giao lưu, đón Tết cổ truyền tại TPHCM ảnh 4

Lãnh đạo TPHCM cùng các bạn dự tiệc chiêu đãi chúc mừng ngày Tết cổ truyền hai nước Lào, Campuchia.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp hằng năm, năm 2023 này, nhân dịp Tết cổ truyền của hai nước bạn, Thành Đoàn TPHCM tiếp tục tổ chức các hoạt động như chuỗi lễ hội Tết cổ truyền Lào và Campuchia tại Ký túc xá sinh viên Lào, hội trại giao lưu Việt Nam - Lào – Campuchia…

Tại buổi họp mặt, các bạn trẻ ba nước cùng biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống của đất nước mình, thực hiện các nghi lễ truyền thống tốt đẹp... trong không khí thân tình, hữu nghị.

Sinh viên Lào - Campuchia - Việt Nam giao lưu, đón Tết cổ truyền tại TPHCM ảnh 5
Sinh viên Lào - Campuchia - Việt Nam giao lưu, đón Tết cổ truyền tại TPHCM ảnh 6

Bạn trẻ ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình họp mặt.

Sinh viên Lào - Campuchia - Việt Nam giao lưu, đón Tết cổ truyền tại TPHCM ảnh 7

Các nữ sinh duyên dáng trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình.

MỚI - NÓNG