SCIC bán trọn 48,3 triệu cổ phiếu Vinamilk cho nhà đầu tư ngoại thu về 9.000 tỷ đồng

48,3 triệu cổ phiếu VNM bán phiên đấu giá 10/11 đã thu về cho nhà nước 9000 tỷ đồng
48,3 triệu cổ phiếu VNM bán phiên đấu giá 10/11 đã thu về cho nhà nước 9000 tỷ đồng
TPO - Dự kiến giá đấu khởi điểm 150.000 đồng/cổ phiếu với 48,3 triệu cổ phiếu bán ra nhưng cuối cùng phiên đấu giá Vinamilk đã được một nhà đầu tư ngoại "bí ẩn" hốt trọn với mức cao bất ngờ 186.000 đồng/cổ phiếu.

Chiều ngày 10/11, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức buổi đấu giá chào bán cạnh tranh 48,3 triệu cổ phần tương ứng với 3,33% vốn cổ phần của SCIC tại CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HOSE: VNM).Ngay sau khi thông tin giá đấu thành công 186.000 đồng/cổ phiếu được công bố, t

rao đổi với Tiền phong khi thông tin được công bố, một lãnh đạo SCIC thừa nhận đây quả là mức giá tốt và bất ngờ với thị trường. Có được điều này theo đại diện SCIC đây thực sự là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” cũng như lộ trình, các bước đi và tư vấn rất bài bản, hiệu quả.  “Nhà đầu tư ngoại này thực sự có tiền và tiềm năng”, một nguồn tin bật mí với Tiền phong.

Cuộc đấu giá có sự tham gia của 19 nhà đầu tư. Trong đó có 6 NĐT tổ chức nước ngoài, 5 NĐT tổ chức trong nước và 8 NĐT cá nhân trong nước. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua là hơn 73,8 triệu cổ phần, vượt 53% so với tổng số cổ phần chào bán. Đáng chú ý, khối lượng đặt mua cao nhất là 48,3 triệu cổ phiếu thuộc về các NĐTNN.

Mức giá đặt mua lên đến 186.000 đồng/cổ phiếu, đây cũng là mức giá đặt mua cao nhất trong cuộc đấu giá lần này. Với khối lượng 48,3 triệu cổ phiếu vừa bán ra, SCIC đã thu về gần 9.000 tỷ đồng. Đây là khoản tiền kỷ lục thậm chí vượt xa dự báo tới gần 2000 tỷ đồng. Bởi trước đó, theo giá đấu do SCIC công bố, dự kiến mức giá khởi điểm của VNM được SCIC công bố là 150.000 đồng/cổ phiếu.

Thương vụ bán vốn Nhà nước tại Vinamilk lần này quả thực thành công rực rỡ  cũng sẽ hứa hẹn mở ra cơ hội mới cho những đợt bán vốn tiếp theo của SCIC luôn “công khai, minh bạch, hiệu quả” như lãnh đạo đơn vị này từng nhấn mạnh. Và điều này cũng đồng nghĩa sẽ thu về cho Nhà nước những khoản tiền cần thiết để tái đầu tư một số lĩnh vực quan trọng.

Xét về mức độ giá trị vốn hoá trong các doanh nghiệp đang niêm yết, hiện Vinamilk vẫn giữ ngôi vị “quán quân” với mức vốn hóa lớn nhất thị trường - 229 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 10 tỷ USD.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.